Trong đầu tư chứng khoán có một thuật ngữ là “đòn bẩy tài chính”. Đòn bẩy tài chính là khái niệm chỉ mức độ nợ và tác động của nợ trong cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của nhà đầu tư. Xét về bản chất, hoạt động sử dụng đòn bẩy tài chính có thể hiểu là việc sử dụng vốn vay (thay vì vốn tự có) để đầu tư sinh lời và được tính bằng số vốn vay/tổng tài sản. Đứng trên quan điểm như vậy, đòn bẩy tài chính có thể được thực hiện trên cả góc độ đầu tư vào các tài sản (chứng khoán, vàng, bất động sản) và góc độ doanh nghiệp (sử dụng vốn vay để tăng cường hiệu quả hoạt động của mình). Trong kinh doanh, ai cũng từng nghĩ tới chuyện vay mượn tiền để mở rộng hoạt động, đó là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, khi nào cần vay mượn và sử dụng vốn vay như thế nào là hiệu quả thì thực sự rất ít người nghĩ tới. Bản thân tôi không phải là người theo chủ nghĩa bài nợ, tuy nhiên tôi cũng đã từng nếm trải nỗi cay đắng của cảnh nợ nần. Mấy ngày trước đọc báo, thấy có đôi vợ chồng phải ôm mìn tự sát vì món nợ hơn 5 tỷ đồng không trả được mà đắng lòng. Đành rằng hai vợ chồng nọ không phải vay tiền để kinh doanh, nhưng kết cục của cảnh nợ nần thì quả là bi thảm. Nếu một ngày nào đó bạn quyết định vay vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình thì hãy lưu ý những điều sau: Thứ nhất, chỉ vay mượn khi bạn có một kế hoạch kinh doanh khả thi và kế hoạch đó sẽ đem lại lợi nhuận trong ngắn hạn, thời gian thu hồi vốn nhanh. Có một nguyên tắc trong đầu tư là không được dùng vốn vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Lý thuyết là vậy, tuy nhiên, thực tế vẫn có rất nhiều người mắc phải sai lầm này do dự đoán xu hướng sai. Ví dụ: Bạn vay tiền ngân hàng để đầu tư vào bất động sản, khoản vay từ ngân hàng có lãi suất rất cao và bạn hi vọng sẽ trả nợ ngân hàng nhanh chóng nếu bất động sản sinh lời. Tuy nhiên, thực tế là bất động sản lại xuống giá, khoản đầu tư của bạn lúc này sẽ trở thành thảm họa. Để tránh điều này chỉ có một cách là bạn phải nghiên cứu thật kỹ trước khi đầu tư, không đầu tư vào những gì mà mình không hiểu và tránh chạy theo đám đông. Không nên dồn hết vốn liếng vào thương vụ mà bạn không chắc thắng, kinh doanh không phải là đánh bạc. Thứ hai, không áp dụng liên tục trong kinh doanh mà chỉ áp dụng trong từng giai đoạn cụ thể. Nếu có thể trả nợ được phải lập tức trả nợ ngay và dùng lợi nhuận để kinh doanh tiếp. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên phải kể đến là khi vay nợ bạn phải sống trong áp lực nợ nần và phải tìm mọi cách để thu được lợi nhuận lớn hơn lãi phải trả. Điều này sẽ khiến bạn không còn sáng suốt nữa và dễ đưa ra những quyết định sai lầm như bán đổ, bán tháo. Nếu bạn lâm vào những tình huống khó khăn bất ngờ như bệnh tật, tai nạn… bạn khó giữ được chữ tín của mình. Hơn nữa, lãi suất ngân hàng luôn là rất cao, chỉ cần sơ sẩy, không trả được nợ bạn sẽ mất trắng tài sản thế chấp của mình. Nếu vay nợ từ người quen, bạn cũng sẽ phải mang ơn họ. Chẳng có đồng tiền nào có được mà không phải trả giá. Được và mất luôn là hai khái niệm đi liền với nhau! Giàu có dựa trên tiền vay mượn không bao giờ là bền vững. Gần đây nhất có thể thấy là một số siêu thị điện máy đột ngột đóng cửa do bị ngân hàng siết nợ. Hàng hóa của họ đa phần được thế chấp để lấy vốn nhập hàng mới. Không bán được hàng, phá sản là điều đã được báo trước. Warren Buffet có nói trong lá thư gửi cổ đông năm 2001: “Xét cho cùng, chỉ đến khi thủy triều hạ thì bạn mới có thể phát hiện ra ai đi bơi mà không mặc đồ bơi”. Những điều tồi tệ sẽ không thể nhìn thấy ở thời điểm tốt. Sự giàu có bền vững và thanh thản sẽ chỉ đến với bạn nếu bạn dựa vào chính sức lực của mình. Capro 18/06/2015
Kinh doanh Forex là đầu cơ chờ biến động giá chứ không phải đầu tư. Hoạt động này theo mình tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người chơi!
Kinh doanh bằng tiền đi vay trả lãi thì khó khăn càng chồng chất khó khăn khi phải đội thêm một khoản chi phí phải chi trả nữa. Tùy vào từng giai đoạn phát triển thì mới nên vay vốn đầu tư hoặc phát triển kế hoạch mà thôi.
bài viết thật có ích với mình! " Những điều tồi tệ sẽ không thể nhìn thấy ở thời điểm tốt. Sự giàu có bền vững và thanh thản sẽ chỉ đến với bạn nếu bạn dựa vào chính sức lực của mình."
Về cơ bản thì phải dùng nội lực nhưng khi có cơ hội tốt, độ rủi ro thấp thì vốn vay cũng là thứ giúp mình bứt phá. Tất nhiên đi vay là có rủi ro rồi. Nhưng nếu đánh giá được và hạn chế được rủi ro, có giải pháp cho trường hợp xấu thì đi vay cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, thành công cũng có những cái nguy hiểm. Nếu thành công vài lần mà tiếp tục lạm dụng thì cũng có thể dễ bị nguy hiểm.
Có một kế hoạch tốt sau khi xem xét đánh giá và dự đoán trc những rủi ro có thể gặp phải và nếu biết trc rủi ro mà vẫn có cách để vượt qua là cách tốt nhất nếu phải vay mượn.