Kinh nghiệm: Vì Sao Mẹ Không Nên La Mắng Trẻ?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi hajimarimomvietnam, 25/6/2021.

  1. hajimarimomvietnam

    hajimarimomvietnam Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/6/2021
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cách “Giáo dục trẻ mà không la mắng” ở các nước Bắc Âu được cho là có hiệu quả và tốt hơn so với cách “Giáo dục nghiêm khắc” mà cha mẹ đã áp dụng từ trước đến nay. Thế nhưng, khi nuôi dạy một đứa trẻ, có rất nhiều bậc phụ huynh trở nên cảm tính và hay la mắng con. Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ nói đến những lợi ích từ cách nuôi dạy không la mắng trẻ, và những điều mẹ cần lưu ý khi áp dụng phương pháp này.

    Lợi ích nuôi dưỡng con không la mắng là gì?
    Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu xem phương pháp giáo dục này đem lại lợi ích gì mẹ nhé!

    Trẻ dễ dàng bộc lộ, thể hiện bản thân
    Những đứa trẻ được nuôi dạy mà thường xuyên bị la mắng sẽ có dễ hình thành tính cách hướng nội, và thường để ý đến biểu cảm của mọi người xung quanh. Ngoài ra, cũng có người nói rằng những đứa trẻ bị đánh mắng thường xuyên sẽ có xu hướng trở nên hung dữ, cộc cằn hơn khi trưởng thành. Vì vậy, khi mẹ cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân, và không nổi nóng, trẻ sẽ dễ dàng bày tỏ, thể hiện cảm xúc và ý kiến của mình một cách thẳng thắn hơn. Ngoài ra, trẻ cũng sẽ có được sự tự tin, suy nghĩ tích cực, sẵn sàng nhận mọi thử thách và vượt qua điều đó.

    Trẻ sẽ không bị căng thẳng dồn nén
    Một trong những lợi ích tuyệt vời của phương pháp giáo dục này chính là trẻ sẽ không cảm thấy áp lực, căng thẳng. Khi trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường ít áp lực, thì trẻ sẽ có thể tự kiểm soát được những căng thẳng của bản thân. Thêm vào đó, khi trẻ gặp ít áp lực, thì trẻ sẽ có thể dễ dàng xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Cũng như nâng cao được khả năng giao tiếp.

    Phương pháp này cũng là một cơ hội để mẹ xem lại những cơn giận của bản thân
    Bởi vì cha mẹ cũng sẽ có những cảm xúc riêng của mình, đôi lúc cũng có thể bị cảm xúc của mình ảnh hưởng. Bởi vì trong cuộc sống hiện nay, rất nhiều bà mẹ bị căng thẳng dồn nén, nên chỉ cần tức giận một lúc đã cảm thấy tâm trạng được thư thả hơn. Tuy nhiên, sau những lần như thế, cũng sẽ có lúc mẹ cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy có lỗi với trẻ. Vì vậy, phương pháp này không chỉ để giáo dục trẻ, mà cũng giúp cho mẹ hiểu được những nguyên nhân gây nên những cơn nóng giận của bản thân và kiểm soát được điều đó. Hãy thử áp dụng những phương pháp trong bài này để con trẻ có thể lớn lên trong một môi trường đầy tình yêu thương mẹ nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hajimarimomvietnam
    Đang tải...


  2. Vườn Hoa Tươi

    Vườn Hoa Tươi Vườn Hoa Tuơi

    Tham gia:
    18/4/2021
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
  3. hanoidongfeng

    hanoidongfeng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/6/2021
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Làm bố làm mẹ bảo không la mắng thì khó, ngay cả người lớn hiểu biết còn đang la mắng nhau nữa là trẻ con
     
  4. itanht

    itanht Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/1/2014
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Không biết các mẹ thế nào chứ nhiều lúc nóng máu nó dồn lên não ý không nhớ nồi nữa. Biết là không đánh không mắng con rồi mà lúc đấy không kiềm chế được
     
  5. TRANG.66

    TRANG.66 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/8/2021
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu nói không la mắng trẻ thì thực sự khó lắm.
    Có lẽ sẽ có nhiều cha mẹ như mình, rất hay quát con mắng con những lúc con đòi nghịch máy tính, điện thoại. Mỗi lần con nghịch máy tính điện thoại là ôi thôi mình lo đủ thứ. Nào là con nghịch nhiều hỏng mắt, rồi con nghịch nhiều không học bài, không tiếp thu kiến thức từ môi trường xung quanh, lười làm việc nhà, lớn chút nữa rồi đam mê điện tử, rồi game online, rồi web đen đủ cả.... Nói chung mỗi lần con bảo dùng máy tính internet là trong đầu mình list ra cả danh sách tác hại của nó
    Nhưng cấm con dùng hoàn toàn chắc chắn là điều không khả thi phải không bố mẹ.
    Thế nên em đã cài ngay một phần mềm chặn web đen dành cho trẻ em.
    Phần mềm này tự động chặn web đen, game online với mấy mạng xã hội để tránh cho con vào những web xấu. Hơn thế nữa, phần mềm còn chặn theo giờ, lại lưu lại lịch sử truy cập của con cho mẹ kiểm tra. Nói chung là tiện cực kỳ.
    Tên phần mềm là VAPU. Các mẹ cứ search Google phần mềm VAPU là ra link tải bản dùng thử miễn phí ạ.
    Nói chung đây là chia sẻ cực kỳ hữu ích cho các bố mẹ
     
  6. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    không muốn la nhưng không la thì bé càng làm làm tới và không biết sợ.
     

Chia sẻ trang này