Trong thời buổi hiện nay việc học tiếng anh là cần thiết bậc nhất đối với hấu hết mọi người, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Để con có thể học tập tốt nhất, tiếp cận tôt với nên kinh tế hiện đại thì các bậc phụ huynh phải có chiến lược cho con học tập rõ ràng. Ngoài việc học trên trường thì việc cho trẻ tự học tiếng anh ở nhà là vô cùng quan trọng. Vậy nên cho trẻ học tiếng anh bắt đầu từ khi nào? Nếu nói về khả năng thành công trong việc học một ngôn ngữ mới, tất nhiên trẻ em càng học sớm phát âm càng chuẩn vì chúng sẽ học nhanh hơn người lớn. Việc bạn cho con đi học ngoại ngữ ở độ tuổi 11-18 tuổi là hoàn toàn sai lầm. Việc học tiếng Anh không những không ảnh hưởng tới tư duy học tiếng Việt mà còn giúp trẻ nói tiếng Việt logic và tập trung chú ý hơn ngày khi còn nhỏ. Độ tuổi từ 4-10 sẽ là độ tuổi thích hợp nhất. Lí do cho con bạn học ở độ tuổi này, vì đây là lúc hình thành não bộ và khả năng tư duy tốt nhất của bé. Và ở độ tuổi này, trẻ có khả năng bắt chước rất nhanh. Việc học tiếng Anh giao tiếp sẽ giúp trẻ phát âm và tìm ra quy tắc học rất hiệu quả. Những lợi ích từ việc cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm đó là: -Phát âm chuẩn hơn (Tiếng Việt và ngôn ngữ thứ 2) -Tăng khả năng hiểu biết và kiến thức về các nền văn hoá trên thế giới -Cải thiện kỹ năng giao tiếp linh hoạt, tự tin và năng động hơn -Khả năng quan sát đối chiếu, so sánh linh hoạt do trẻ luôn chuyển dịch từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia Môi trường và phương pháp học hiệu quả Việc cho con bạn học ngoại ngữ từ nhỏ đã được rất nhiều chuyên gia khoa học hàng đầu nghiên cứu. Với những lợi ích mang lại. Hi vọng bài viết sẽ là cẩm nang tiếng Anh hữu ích cho bạn. Hãy cho con tương lai tốt nhất bắt đầu với kỹ năng tiếng anh tốt, con sẽ tiếp cận dễ dàng với mọi loại kiến thức sau này. Tự học tiếng anh tại nhà là cách cơ bản để hình thành thói quen tốt cho con.