Ngay từ bé, đứa trẻ đã cần được rèn luyện tính tự giác. Tự giác học bài, tự giác giúp ba mẹ, rồi tự giác chăm sóc cho các em... Tính tự giác không phải đứa trẻ nào cũng có, cũng như không phải có sẵn mà phải qua dạy dỗ, rèn luyện mà thành. Nếu bạn đã muốn con phải dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị đến trường thì không thể chấp nhận sự nấn ná của cháu đến tận 6h30. Hoặc khi đã yêu cầu cháu làm các việc như lau dọn nhà cửa, tự giặt quần áo, nấu cơm thì các cháu phải hoàn thành các công việc này... Hãy bắt đầu từ những việc thật nhỏ trước, như dậy đúng giờ, giặt một cái khăn mặt, tự mặc quần áo, đổ rác... và khi làm việc hãy cố gắng động viên, tạo cho các cháu một niềm phấn khích