Vì sao bé thở khò khè?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi tuantu711211, 16/9/2010.

  1. tuantu711211

    tuantu711211 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Vì sao bé thở khò khè?
    http://*********/upload/news/2010-09-15/1284524485_be-tho-kho-khe.jpg
    Hãy truy cập vào chuyên mục LÀM MẸ trên ********* để có được những thông tin bổ ích nhất giúp cho con yêu của bạn ngoan ngoãn và thông minh hơn.

    Tham khảo câu trả lời từ Mayoclinic:

    Thở khò khè là triệu chứng điển hình của suyễn. Tuy nhiên, không phải bé nào thở khò khè cũng mắc hen suyễn và cũng không phải tất cả bé bị suyễn cũng thở khò khè.
    http://mst.*********//upload/news/2010-09-15/1284524452-cham.jpg

    Thở khò khè là kiểu thở phát ra âm thanh như tiếng huýt sáo, nhất là khi thở ra. Viêm phế quản có thể gây thở khò khè và các triệu chứng khác ở bé mà hiểu nhầm thành chứng hen suyễn. Điều này là do đường hô hấp của bé còn hẹp và bất kỳ nhiễm trùng đường hô hấp nào cũng gây khó thở. Gần một nửa số bé có dấu hiệu khò khè ít nhất một lần cho đến khi bé được 3 tuổi. Nhưng chỉ có 1/3 trong số này phát triển thành bệnh suyễn trước 6 tuổi.
    http://mst.*********//upload/news/2010-09-15/1284524477-85999cor.jpg

    Ngoài dấu hiệu thở khò khè, một số triệu chứng khác cảnh báo suyễn ở bé:

    - Thở to hoặc nhanh hơn bình thường. Bé sơ sinh thở khoảng 30-60 nhịp/phút. Bé lớn hơn là khoảng 20-40 nhịp/phút.

    - Ho thường xuyên và ho nặng sau khi chơi.

    - Ho, có đờm và chảy nước mũi.

    Yếu tố làm tăng nguy cơ mắc suyễn ở bé:

    - Có cha mẹ bị hen suyễn, dị ứng hoặc chàm bội nhiễm.

    - Có tiền sử dị ứng, như dị ứng thức ăn.

    - Thở khò khè liên tục hoặc khò khè tái phát nhiều lần.



    Nếu bé nhà bạn có vấn đề về thở, bạn hãy trao đổi với bác sĩ. Nếu bé bị nghi ngờ mắc hen suyễn thì việc phát hiện bệnh sớm là rất quan trọng. Được điều trị sớm sẽ giảm thở khò khè và các triệu chứng khác.

    Nếu con bạn không có vấn đề về thở, nói chuyện với bác sĩ. Nếu con của bạn với các triệu chứng gây ra bởi bệnh suyễn, phát hiện sớm bệnh là rất quan trọng. Nó có thể ngăn các thay đổi vĩnh viễn phổi cũng như làm giảm thở khò khè và triệu chứng khác.

    Chẩn đoán hen suyễn ở bé có thể rất khó khăn bởi bé dưới 5 tuổi thường không thể làm các xét nghiệm thở đặc biệt (xét nghiệm chức năng phổi) để chẩn đoán bệnh. Khi ấy, các bác sĩ phải dựa phần lớn vào triệu chứng của bệnh.
    Trich http://www.milex.com.vn/CU%E1%BB%98C-THI-VIDEO.aspx?ID=2946
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuantu711211
    Đang tải...


Chia sẻ trang này