Tổng hợp mẫu văn cúng nhập trạch về nhà mới đầy đủ nhất bao gồm: Văn khấn thần linh khi nhập trạch; văn khấn gia tiên khi nhập trạch; bài văn khấn nhập trạch nhà chung cư; văn khấn nhập trạch văn phòng; văn khấn về nhà mới thuê...mời các bạn cùng tham khảo. Ý nghĩa của văn khấn nhập trạch Nhập trạch là một trong những nghi lễ vô cùng quan trọng mà gia chủ nào cũng phải làm mỗi khi dọn về nhà mới. Nghi lễ này chính là nghi thức thông báo, trình diện của gia chủ với Thần Linh, Thổ Địa ở ngôi nhà đó. Mà theo phong tục của người Việt, khi làm lễ cúng sẽ phải thắp hương khấn vái trình bày sự việc với thần linh và gia tiên. Lời khấn có thể đọc thành tiếng hoặc thầm trong đầu, nhưng cần thể hiện được sự thành tâm, kính trọng, mong muốn của người làm lễ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được tên các vị thần và bài văn khấn nhập trạch chuẩn mực. Do vậy, trong quá trình cúng sẽ dễ bị lúng túng, thiếu tự tin, quên trước quên sau ảnh hưởng đến buổi lễ. Văn khấn về nhà mới ra đời như một phát minh có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp gia chủ cảm thấy yên tâm, tự tin hơn. Diễn đạt được hết mong muốn thỉnh cầu của gia chủ gửi đến các vị thần linh. Cầu mong phước lành, bình an, ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Những lưu ý trước khi thực hiện lễ cúng nhập trạch Trước khi tiến hành nghi lễ cúng nhập trạch về nhà mới, chung cư, công ty, văn phòng, cơ quan, xí nghiệp, cửa hàng..., gia chủ cần lưu ý những việc sau: Ngôi nhà được xây dựng cần đảm bảo hoàn thiện cơ bản có ban thờ, bếp, điện, nước cũng như các đồ dùng thiết yếu khác... Gia chủ nên tự chuyển các vật dụng quan trọng như: bát hương, bài vị gia tiên, tượng phật...đến nhà mới để tránh đi những vía không tốt của người khác đi theo đồ đạc vào ngôi nhà. Đặc biệt không nên chọn người cầm tinh con Hổ giúp dọn nhà. Phải lựa chọn ngày giờ tốt mới tiến hành nghi lễ. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm hoặc các chuyên gia phong thủy, để họ giúp lựa chọn giờ hoàng đạo hợp nhất với tuổi và mệnh của mình. Tránh chuyển nhà vào buổi tối. Thời gian chuyển nhà tốt nhất là buổi sáng, giữa trưa hoặc lúc mặt trời chỉ mới bắt đầu lặn. Cần chuẩn bị thật tươm tất các lễ vật cho mâm lễ cúng nhập trạch để tỏ lòng thành kính đối với gia tiên và các vị Thần Linh. Khi bạn đun nước lần đầu tiên tại nhà mới, cần phải đun sôi từ 5 đến 10 phút, nếu có thời gian thì để lâu hơn càng tốt rồi hãy tắt bếp. Sau khi khấn Thần Linh, chủ nhà cần làm lễ cáo yết gia tiên rồi mới được phép dọn dẹp đồ đạc. Khi dọn xong, gia chủ và các thành viên trong gia đình phải lễ bái tạ tổ tiên, Thần Phật để cầu may mắn, bình an. Đối với gia chủ chỉ tiến hành nhập trạch lấy ngày đẹp mà chưa có nhu cầu ở ngay thì cần ngủ ở nhà mới 1 đêm. Nếu bạn đang mang thai thì tốt nhất không nên chuyển vào nhà mới ở ngay, mà nên để một vài hôm cho ổn định, mùi sơn bay hết hãy về ở. Tuy nhiên, trong trường hợp buộc phải chuyển vào nhà mới ở ngay thì bạn cần mua 1 chiếc chổi mới và đích thân dùng chổi quét qua các đồ đạc 1 lượt rồi hãy chuyển vào.