Đồ chơi cho bé tuổi mẫu giáo Đồ chơi cho bé tuổi mẫu giáo Chọn được đồ chơi phù hợp cho bé không phải chuyện dễ. Những lời khuyên dưới đây sẽ giúp các mẹ chọn đồ chơi sáng tạo, thú vị và mang tính giáo dục cho bé 1. Hỏi xem bé thích gì Nhiều cha mẹ quên mất gợi ý này. Thường thì cha mẹ tự tìm hiểu hoặc đoán sở thích của bé rồi mua đồ chơi. Thậm chí, có khi món đồ chơi mới mua về là do bạn thích chứ không phải thứ bé thực sự hứng thú. Khi bạn muốn mua hay tặng con đồ chơi, hãy hỏi xem bé muốn loại gì. Sau đó, bạn có thể tìm hiểu trước đồ chơi định mua trên internet, so sánh giá cả, kiểu dáng rồi cùng bé quyết định trước khi đi mua. Đồ chơi MotherGadern của Nhật 2. Đừng bỏ qua vai trò giáo dục Những con búp bê Barbie nhìn thì dễ thương nhưng nghĩ xem, bé có thể học hỏi được gì từ chúng? Một số cha mẹ nhăm nhăm tìm mua đồ chơi nhấn mạnh cá tính, ví dụ bé trai là súng lục, dao kiếm… trong khi một số cha mẹ khác chỉ chú trọng tới đồ chơi mà cả bé trai lẫn bé gái đều dùng được. Món quà tuyệt vời cho bé Khi chọn mua đồ chơi cho con, nên chú ý tới chức năng giáo dục. Đồ chơi xếp hình xây dựng với các nhân vật được coi là một thế giới giáo dục, cho phép các bé xây dựng thế giới riêng của bé, bên cạnh xe hơi, xe lửa, trang trại động vật và nhiều hơn nữa… Bé sáng tạo ra nhiều kiến trúc hấp dẫn và sinh động. Đồ chơi bằng 100% chất liệu gỗ thiên nhiên 3. Xem xét các mối nguy hiểm Những miếng đồ chơi nhựa nhỏ có thể làm bé bị hóc khi nuốt. Nhiều bé tò mò có thể bị thương hoặc làm thương người khác như đồ chơi súng bắn đạn, đồ chơi gươm đao sắc cạnh… Khi mua đồ chơi, bạn nên suy nghĩ về các mối nguy hiểm của nó. Với bé tuổi mầm non, nên tránh đồ chơi vụn li ti mà bé có thể nhét vào lỗ mũi hay lỗ tai. 4/ Kích thích trí tưởng tượng cho bé Trí tưởng tượng của các bé là rất phong phú. Những đồ chơi xếp hình hoặc trang trí nội thất giúp bé kích thích trí tưởng tượng. Đồ chơi cũng có thể là những thứ do mẹ hay bé tạo ra, chẳng hạn, bé mặc quần áo vào một khối gỗ hoặc vẽ muôn hình thù trên giá vẽ… Cái chính là để bé luôn tư duy và thỏa sức sáng tạo với đồ chơi. Màu hồng phù hợp với bé gái
Đồ chơi nhựa ảnh hưởng đến thần kinh và sinh sản Thật đáng buồn là chất làm dẻo độc hại này có rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta và bất kể người lớn hay trẻ em đều có vô vàn “cơ hội” để hấp thu chúng: “Trẻ em rất dễ bị tổn thương hệ thần kinh và hệ sinh sản khi tiếp xúc trực tiếp với phthalate qua đường tay - miệng”, Sheela Sathyanarayana, chuyên gia nhi ĐH Washington (Mỹ) đồng thời là tác giả của nghiên cứu về sự tiếp xúc với các phtahlate ở trẻ, cho biết. Hồi cuối năm 2010, vụ việc 17 học sinh tiểu học Singapore phải nhập viện sau ăn do có các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy. Tất cả đều nghĩ thủ phạm là món khoai tây hay bánh tráng miệng nhưng kết quả điều tra đã khiến các bậc phụ huynh cực kỳ ngạc nhiên: đồ chơi nhựa có hàm lượng phthalates quá cao. Nguyên do là sau khi chơi xong loại đồ chơi này, các học sinh này đã không rửa tay mà