Tư duy nhạy bén, kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề đóng vai trò quan trọng trong sự thành công trong cuộc sống của trẻ. Do đó, cha mẹ nên dành thời gian nhiều để chơi với con, khuyến khích con tự thể hiện mình. Thay vì bảo con phải làm như thế này thế kia, thì cha mẹ nên để con tự đưa ra các phương án và khuyến khích con phản hồi nhanh các ý tưởng của mình. Ví dụ khi bạn muốn cùng con chuẩn bị sinh nhật cho ba, bạn nên đặt cho bé những câu hỏi như: “Hôm nay sinh nhật ba, mẹ sẽ nấu 1 bữa thật ngon, còn con sẽ làm gì nào?”. Dần dần bé sẽ quen với những tình huống hàng ngày và phản ứng trở nên nhạy bén hơn. Trẻ con trong độ tuổi từ 6 - 12, là lứa tuổi ham học hỏi, cha mẹ nên khuyến khích trẻ tự tìm cách giải quyết các vấn đề nhỏ trong lúc học tập, vui chơi, ăn uống. Khi nào trẻ “bí”, cha mẹ sẽ hướng dẫn trẻ bằng cách đặt ra các câu hỏi gợi mở. Trẻ sẽ tìm cách đưa ra các giải pháp, và cha mẹ sẽ hỗ trợ bằng cách giúp trẻ tìm ra các ưu, nhược điểm của các giải pháp đó. Kỹ năng xử lý tình huống của trẻ sẽ được rèn luyện hàng ngày, từ đó trẻ có phản ứng nhanh hơn khi gặp những vấn đề bất ngờ. Bên cạnh đó, các mẹ chú ý bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cần thiết như Omega 3 & 6, để não trẻ phát triển toàn diện, tăng khả năng tư duy và làm trẻ trở nên bén nhạy. 2 đến 3 hộp sữa Cô gái Hà Lan School Smart mỗi ngày là trẻ đã được bổ sung đầy đủ Omega 3 & 6 giúp trẻ phát triển tư duy nhạy bén đấy các mẹ
Ðề: Tuần 3: Làm bạn cùng con Nên hướng cho con cùng làm những việc nhỏ trong gia đình như xếp bát đũa, có thể chót đánh vỡ thì cũng đừng mắng con mà tội nghiệp, hãy nên nhớ rằng khi xưa mình cũng vụng về lắm.
Ðề: Tuần 3: Làm bạn cùng con Đồng ý với chị! Ko nên quát mắng con dữ quá, như vậy ko tốt cho tâm lý của trẻ.
Ðề: Tuần 3: Làm bạn cùng con đúng đấy, 1 lần làm hư hỏng hay vấp ngã con sẽ rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở lần sau, ko nên la mắng con sẽ sợ hãi hơn, cứ khuyến khích động viên con nhé. CẢm ơn các mẹ đã ủng hộ
Ðề: Tuần 3: Làm bạn cùng con CHúc mẹ bông đoạt giải nha Phương pháp giáo dục con đâu nhất thiết phải dùng roi vọt chị nhỉ, chỉ cho bé nít nhận thức đc cái sai cái đúng bằng những lời nói cử chỉ hành động.
Ðề: Tuần 3: Làm bạn cùng con đồng ý 2 tay luôn đấy, con trẻ cũng như mình thôi, thích được nói ngọt ngào, nhẹ nhàng chứ la mắng, roi vọt là chúng càng lì hơn thôi
Ðề: Tuần 3: Làm bạn cùng con nếu bé lớn khoảng 10 tuổi, bé hư nhiều lần mà mình không la, thì bé sẽ quen đó chị,đâm hư đó, theo em thấy là vậy?????
Ðề: Re: Ðề: Tuần 3: Làm bạn cùng con Cũng tùy từng bé ý chị ha nhìu người nghiêm khắc quá cũng ko tốt gặp bé lì quá quát cũng ko ăn thua mà ngọt ngào cũng chịu lun,
Ðề: Tuần 3: Làm bạn cùng con hihi, tùy bệnh mà chữa thôi em ơi, có đứa thế này có đứa thế khác. Nếu nhẹ nhàng ngọt ngào con vẫn ko nghe thì biện pháp tiếp theo là phạt úp mặt vào tường hay ko cho đi chơi gì cả, cấm tịt quà vặt luôn. Roi vọt chỉ dùng tới khi con quá lì , hết thuốc chữa thôi mẹ nhỉ