Bé Bông nhà mình luôn có ý thức ăn hết suất cơm của mình. Nhưng mình luôn nhắc nhở bé, nếu con quá no thì còn có thể không ăn nữa khi còn thừa lại một ít và mẹ sẽ ăn hộ con để tránh lãng phí cơm và thức ăn. Vào mỗi bữa cơm chiều, hôm nào bé ăn ở lớp có món hợp khẩu vị, bé ăn nhiều, về nhà bé sẽ chủ động nói với mẹ rằng “Mẹ ơi,hôm nay mẹ lấy ít hơn mọi ngày một chút, vì hôm nay con ở lớp nhiều rồi, để con ăn hết suất của mình mẹ ạ”. Mẹ mỉm cười nói với con rằng: “Con gái mẹ rất ngoan, luôn cố gắng ăn hết suất của mình để không lãng phí cơm và thức ăn, lại luôn động viên em ăn hết suất ăn của mình giúp mẹ nữa chứ”. Bé Bông liền bảo: “Con sẽ không lãng phí đâu mẹ ạ., để con làm tấm gương sáng cho em nữa chứ”.
Ðề: Tuần 3 – Luôn đánh giá cao ý thức “tránh lãng phí” của con! con gái giỏi thế , bé xíu mà ý thức cao. Hãy nói với con rằng nhiều bạn nhỏ không có cơm ăn áo mặc , con có đầy đủ nên trân trọng.
Ðề: Tuần 3 – Luôn đánh giá cao ý thức “tránh lãng phí” của con! Bé biết quý trọng cơm ăn là chuyện rất tốt đói với sau này