vào thẳng bàn ăn và nhón bốc nhiều món. Hậu quả là chất phthalates bám ở tay đã theo thức ăn vào cơ thể gây ngộ độc. Và vụ việc thú nhún bị thu hồi tại Singapore mới đây vì các gia đình có con nhỏ bị tiêu chảy, nôn mửa sau khi chơi đồ chơi này là minh chứng rõ nhất cho việc hấp thụ phthalates trực tiếp qua đường tay - miệng. Với trẻ nhỏ, nguy cơ lớn hơn khi đặc trưng của độ tuổi này là thích nhai và gặm bất cứ thứ gì ở trong tầm tay (ngậm nướu, đồ chơi bóp, sách tắm…). Do trẻ rất thích mút và cho mọi thứ vào miệng nên đặc biệt dễ bị nhiễm phthalates. Trong trường hợp này, phthalates sẽ vào thẳng cơ thể trẻ gây ngộ độc cấp hoặc ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh và sinh sản. Việc cố gắng ngăn cản trẻ không cho tay vào miệng không phải là 1 giải pháp tốt bởi đó là một trong những cách giúp trẻ nhận biết về thế giới, đóng 1 vai trò quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ. Vậy nên, cách tốt hơn là cha mẹ không để những đồ vật gây hại trong tầm tay trẻ và phải chắc chắn rằng những thứ trẻ đưa vào miệng là hoàn toàn an toàn.
Cách chọn đồ chơi an toàn cho bé Cách chọn đồ chơi an toàn cho bé Dưới đây là một số lời khuyên giúp các mẹ chọn cho trẻ những món đồ chơi an toàn, không gây tổn hại đến sức khỏe của bé: 1. Cần tuyệt đối tránh những đồ chơi quá dễ phai màu. Chẳng hạn như bóng bay, cha mẹ có thể thử bằng cách xoa tay ướt rồi chạm vào bóng, nếu màu trên bóng phai ra, thì đây chính là đồ chơi dễ gây nhiễm độc. 2. Những đồ chơi có mùi lạ như mùi nhựa cháy, mùi khét, mùi hăng cũng cần tránh xa. 3. Luôn luôn chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi hoặc đồ chơi phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ. Thường thì độ tuổi thích hợp luôn được ghi rõ ràng trên bao bì đồ chơi. Ví dụ, đồ chơi cho bé 8 tuổi sẽ khác hoàn toàn với bé 1 tuổi. Bé lớn có thể chơi những đồ chơi có chi tiết nhỏ, tháo rời, nhọn sắc nhưng với bé 1 tuổi đồ chơi đó sẽ khiến trẻ dễ hóc, nghẹn khi chơi không đúng cách. 4. Cần chú ý đến kích thước, trọng lượng của đồ chơi, đề phòng bé làm rơi gây đau chân, tay hoặc nếu quá nhỏ dễ nuốt… 5. Không nên chọn mua các loại đồ chơi bằng nhựa PVC (nhựa tổng hợp) mà nên chọn đồ chơi có nguồn gốc rõ ràng. 6. Hãy chắc chắn rằng những đồ chơi cho trẻ tuyệt đối không có điểm sắc, nhọn hoặc cứng nhắc, có gai, que hoặc những cạnh nguy hiểm. 7. Chú ý đến các bộ phận nhỏ trong đồ chơi vì chỉ một viên bi tròn bé tí xíu nếu trẻ vô tình nuốt phải cũng gây nguy hiểm. 8. Không cho trẻ chơi súng. nhất là súng viên vê nhỏ bằng giấy, bánh mỳ hay đất nặn; các loại súng với đạn bắn súng hơi.... Bởi, đây chính là những loại vũ khí nguy hiểm không phải là đồ chơi cho trẻ. 9. Cho trẻ đeo kính an toàn bảo vệ mắt nếu trẻ chơi trò chơi tập thể, hoặc chơi trò chơi theo nhóm. 10. Không cho trẻ chơi những máy phát lượng tử ánh sáng bằng laze. Bởi vì nó không được sử dụng như đồ chơi của trẻ và có thể gây ra thiệt hại võng mạc mắt cho trẻ. 11. Đồ chơi không được phát ra âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính giác của trẻ. 12. Đồ chơi nhồi bông là loại có thể giặt được. 13. Đồ chơi sơn màu phải có lớp sơn phủ không chứa chì. 14. Bút sáp màu và màu vẽ nên là có chữ “ASTM D-4236” trên nhãn hiệu (có nghĩa là đã được đánh giá bởi Hội kiểm tra chất lượng vật liệu Mỹ). 