Con mình đang ở độ tuổi tiểu học nên việc khơi gợi, hình thành sự nhạy bén ở con là vô cùng cần thiết. Ở độ tuổi của con rất tò mò, cái gì cũng muốn biết nhưng mình không làm hộ con hay giải thích ngay mà mình luôn đưa ra những gợi ý, những tiền đề để con vận động trí não. Khi con tự phát biểu được suy nghĩ của mình cũng chính là cách con phát huy được sự tự tin, khả năng nhạy bén, chủ động của bản thân. Hơn thế, luôn có nhiều con đường để đến một đích, vì vậy mình luôn gợi ý cho con những cách giải quyết khác nhau của một vấn đề để con thấy sự đa dạng trong cuộc sống. Từ đó con sẽ định hình cũng như tìm ra con đường, cách giải quyết tốt nhất. Kết quả là con sẽ tăng khả năng quan sát, trí nhớ sẽ phát huy tối đa. Mình nghĩ như thế bố mẹ sẽ từng bước giúp con phát huy tiềm năng đó ạ.
Ðề: Tuần 1 - Giúp con ham học hỏi và tăng khả năng quan sát để con tăng khả năng quan sát thì mình nghĩ phải huấn luyện cho con ngay từ nhỏ, thì dụ như đi chơi,hay căm trại... mình nên hướng dẫn bé quan sát mọi vật xung quanh, từ từ sẽ thành thói quen .
Ðề: Tuần 1 - Giúp con ham học hỏi và tăng khả năng quan sát ôi con trai lớn thế rồi ah, 2 cha con mà như 2 anh em vậy
Ðề: Tuần 1 - Giúp con ham học hỏi và tăng khả năng quan sát Vâng, con lớn cao gần bằng bố rồi đó mẹ tinacuame ạ. Cám ơn mẹ nó đã ủng hộ nhé!
Ðề: Tuần 1 - Giúp con ham học hỏi và tăng khả năng quan sát sau này nhờ mẹ nó ủng hộ lại là được rồi hihi
Ðề: Tuần 1 - Giúp con ham học hỏi và tăng khả năng quan sát Nhìn hai hai cha con vui vẻ bên nhau chưa kìa...
Ðề: Tuần 1 - Giúp con ham học hỏi và tăng khả năng quan sát ủng hộ cách dạy con của mẹ nó, nên tập cho con làm quen với tính tự lập và khả năng tư duy , giải quyết vấn đề từ bé để sau này con ko phải dựa dẫm nhờ vả ai cả