Mình có tìm hiểu chút về sinh trắc vân tay thì được biết đây là những cái thuộc về bẩm sinh, giúp mình phát hiện tài năng, điểm mạnh, điểm yếu của con người. Từ đó ta biết cách lựa nhau để cư xử sao cho phù hợp. Có những đứa trẻ sinh ra thì tính là như thế này, thế kia, có năng lực ở khoản này, khoản kia => bố mẹ nên lựa để phát huy tài năng... Có đứa dễ mất tự tin thì nên động viên, đứa bảo thủ thì nên dẫn dắt, đứa hay làm ngược thì mình nên nói ngược khi yêu cầu nó làm... Tớ thấy cũng có phần đúng, nhưng lại tự hỏi: 1. Trong phim 3 idiots, bố mẹ biết được điểm yếu của con, bố mẹ sẽ lựa => ok để con trở thành sv ĐH Cơ Khí Hoàng Gia. Nhưng ra ngoài xã hội, gặp ông thầy Virus ko biết lựa, đứa con ko quen => nó đi treo cổ. Vậy nếu từ nhỏ bố mẹ cứ lựa theo ý con liệu có tốt ko? Ngược lại, nếu bố mẹ tiêm cho đứa con 1 chút áp lực giống như 1 liều vắc xin đủ liều từ bé => khi gặp thầy Virus, đứa trẻ đó liệu sẽ ko nhảy lầu? 2. Khác với nhân tướng học, nếu vân tay được hình thành do cấu trúc não bộ và luôn bất biến, vậy có những người có vân tay thể hiện 1 tính cách rất bảo thủ thì nếu được sinh ra ở Nhật thì họ sẽ ntn? Người Nhật xưa nay vốn vẫn rất nổi tiếng với tinh thần cầu thị và học hỏi. Liệu sự bảo thủ bẩm sinh có thể được khắc phục do giáo dục và môi trường?