ung bứu trực tràng là một trong những bệnh ung độc thường gặp hiện giờ. Khi bệnh nhân mắc ung độc trực tràng thời đoạn 3 – giai đoạn bệnh phát triển khá nặng. Trong giai đoạn này các tế bào ung nhọt đã bắt đầu lan ra ngoài ruột già, vì thế mà quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Các thời đoạn ung nhọt trực tràng thời đoạn 3 ung bứu trực tràng thời đoạn 3 được chia thành ba thời đoạn nhỏ 3A, 3B, 3C. Mỗi thời đoạn bệnh đều có tiên đoán bệnh khác nhau với tỷ lệ thành công là 84%, 71%, 58%. giai đoạn 3A: Tế bào ung thư có thể lây lan qua lớp trong cùng của thành ruột vào lớp mô dưới niêm mạc và có thể lây lan đến thành trực tràng. Ở thời đoạn này các tế bào ung độc đã lan nhiều nhất tới 6 hạch bạch huyết lân cận hoặc hình thành trong mô gần hạch bạch huyết. giai đoạn 3B: Ở thời đoạn này, ung độc xâm lấn qua lớp cơ của thành ruột đến lớp ngoài cùng của thành trực tràng và chưa lây lan đến các cơ quan lân cận. Lúc này các tế bào ung độc đã lan tới 7 hoặc nhiều hạch bạch huyết phụ cận. thời đoạn 3C: ung nhọt đã lấn chiếm qua lớp ngoài cùng của thành trực tràng và không lây lan đến các cơ quan lân cận. Tế bào ung bứu đã lan đến một hoặc nhiều hạch bạch huyết gần đó hoặc được hình thành trong các mô gần các hạch bạch huyết. Triệu chứng ung nhọt trực tràng thời đoạn 3 ung độc trực tràng thời đoạn 3 là thời đoạn phát triển khá nặng của bệnh nên những dấu hiệu nhận biết rõ rệt hơn các thời đoạn trước. Người bệnh sẽ thấy xuất hiện các triệu chứng như: Nôn đổi thay lề thói đi đi ngoài đi tả, cảm giác đi ngoài không hết Đi ngoài ra máu đỏ tươi hoặc sẫm đen Cảm thấy khó chịu khắp bụng Thường xuyên mỏi mệt Giảm cân không rõ nguyên cớ Bệnh nhân có thể sờ thấy khối u ở bụng Điều trị ung độc trực tràng giai đoạn 3 Bệnh nhân ung độc trực tràng giai đoạn 3 có thể được điều trị bằng các phương pháp sau đây phẫu thuật cắt bỏ khối u và các hạch bạch huyết tương tác thực hiện cách thức hóa trị bổ trợ sau giải phẫu để xoá sổ các tế bào ung thư trong trường hợp chúng chưa bị loại bỏ khỏi thân thể Sử dụng phương pháp xạ trị sau giải phẫu nếu khối u đã phát triển quá lớn và lấn chiếm các mô xung quanh quéo của đại tràng. Đối với trường hợp bệnh nhân không thể tiến hành phẫu thuật do điều kiện sức khỏe. Các thầy thuốc có thể chỉ định điều trị bằng cách thức hóa trị, xạ trị đơn lẻ hoặc hóa-xạ trị phối hợp tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Điều trị ung thư giai đoạn 3 bằng cách thức nào cần có sự chỉ định cụ thể của thầy thuốc. Người bệnh cần đi khám và tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ để đạt hiệu quả cao nhất. Nguồn: http://benhtieuhoa.com.vn/ung-thu-truc-trang-giai-doan-3/