15. Chọn đồ chơi một cách khôn ngoan. Các đồ chơi an toàn nhất là những những đồ chơi không có nắp đậy. Nếu có nắp đậy hãy chắc chắn chiếc nắp này chắc chắn, với sự hỗ trợ của khóa và bản lề an toàn. 16. Hãy tìm các đồ chơi mịn, không có nhiều cạnh sắc và có các lỗ thông gió để tránh nghẹt thở nếu như con bạn sơ sẩy bị mắc kẹt bên trong. 17. Không bao giờ cho trẻ chơi đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những đồ chơi sắc nhọn hoặc chứa len, bông có thể gây ra các vết cắt và bọc nhựa có thể dẫn đến nghẹt thở. Mỗi năm, có hàng ngàn trẻ bị những chấn thương nhẹ đến những chấn thương nghiêm trọng do đồ chơi gây nên
Những lưu ý khi trẻ chơi đồ chơi Các mẹ lưu ý những điều sau khi cho trẻ chơi đồ chơi nhé ! 1. Cần chú ý không cho trẻ ngậm, mút, liếm đồ chơi. Chọn và giữ đồ chơi của con thật sạch sẽ. Rửa tay thường xuyên cho bé bằng nước sạch. 2. Cảnh báo những trẻ lớn tuổi hơn để và giữ đồ chơi của họ khi trẻ nhỏ tuổi hơn đòi. 3. Tích trữ đồ chơi của trẻ trong một hộp đồ chơi riêng hoặc để trên kệ xa tầm tay trẻ để chúng không trở thành mối nguy hiểm cho trẻ khi trẻ liên tục vận động nhanh thoăn thoắt. 4. Giám sát từng bước những lúc trẻ chơi đồ chơi, đặc biệt là nếu trẻ đang sử dụng kim may, keo hoặc kéo. 5. Kiểm tra đồ chơi của trẻ thường xuyên để đảm bảo chúng không bị hỏng. Nếu đồ chơi của trẻ hư hỏng, bạn hãy sửa chữa hoặc bỏ chúng đi. 6. Khi trẻ chơi xong đồ chơi, cách tốt nhất là bạn nên rèn cho trẻ ý thức nhặt nhạnh và gom hết các đồ chơi để vào đúng vị trí cần để. 7. Không bao giờ để đồ chơi bằng kim loại bên ngoài qua đêm. Bởi vì mưa gió, hay sương có thể làm cho chúng bị rỉ sét. Một đứa trẻ có nguy cơ phát triển bệnh uốn ván, bệnh do vi khuẩn có ảnh hưởng đến hệ thần kinh nếu trẻ tiếp xúc với kim loại gỉ. Theo TS. Hoàng Thị Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ hóa học TP.HCM, hiện nay, rất khó có thể chọn lựa kỹ càng đâu là đồ chơi tốt, đâu là đồ chơi không đảm bảo cho con, đặc biệt là đồ chơi bằng nhựa hóa dẻo. Đáng quan ngại hơn là sức khỏe các bé bị ảnh hưởng do đồ chơi tiếp xúc qua tay. Đa phần đồ chơi trẻ em được làm từ nhựa, cao su, thủy tinh, kim loại… Tiến sĩ khuyên rằng cách tốt nhất là cha mẹ nên chọn đồ chơi từ các nhà sản xuất có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Tuyệt đối không ham rẻ hay vì kiểu dáng màu sắc ấn tượng mà chọn mua những đồ không rõ xuất xứ. Cần thận trọng cân nhắc chọn lựa đồ chơi cho con để trẻ vừa an toàn về sức khỏe thể chất đồng thời không ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý – tinh thần.
Ðề: Cách chọn đồ chơi an toàn cho bé ui. Bé nhà mình thích bóng bay lắm. Sau này mình cũng phải chú ý hơn mới được. Hic. Cảm ơn Mẹ nó đã chia sẻ kiến thức hay cho mọi người. ^^!
