Chào mẹ, BTC chương trình Cùng Con Lớn Lên trân trọng gởi đến mẹ phần giải đáp của Thạc sĩ – bác sĩ Lưu Thị Mỹ Thục – Trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng – tiết chế BV Nhi TW cho thắc mắc của mẹ nhé. Các bạn được đi du học có nghĩa là có đủ điều kiện và học thức để nuôi con, nuôi con chu đáo và quan tâm đễn con là tốt tuy nhiên cần để cho bé phát triển tự nhiên, tự bé tìm hiểu thế giới xung quanh và thích nghi vì bạn không thể lức nào cũng bên cạnh và bao bọc bé mãi được. Do bạn nói bạn kỹ tính nếu bạn đã nhận thấy mình quá kỹ tính thì nên điều chỉnh cho phù hợp làm sao ket hợp được hài hoà giữa kinh tế mình có, kiến thức học cao và kinh nghiệm của bà để bé nhà bạn phát triển tối ưu, linh hoạt, thích nghi về moi mặt. Mong rằng câu trả lời giúp ích được mẹ. Trân Trọng, Gia Đình Enfa
Ðề: [Tư Vấn Dinh Dưỡng] Trả lời topic "Em có chăm con quá mức không?" trẻ con bây giờ được bố mẹ cưng chiều và bao bọc quá đâm ra bây giờ lại xuất hiện nhiều hơn các căn bệnh về tâm lý,không như thuở bố mẹ ông bà mình
Ðề: [Tư Vấn Dinh Dưỡng] Trả lời topic "Em có chăm con quá mức không?" Em thì thấy chăm kĩ quá, bao bọc kĩ quá nên không dạn dày sương gió như hồi trước, sức đề kháng cũng yếu hơn ấy. Thay đổi thời tiết 1 tí là ốm. Mà có khi cho ăn bao đồ ngon, đồ sạch vẫn thấy thiếu chất
Ðề: [Tư Vấn Dinh Dưỡng] Trả lời topic "Em có chăm con quá mức không?" Ở Thành phố ko chăm kỹ ko đc, ra đường đông xe cộ, bụi khói ô nhiễm, ko dám thả con trẻ chạy nhông đi chơi như ở quê => thiếu ko khí trong lành. Đồ ăn ở thành phố thì toàn là những thứ hình thức phải bắt mắt => hoa quả tẩy, ngâm thuốc, rau phun thuốc trừ sâu nhìn lá ko lỗ chỗ mới đẹp.... Hic, tóm lại là ở TP cũng đc cái lọ nhưng mất cái chai...