Kinh nghiệm: Vấn đề tình dục với bệnh nhân ung thư phổi

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi dctt0510, 21/11/2014.

  1. dctt0510

    dctt0510 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tình dục là một phần quan trọng trong đời sống lứa đôi, tuy nhiên đối với những người mắc ung thư phổi, sự khắc nghiệt của điều trị cũng như những triệu chứng do bệnh ung thư gây ra, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

    Tìm hiểu về những vấn đề có thể xảy ra giúp người bệnh kiểm soát, và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ những người thân.

    Các vấn đề xảy ra với người bệnh ung thư phổi

    Những thay đổi về hình dáng bên ngoài – ngoại hình
    Quá trình điều trị có thể gây ra tình trạng rụng tóc, giảm cân, vv… khiến người bệnh cảm thấy kém hấp dẫn, trở nên mặc cảm với vợ/chồng.

    Các triệu chứng của ung thư phổi

    Triệu chứng thường gặp của ung thư phổi, chẳng hạn như ho hoặc khó thở, có thể xấu đi trong thời gian hoạt động tình dục.

    Mệt mỏi

    Mệt mỏi là một mối quan tâm gần như lớn nhất với ung thư phổi. Triệu chứng này có thể do bệnh ung thư gây ra, tác dụng phụ của các phương pháp điều trị, hay thường xuyên phải đi thăm, khám, chữa bệnh. Mệt mỏi cũng ảnh hưởng lớn tới nhu cầu và chất lượng của hoạt động tình dục.

    Lời khuyên cho bệnh nhân với vấn đề tình dục

    Nói chuyện cởi mở với người thân
    Người bệnh nên chia sẻ về tình trạng sức khỏe cũng như nhu cầu của mình, ví dụ như quá mệt mỏi, hoặc cần được yên tĩnh hơn.

    Hoạt động tình dục phù hợp với sức khỏe
    Nếu như tình trạng sức khỏe cho phép, người bệnh có thể có hoạt động tình dục, nhưng theo cách nhẹ nhàng. Người bệnh cần được nghỉ ngơi đầy đủ và giữ sức khỏe tốt.

    Hãy làm mới mình
    Người bệnh cũng có thể khiến mình hấp dẫn, tự tin hơn bằng cách thay một bộ trang phục mới, massage thư giãn, dùng nước hoa, thậm chí là một bộ tóc giả mới để tăng hương vị.

    Bỏ r***
    R*** có thể gây trở ngại cho đời sống tình dục khỏe mạnh ngay cả khi bạn không mắc bệnh.

    Nuôi dưỡng đời sống tinh thần
    Đời sống tinh thần có liên quan đến tâm trạng, cảm xúc và sự thỏa mãn trong tình dục. Các phương pháp có thể giúp bệnh nhân ung thư phổi cảm thấy hạnh phúc hơn như yoga, thiền, tập thể dục, vv…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dctt0510
    Đang tải...


Chia sẻ trang này