TƯ VẤN CHỌN ĐỒ CHƠI CHO BÉ 1/ Theo giới tính: Bé gái: nếu là bé gái thì đây chính là thiên đường đồ chơi dành cho bé rồi, bạn không cần phải cân nhắc quá nhiều và có thể chọn bất kỳ bộ nào nhé. Bé trai: nếu là bé trai, bạn có thể chọn các mẫu thiết kế dành riêng cho bé trai, hay những mẫu có thiết kế màu sắc khá nam tính như: bộ nhà kỹ sư Tata Sirotan Mother Garden 105A, công viên Safari Mother Garden 104A, tiệc socola Mother Garden 006B hay 033, bánh sinh nhật socola Mother Garden 76A, nhà hàng Nhật Mother Garden 70A, tiệc trà Nhật 090S ... 2/ Theo lứa tuổi: Dưới 2 tuổi: bé hoàn toàn có thể chơi được các mẫu đồ chơi thông minh như bộ đàn Mother Garden 081, bộ thả hình Mother Garden 811, bộ đồng hồ đàn Mother Garden 800, bộ xếp hình lâu đài dâu tây Mother Garden 043 hay điện thoại dâu tây Mother Garden 311, các mẫu thỏ bông, gấu bông ... Những trẻ có nhận thức sớm hoàn toàn có thể chơi các Bộ đồ chơi đòi hỏi bé phải giao tiếp, giao lưu, tương tác với người khác như các bộ tiệc, nhà hàng, shop kem, siêu thị ... Trên 2 tuổi: tất cả các mẫu đồ chơi của Mother Garden đều phù hợp cho các bé từ 2 tuổi trở lên. Đặc biệt các bộ có gương như các bộ đồ chơi gương trang điểm, có thể làm dụng cụ hỗ trợ, giúp bé vô cùng hứng khởi khi học đánh răng. Bộ đồ chơi vừa là đồ để chơi vừa là đồ dùng hữu ích, mà lại làm từ loại gương an toàn dành riêng làm đồ dùng cho trẻ nhỏ, ba mẹ khỏi lo gương vỡ đứt tay bé ... Các mẫu như nhà búp bê, tủ bếp, tủ lạnh, máy giặt có thể làm vật trang trí nội thất tuyệt đẹp trong phòng bé, vừa có thể lưu giữ đồ chơi, mà quan trọng là bé có thể chơi rất lâu, thậm chí đến lớn hoặc để lại cho các em mình sau này ... 3/ Theo tính cách: Bé nhút nhát: hãy cho bé làm chủ nhân của 1 bữa tiệc thịnh soạn hay chủ nhân 1 ngôi nhà riêng của bé với các em búp bê do bé chính tay chăm sóc, khách mời đến chính là ba mẹ, anh chị hoặc các bạn của bé. Ba mẹ hãy cùng chơi và khám phá những điều còn tiềm ẩn trong bé nhé. Bé cần cơ hội để tương tác với mọi người xung quanh trong những tình huống thật, chính là cách chơi mà học của bé, vô cùng tự nhiên và sống động. Bé hiếu động, không tập trung: những bộ đồ chơi đòi hỏi tỉ mỉ một chút như trang trí bánh sinh nhật rất phù hợp với bé. Bộ đồ chơi đòi hỏi tính kiên trì, tuy nhiên bản thân bộ đồ chơi lại đáp ứng được yêu cầu của bé về độ hấp dẫn nên bạn sẽ thấy bé không nản lòng đâu. Hãy khám phá bé có thể thay đổi như thế nào nhé. Bé thông minh lanh lợi: nếu bé thông mình lanh lợi thì quả là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, bộ não của trẻ em phát triển rất nhanh, bé sẽ không ngừng học hỏi những điều mới nên ngay khi bé đạt được thành công nào đó hay đơn giản chỉ là bé đã làm 1 việc tốt, bạn hãy kịp thời ủng hộ động viên hay khen ngợi bé nhé. Bạn có thể thưởng cho bé 1 bộ đồ chơi mà bé thích.
