Tuần 3: Thử thách Giúp con không quên đồ dùng học tập

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi ruby20121, 22/4/2013.

  1. ruby20121

    ruby20121 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
    Con của mẹ có tật đi đâu quên đấy, đi học thì quên mang bút chì màu, vở tập tô. Khi đi học về thì có hôm quên áo khoác, có hôm quên đồ dùng học tập ở lớp vì hay dậy muộn và mải chơi quá mà.

    - Trước khi đi ngủ mẹ luôn nhắc nhở con chuẩn bị đồdùng học tập và các dụng cụ cần thiết vào trong cặp sách.

    - Bố mẹ tạo cho con tâm lí thoải mái trước khi đến trường, tạo cho con cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Và con sẽ không sợ hãi hay căng thẳng khi đến trường điều đó cũng giúp cho con có trí nhớ tốt hơn không bị quên đồ dùng học tập

    - Mẹ tập cho con thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ, trước giờ đưa con đi học thì bố mẹ hỏi con xem con đã chuẩn bị đủ đồ dùng học tập chưa, nếu con quên thì bố mẹ tạo điều kiện cho con lấy đủ nhưng nhắc nhởcon để lần sau con không quên.

    - Bố mẹ tuyệt đối không làm hộcon mà hướng dẫn con tự giác sắp xếp dụng cụ học tập của con. Lâu dần con cũng đã quen với việc chuẩn bị tốt đồ dùng học tập trước khi đi học rồi.

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruby20121
    Đang tải...


Chia sẻ trang này