Con trai mình thuộc loại rất hiếu động hay chạy nhảy nên tay chân con lúc nào cũng vấy bẩn. Nhiều khi con vừa chơi xong lại chạy vào bốc thức ăn. Thực sự là mất vệ sinh vô cùng. Mình quyết tâm khắc nhục tình trạng này cho con. Mình đã dùng những biện pháp đơn giản như sau: Cứ sau khi vui chơi hay trước bữa ăn là mình cùng con rửa tay chân sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn ăn và hướng dẫn con cách rửa tay chân sao cho đúng cách. Nếu con không rửa con cũng không được phép ngồi vào bàn ăn. Thấy cả nhà cùng tham gia có ý thức nên con thấy ngượng, quen dần với quy định đó của mẹ. Và lâu dần con đã có thói quen rửa tay chân mỗi ngày mà không cần mình nhắc nhở nữa.
Ðề: Tuần - Để con có thói quen tự rửa tay chân. Cún nhà tớ cũng rèn cách rửa tay giống mẹ nó. Tớ thường mua nước rửa tay Lifeboy (không biết viết đúng không) cho con rửa, sạch và thơm.
Ðề: Tuần - Để con có thói quen tự rửa tay chân. Vâng, cứ luyện tập từ từ cho con, con sẽ quen và có thói quen tốt mẹ nó nhỉ