5 Tác dụng tuyệt vời của đồ chơi đối với bé 1.Đồ chơi giúp con hiểu biết hơn về thế giới xung quanh Dù là những trò chơi rất đơn giản nhưng con luôn có ý thức suy nghĩ tập trung cao độ, thậm chí suy luận một cách ngộ nghĩnh như khối tròn lăn được còn khối vuông thì không, chú bộ đội mặc áo màu xanh, bác sỹ mặc trang phục màu trắng với chiếc ống nghe. Thậm chí, bé sẽ biết cách chọn một bộ trang phục đẹp hơn, biết cách xử sự thích hợp hơn khi chơi với vài em búp bê và hoặc một chú thú bong. Như vậy, đồ chơi đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển năng lực trí tuệ của bé, chuẩn bị cho cuộc sống sau này. 2.Đồ chơi giúp con khéo léo hơn Khi làm quen với các món đồ chơi, con yêu của chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ một cách chỉn chu. Bé đặt các món đồ vào những nơi thích hợp, chọn cho gấu Misa một chiếc vòng cổ xinh xắn, hay bé trai khi choi robot cũng biết chọn thế đứng để chàng siêu nhân có tư thế dũng mảnh nhất. Quá trình làm quen với đồ chơi giúp trẻ trở nên khéo léo hơn trong kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, bày tỏ cảm xúc, kỹ năng hoạt động xã hội… Điều thú vị là con yêu cũng sẽ học cách thừa nhận thất bại, ăn mừng chiến thắng, chấp nhận thử thách… và ứng xử mềm dẻo hơn khi con chơi cùng những món đồ con yêu thích. 3. Đồ chơi giúp con có tâm hồn lạc quan hơn Cùng với việc thử nghiệm các đồ chơi khác nhau, con khám phá thế giới xung quanh có rất nhiều điều thú vị. Bé phát hiện ra mình có thể chơi chung cùng nhóm bạn cùng khu tập thể, thậm chí trao đổi đồ chơi cho nhau để them niềm vui. Đồ chơi cũng chính là những quà tặng mà những người yêu thương gửi tới con. Con nhớ từng món: đây là bộ tô màu bố tặng hôm sinh nhật, kia là anh siêu nhân ông bà tặng hôm trung thu, còn kia là bộ đồ hàng mẹ tặng khi bé nhận được phần thưởng ở lớp. Bé gắn bó với gia đình, cảm nhận được tình yêu thương với gia đình, bạn bè người thân và trường lớp thông qua những trò chơi giản dị như vậy.Theo Tổ chức Thế giới về giáo dục sớm trẻ em (OMEP), nếu trẻ không chơi trẻ sẽ bị ngăn cách với cuộc sống này. 4.Trau dồi khả năng sáng tạo cho con Đồ chơi tạo nên những thử thách trí tuệ và xây dựng sự sáng tạo kỳ diệu của con theo thời gian. Ví dụ trò chơi ghép hình ban đầu chỉ là những thao tác với các mảnh ghép khác nhau. Khi con đã làm quen với trò chơi đó, con đã có thể tạo nên rất nhiều hình thù khác nhau. Con kết hợp những nhân vật trong bộ phim hoạt hình như chú siêu nhân hay ngôi nhà hoa hồng, và sau đó hì hụi để lắp ghép theo trí tưởng tượng của con. Các bé học cách pha màu cho một bức tranh, rồi bé tự tạo ra những màu sắc theo ý thích như ông mặt trời thay vì buổi sáng vàng rực buổi chiều sẽ có màu đỏ ối, mái ngôi nhà ông bà ngoại màu nâu vì là ngôi nhà cổ, còn căn nhà mới của nhà bé sẽ có màu gạch tươi sáng. 5. Đồ chơi giúp con tăng cường thể lực Qua những trải nghiệm với trò chơi như ghép hình, dựng mô hình, hay chỉ đơn giản như chơi đất nặn sẽ giúp con chúng ta vận động, quá trình trao đổi năng lượng được tăng cường và giúp con chúng ta khỏe mạnh hơn. Dù đơn giản chỉ là việc hì hụi với bảng màu, bộ ghép hình, cuốn sách tập tô, máy luyện phát âm thì con yêu cũng dành hết cả sự chú ý và sự chăm chỉ của mình vào đó. Hơn nữa, những trò chơi khác như đá bóng, chạy, nhảy dây… thì lại là những bài tập cần thiết cho khả năng vận động. Quá trình làm quen và thích nghi với trò chơi đã giúp thể lực của con được cải thiện một cách rõ rệt.
