Nếu được ăn thức ăn xay nhuyễn quá lâu, bé sẽ hình thành thói quen lười nhai, men tiêu hóa không được kích thích bài tiết đủ khiến trẻ chán ăn, hay ngậm. Hai tháng nay, cứ đến bữa ăn của cu Bim là chị Nga (quận 2, TP HCM) phải “đánh vật” khổ sở cùng con đến 2-3 tiếng đồng hồ. Trong 6 tháng đầu, bú sữa mẹ nên cu Bim lớn rất nhanh, bụ bẫm. Từ khi bắt đầu giai đoạn ăn dặm thì bé có dấu hiệu biếng ăn. Gần đây, kể từ khi mọc thêm hai chiếc răng hàm trên, bé tăng cân rất chậm do cứ đến bữa ăn là ngậm bột trong miệng không chịu nuốt. Thỉnh thoảng, khi ngậm chán bé còn phun nhè cả ra. “Đến bữa ăn là cả bà nội bé và tôi phải bày biện đủ cách, khi thì gõ trống, lúc bật nhạc rồi lắc lư làm trò mà vẫn không ăn thua. Nhiều lúc bực mình quá, tôi cho bé nghỉ ăn luôn, sau khi bị bỏ đói bé cũng ăn lại một chút nhưng làm vậy thấy xót con quá”, chị Nga tâm sự. Việc trẻ ngậm thức ăn không chịu nuốt đã trở thành nỗi lo của không ít bà mẹ. “Tôi đã thay đổi khẩu phần thức ăn, kết hợp đủ mọi biện pháp mà vẫn không cải thiện được tình hình", chị Trân, quận Bình Thạnh, TP HCM, thở dài ngao ngán sau 2 tiếng đồng hồ đuổi bắt lòng vòng mà vẫn chưa cho con ăn hết chén cháo cua. Khi cho bé Nhím ăn, nếu mẹ kết hợp cho con uống nước canh thì bé nuốt nhanh hơn. Cứ như thế này mãi, chị sợ nếu bé cứ không nhai mà nuốt về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa. “Cả 2 tháng nay bé không tăng cân, đã 19 tháng nhưng chỉ nặng 11 kg. Tôi nuôi bé gái đầu tiên rất khỏe nhưng với bé thứ hai này thấy vất vả quá”, chị Trân cho biết. Nhiều người giới thiệu các thảo dược kích thích ngon miệng, chị e ngại không dám cho bé sử dụng vì sợ sẽ để lại hậu quả về sau. Bác sĩ CK II Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ biếng ăn, ngậm thức ăn không chịu nuốt. “Đây là thói quen không tốt, nguyên nhân gây chán ăn, dẫn đến bé bị suy dinh dưỡng, sức đề kháng yếu nên dễ bị bệnh, về lâu dài sẽ gây hư men răng”, bác sĩ Hậu chia sẻ. Theo bác sĩ Hậu, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ ngậm thức ăn trong miệng. Bé cần được khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị hợp lý, làm thêm xét nghiệm để định lượng các vi chất dinh dưỡng trong cơ thể. Một số nguyên nhân khiến trẻ ngậm thức ăn: - Bé mắc một số bệnh gây khó chịu trong người, bé khó nuốt, nuốt đau..., mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa, dẫn đến việc hấp thụ dinh dưỡng bị hạn chế, trẻ mệt mỏi, không muốn ăn. - Nếu thức ăn được chế biến không phù hợp với độ tuổi, sở thích, hàm răng… của bé thì bé sẽ lười nuốt. - Bé được ăn thức ăn xay nhuyễn quá lâu cũng sẽ hình thành thói quen lười nhai. Khi không chịu nhai, men tiêu hóa không được kích thích bài tiết đủ sẽ khiến trẻ chán ăn, hay ngậm. - Trẻ không ăn một vài thức ăn đặc biệt mà bố mẹ không biết, vẫn thường xuyên cho ăn nên bé không muốn nuốt. Một số lời khuyên: - Cần xem lại cách chế biến thức ăn có phù hợp với hàm răng, độ tuổi của trẻ hay không. Đổi món thường xuyên để kích thích trẻ ăn ngon miệng - Không nên tùy tiện cho con uống quá nhiều thuốc bổ, thảo dược, vì nếu sử dụng với liều lượng không hợp lý đôi khi sẽ gây tác dụng ngược lại. - Lúc đầu cho trẻ ăn đồ xay nhuyễn, hơi lỏng, sau đó tập cho ăn thức ăn sệt và chuyển dần qua ăn cơm. - Khen và khuyến khích và động viên khi trẻ ăn. - Nếu bé tập trung xem tivi mà quên nhai nuốt, phải tắt tivi để bé chú ý vào việc ăn uống hơn, không nên vừa cho ăn vừa dắt dạo chơi. - Nên tập cho trẻ tự xúc ăn, khi đó các bé sẽ nhai nuốt dễ dàng hơn. - Không nên ép trẻ ăn trong một bữa. Rất nhiều trẻ khi đã hơi lưng dạ là bắt đầu lười nhai. Do đó nên chia nhiều bữa để bé cảm thấy thoải mái hơn. - Nếu tình trạng ngậm thức ăn kéo dài, cần đưa trẻ đến để các bác sĩ dinh dưỡng để được khám và tư vấn một chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng bé. Lê Phương Nguồn: VnExpress
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt Bé nhà em ăn toàn ngậm, ngạm chán lại nhè ra, hĩ, chán, cả ngày ko ăn hết bát cháo NHỎ
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt Bé nhà em cũng toàn ngậm chẳng chịu nuốt gì cả, nhưng lúc nào để bé đói thì bé ăn nhanh lắm, chắc cũng một phần tại mẹ và bà nhồi nhét nhiều quá, không nhồi thì lại xót con còi.
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt hic .... ngậm hoặc chán ăn, em toàn cất đi ko cho ăn nữa. ko ăn mà con toàn cầm thìa nghịch cháo nhoe nhoét ra bàn. hic ...
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt Bé nahf em thì chưangamjj nhưng mê tivi lắm, về phải tắt tivi khi cho ăn mới được
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt Trẻ con khó tránh. Đến khoảng 1t là dứa nào cũng ngậm, bực mà ko làm gì được ý ạ
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt Bé nhà mình cũng vậy, ăn hàng tiếng không xong toàn ngậm thôi
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt nhóc nhà em 7 tuổi rồi mà vẫn ngậm thức ăn, chỉ có xem phim hoạt hình mới ăn nhanh, khó chữa quá.
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt con em ah/ không ăn em cho tạm nhịn. Thỉnh thoảng nhịn 1 tí thấy bữa sau có vẻ ổn hơn.
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt Cháu nhà em, được cái không ngậm, vì mẹ nó tạo cho nó 1 thói quen ngay từ khi 5 tháng tuổi
Ðề: Ứng phó khi bé ngậm thức ăn không nuốt Bé nhà em dạo trước ăn ngon lắm, dạo này con đang bị ho và sổ mũi nên ăn toàn ngậm và nhè cháo ra.