Trẻ con thường hay quan sát và bắt chước cha mẹ trong cách nói năng và cư xử hàng ngày. Vì thế, cha mẹ và những người bên cạnh cần là tấm gương sáng cho con trẻ noi theo. Nếu người trong gia đình không giữ lời hứa với trẻ, mắc lỗi với các thành viên khác, vô tình làm trẻ bị đau… hãy nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi. Đây là phép lịch sự để cho trẻ thấy và làm theo. Khi bé đặt ra những câu hỏi kiểu như: “Sao mẹ phải làm như thế?”, bạn hãy giải thích nhẹ nhàng, dễ hiểu, giúp cho trẻ nhận ra lúc nào mình cần nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng. Mỗi khi sai phạm hay làm việc gì đó không đúng, chỉ nên nói xin lỗi một lần. Nếu nói quá nhiều lời xin lỗi thì vô tình, bạn lại làm cho trẻ hiểu rằng, làm nhiều việc sai cũng chẳng sao, bởi chỉ cần xin lỗi là xong
Ðề: Tuần 3: Làm gương cho con hạn chế cho con tiếp xúc với những người hay văng tục, chửi thề nữa, chúng rất dễ bắt chước theo đấy
Ðề: Tuần 3: Làm gương cho con Em công nhận điều này nè cạnh nhà em có bé 3tuoi thế mà đi chung với mấy anh chị trong nhà về cứ chửi thề ko ah hic