Giáo dục trẻ em chơi đồ chơi Để tạo cho trẻ một tính cách vui vẻ, hoạt bát và bồi dưỡng khiếu thẩm mỹ, cha mẹ hãy cho trẻ chơi những đồ chơi âm nhạc, nghe nhạc thiếu nhi từ khi còn nhỏ. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số cách giáo dục cho trẻ nhé! Không cho trẻ chơi quá nhiều đồ chơi Trẻ 18-24 tháng tuổi đã biết chơi đồ chơi và rất thích đồ chơi. Nhưng lúc này trình độ phát triển sinh lý còn thấp, trẻ chưa tập trung vào chơi và rất hay bị ngoại cảnh chi phối nên dễ phân tán sự thích thú. Vì vậy các ông bố bà mẹ cần chú ý: - Khi trẻ chơi, bố mẹ không nên cho nhiều đồ chơi, trẻ sẽ bị hoa mắt và dễ phân tán, lúc xem cái này lúc sờ cái nọ. Kết quả là trẻ sẽ không thực sự chơi cái gì, không bồi dưỡng được tính kiên trì và sức chú ý. - Chỉ nên để cho trẻ 1 hoặc 2 thứ đồ chơi, như vậy trẻ sẽ động não, tìm đủ mọi cách để tìm hiểu đồ chơi và bày ra nhiều trò khác nhau. Khi đã chơi chán rồi thì cha mẹ có thể cho trẻ chơi đồ vật khác. Ví dụ: đưa cho trẻ một chiếc cúc to và một sợ dây nhựa, yêu cầu trẻ xuyên sợi dây qua chiếc cúc, khi trẻ không muốn chơi nữa thì bố mẹ có thể cho bé ra ngoài chơi đá bóng. - Đối với trẻ bé hơn, nếu lặp lại nhiều lần một trò chơi có ý nghĩa rất quan trọng. Khi lặp đi lặp lại cách chơi giúp cho trẻ tìm thấy cảm hứng, cho nên người lớn không cần chuẩn bị nhiều đồ chơi cho trẻ ở độ tuổi này. Giúp trẻ có thói quen thu dọn đồ chơi Dạy trẻ thói quen thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong là một việc làm có tính giáo dục. Nhưng, có một hiện tượng tồn tại phổ biến là trẻ em chỉ biết chơi nhưng chưa có ý thức thu dọn. Người lớn thường nghĩ đơn giản để trẻ cất đồ chơi chi bằng mình cất cho nó nhanh lại vừa đỡ phiền phức. Cha mẹ bé đâu biết rằng đó không phải là việc làm tốt trong giáo dục con trẻ. Không nên làm hết mọi việc cho trẻ và bao bọc, cưng chiều trẻ thái quá, sẽ khiến chúng ngày càng ỷ lại, lười biếng cũng như thiếu ngăn nắp gọn gàng, và sẽ vô tình tước đi cơ hội để trẻ tự học tập, rèn luyện bản thân. Vì vậy, hãy giúp trẻ hình thành thói quen thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong. Động viên, khuyến khích trẻ…cha mẹ không thể bỏ qua Động viên có ý nghĩa làm cho trẻ thêm tự tin, hy vọng và có lòng tin để nhìn thẳng và ứng phó với mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, khi trẻ gặp những hoàn cảnh khó khăn hoặc sự việc cấp bách khẩn trương, cha mẹ động viên sẽ là một cách giúp đỡ rất hiệu quả làm cho trẻ tăng thêm niềm tự tin, tính kiên trì và chủ động. Khi động viên trẻ, cha mẹ cần chú ý một số phương pháp sau:Biểu dương, tán thưởng những thành tích trẻ đã đạt. Bình luận về việc làm đúng của trẻ, ít nói về sai lầm và chỉ cho trẻ phải nên làm thế nào để tiếp tục phát huy thành công mới. Khuyên bảo: Dùng lời lẽ khéo léo và thái độ tình cảm để thương lượng, thuyết phục trẻ, thí dụ: “con chịu khó nhé, khi nào quen rồi thì con sẽ cảm thấy rất dễ dàng”. Đối với những trẻ mặc dù đã nỗ lực nhiều lần nhưng không thành công, thì không nên chê trách mà nhẹ nhàng chỉ cho chúng thấy phần đã sai và khuyến khích chúng tiếp tục cố gắng. Tỏ rõ lòng tin: Nếu bạn tin là trẻ làm được công việc gì, thì nên kiên quyết yêu cầu trẻ làm và tỏ rõ cho chúng thấy bạn tin tưởng ở chúng. Thí dụ, bạn có thể nói: “Con làm được đấy, mẹ biết mà”… Thiết tha yêu cầu: Đôi khi bạn có thể muốn con làm một vài công việc nào đó, hãy yêu cầu bé một cách dịu dàng và có tính mời mọc. Thí dụ như nói: “con ơi, con giúp mẹ với nào”. Làm gương: Bạn cần nêu gương dũng cảm và lòng quyết tâm cho con khi bạn giải quyết các khó khăn trong cuộc sống ngay tại gia đình bạn…
