Tranh luận: Vì Sao Phụ Nữ Khi Mang Bầu Lại Hay Mắc Bệnh Lòi Dom?

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi tongdungit, 5/8/2020.

  1. tongdungit

    tongdungit kinh đô

    Tham gia:
    7/1/2019
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    bệnh lòi dom ở phụ nữ sau khi sinh là hiện tượng không quá xa lạ. Chính vì thế để chị em có thể yên tâm và đảm bảo sức khỏe sau khi sinh con bạn có thể áp dụng theo những cách sau đây để có được sức khỏe tốt nhất nhé.

    Vì sao phụ nữ khi mang bầu lại hay mắc bệnh lòi dom?

    Lòi dom là tên gọi khác của bệnh trĩ. Tuy nhiên, bệnh lúc này đã ở mức độ nặng, búi trĩ sa ra ngoài hậu môn và không có khả năng tự co vào trong. Bệnh lòi dom ở phụ nữ mang bầu khá nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, khiến bệnh nhân luôn cảm thấy đau đớn.

    Thậm chí, khi các búi dom sa ra bên ngoài hậu môn sẽ sưng to và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Nghẹt búi dom, hoại tử gây viêm nhiễm hậu môn, nhiễm trùng máu….


    Chị em mang bầu dễ mắc bệnh trĩ

    Các chuyên gia tại Phòng Khám Đa Khoa Thủ Đô Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân khiến phụ nữ mang bầu bị lòi dom vô cùng đa dạng, trong đó chị em cần chú ý đến một số nguyên nhân chính sau:

    Chế độ dinh dưỡng
    Khi mang thai, nhiều chị em thường có xu hướng bổ sung nhiều sắt, canxi, thuốc bổ, thực phẩm chức năng…. mà lại không bổ sung cho cơ thể chất xơ, lượng nước cần thiết.

    Điều này khiến đường ruột hoạt động mất cân bằng, gây nên chứng táo bón kinh niên, khối phân to và khô cứng khiến việc đi đại tiện gặp nhiều khó khăn. Chị em phải dùng sức để rặn mạnh mỗi lần đi vệ sinh để đẩy khối phân ra ngoài.

    Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh trĩ ở phụ nữ mang thai.

    Áp lực của thai nhi
    Khi mang thai, em bé ngày một lớn dần trong bụng mẹ, điều này gây chèn ép đến tất cả các cơ quan trong bụng. Tử cung mở to hơn bình thường, áp lực tại khoang chậu tăng cao, làm thành tĩnh mạch hậu môn bị căng giãn quá mức, sưng phù. Hậu quả là các búi dom bắt đầu hình thành và phát triển.

    Ít vận động
    Chị em mang thai, nhất là ở những tháng cuối của thai kỳ thì thường rất ít vận động, luôn ngồi hay nằm một chỗ. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống mất cân bằng, là nguyên nhân khiến bệnh lòi dom hình thành.

    Cách chữa lòi dom hiệu quả tại đa khoa thủ đô

    Các bác sĩ tại Phòng Khám Đa Khoa Thủ Đô Vĩnh Phúc khuyên chị em mang bầu, không nên chủ quan với bệnh lòi dom. Ngay khi thấy những đấu hiệu đầu tiên của bệnh như: Đại tiện ra máu, đau rát hậu môn, có búi dom sa ra ngoài…. thì nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám để có cách chữa lòi dom khi mang bầu hiệu quả nhất.

    Chị em mang bầu nên đến gặp bác sĩ nhanh chóng


    Chị em mang bầu không được tự ý sử dụng thuốc
    Các bác sĩ khuyến cáo, chị em khi mang bầu tuyệt đối không được mua thuốc về điều trị tại nhà hay sử dụng các bài thuốc dân gian không rõ nguồn gốc. Trong quá trình mang bầu, chị em không được sử dụng thuốc bừa bãi, nếu không sức khỏe của bản thân và của bào thai sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Tốt nhất, chị em cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để nhận được lời khuyên tốt nhất. Việc sử dụng loại thuốc nào cũng cần được bác sĩ kê đơn, tư vấn và giám sát trực tiếp.

    Một số phương pháp chữa bệnh lòi dom cho bà bầu như: Sử dụng rau diếp cá, đắp hoa thiên lý, thuốc đông y…. không có tác dụng chữa bệnh dứt điểm mà chỉ làm giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh. Vì thế, chị em cũng đừng quá phụ thuộc mà chỉ coi đây là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh.

    Chữa lòi dom bằng HCPT
    Người bệnh đang bị bệnh lòi dom nên đến Đa Khoa Thủ Đô Vĩnh Phúc để tiến hành điều trị bệnh bằng kỹ thuật HCPT. Đây là phương pháp mới, hiện đại, an toàn, phù hợp với cả nam và nữ.

    Tuy nhiên, chị em mang thai có được cắt trĩ bằng phương pháp này hay không thì cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa.

    HCPT không sử dụng dao kéo trong quá trình phẫu thuật mà sử dụng sóng điện cao tần để làm đông và thắt nút mạch máu, cố định lại búi dom, ngăn không cho máu bơm vào để nuôi dưỡng búi dom. Sau đó, sử dụng dao điện để tiến hành cắt búi trĩ mà không làm ảnh hưởng đến các tổ chức lành tính xung quanh.

    Ưu điểm của HCPT
    Thời gian trị bệnh ngắn, không đau.
    Không ảnh hưởng đến chức năng của cơ vòng hậu môn.
    Không ảnh hưởng đến quá trình mang thai và sinh con.
    Không gây chảy nhiều máu và ít biến chứng.
    Chị em không cần nhập viện để điều trị dài ngày.
    Bên cạnh đó, chị em phụ nữ cũng nên thay đổi thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày, ăn nhiều các loại rau xanh, hoa quả tươi, uống nhiều nước…. tập thể dục thể thao nhẹ nhàng để nâng cao sức đề kháng.

    Có thể thấy với mỗi tình trạng của mỗi người khác nhau thì yêu cầu đặt ra cũng khác nhau. Vậy nên để đảm bảo an toàn thì bạn nên đến khám để các bác sĩ có thể tư vấn cho bạn một cách cần thận nhất giúp bạn an tâm hớn. Nếu có thắc mắc dừng ngần ngại hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline: 0866474065 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí bạn nhé.
    Xem thêm:
    địa chỉ khám nam khoa ở vĩnh phúc
    khám nam khoa ở phú thọ
    tinh trùng di dạng
    https://pkbenhxahoikinhdo.blogspot.com/2020/08/pha-thai-nhu-nao-em-lai-hieu-qua-cao-la.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tongdungit
    Đang tải...


Chia sẻ trang này