Chơi là Công Việc Của Trẻ Các hoạt động vui chơi đóng vai trò thiết yếu cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em và thanh thiếu niên. Nghiên cứu cho thấy rằng 75% sự phát triển của não diễn ra sau sinh. Các hoạt động mà trẻ tham gia vừa kích thích vừa tác động đến các mẫu liên kết giữa các tế bào thần kinh. Quá trình này ảnh hưởng đến sự phát triển của các kỹ năng vận động tinh và thô, khả năng ngôn ngữ, kỹ năng xã hội, nhận thức cá nhân, tình cảm, sự sáng tạo, cũng như khả năng học và giải quyết vấn đề. Vai trò quan trọng nhất của việc chơi là giúp trẻ trở nên năng động, biết đưa ra các lựa chọn và rèn luyện để thành thạo các kỹ năng. Trẻ em nên trái nghiệm nhiều loại nội dung khác nhau (nghệ thuật, âm nhạc, ngôn ngữ, toán học, quan hệ xã hội) vì từng loại hình đều quan trọng cho sự phát triển của não bộ vốn phức tạp nhưng thống nhất ở trẻ.Trò chơi nào có thể nối kết các trải nghiệm về giác quan- vận động, nhận thức, và tình cảm- xã hội đều cung cấp môi trường phát triển lý tưởng cho não bộ. Theo giáo sư Montessori, các thước đo chính của một trò chơi là: Tự giác, vui, có mục đích, và tự phát Kích thích sức sáng tạo qua các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xã hội, ngôn ngữ, cũng như các kỹ năng thể chất Giúp trẻ phát triển và mở rộng các ý tưởng mới Giúp trẻ thích nghi với xã hội Giúp trẻ ngăn ngừa những vấn đề về cảm xúc Nếu trò chơi là công việc của trẻ thì đồ chơi là công cụ. Qua các món đồ chơi, trẻ có thể học về thế giới, chính bản thân chúng, và về nhiều thứ khác. Đồ chơi dạy cho trẻ: Biết được mọi thứ vận hành như thế nào Phát triển ý tuởng mới Tăng khả năng kiểm soát cơ bắp và sức mạnh Sử dụng sức sáng tạo của mình Giải quyết vấn đề Học cách hợp tác với mọi người Nội dung của trò chơi phải xuất phát từ trí tưởng tượng và những trải nghiệm riêng của trẻ. Ngày nay, các trải nghiệm vui chơi của trẻ em khá khác biệt so với thời của ba mẹ chúng. Với sự phát triển bùng nổ của các đa phương tiện điện tử như TV, video, trò chơi điện tử và mạng Internet, trẻ em dành phần lớn thời gian giải trí một cách thụ động hoặc chỉ hoạt động rất ít khi chúng dùng đến bàn phím hay một thiết bị điện tử nào đó. Thậm chí ngày nay, các trò chơi cũng thường được lập trình sẵn một cách có hệ thống trên máy tính – vốn phản ánh trải nghiệm vui chơi của trẻ. Tuy nhiên, điều này làm trẻ mất đi các trò chơi dân gian truyền thống với bạn bè cũng như mất đi sức sáng tạo trong những giờ trải nghiệm cá nhân. Hơn bao giờ hết, ngày nay Ba mẹ cần phải hiểu được các nhu cầu vui chơi của con trẻ và cung cấp môi trường thích hợp để đáp ứng những nhu cầu đó, có như vậy trẻ mới có thể phát triển thể chất và trí tuệ một cách tự nhiên và toàn diện, tạo điều kiện cho việc hoà nhập cộng đồng tốt hơn khi trưởng thành.
Cảm ơn chủ thớt nhiều nhé! Đi mua đồ chơi cho con chỉ sợ mua hàng giả hàng nhái không đảm bảo chất lượng thôi!