Viêm Đường Hô Hấp Và Những Nguy Cơ Khôn Lường

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Option1 Healthcare, 27/3/2019.

  1. Option1 Healthcare

    Option1 Healthcare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    1,613
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103

    Viêm đường hô hấp cấp tính là một căn bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được chữa trị đúng cách.

    Thời tiết thay đổi chính là yếu tố thuận lợi khiến bạn và người thân dễ mắc phải các bệnh về hô hấp, đặc biệt là bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Ở Việt Nam, bệnh viêm đường hô hấp cấp tính ở trẻ em là một trong những căn bệnh đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong.

    1. Viêm đường hô hấp cấp tính là gì?

    Viêm đường hô hấp cấp tính là một căn bệnh nhiễm trùng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hô hấp của người bệnh. Bệnh thường ảnh hưởng đến đường hô hấp trên (mũi, xoang, hầu – họng, thanh quản) hoặc đường hô hấp dưới (khí quản, phế quản, tiểu phế quản, các phế nang).

    Viêm đường hô hấp cấp tính thường khá nguy hiểm, đặc biệt là ở trẻ em, người lớn tuổi và những người mắc phải các chứng rối loạn hệ miễn dịch.

    2. Triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính

    Các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính thường khác nhau và tùy thuộc vào việc bạn bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên hay dưới. Những triệu chứng phổ biến của bệnh bao gồm:

    - Tắc nghẽn ở các xoang mũi hoặc ở phổi

    - Chảy nước mũi

    - Ho

    - Đau cổ họng

    - Đau nhức toàn thân

    - Mệt mỏi

    - Sốt cao trên 39˚C và ớn lạnh

    - Chóng mặt, khó thở

    - Ngất xỉu

    Nguyên nhân gây viêm đường hô hấp cấp tính

    Những nguyên nhân gây ra viêm đường hô hấp trên bao gồm:

    - Viêm họng cấp tính

    - Viêm tai giữa cấp tính

    - Cảm lạnh

    Nguyên nhân gây viêm đường hô hấp dưới bao gồm:

    - Viêm phế quản

    - Viêm phổi

    - Viêm tiểu phế quản

    Những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính

    Ai cũng có khả năng mắc phải bệnh viêm đường hô hấp cấp tính bởi vì việc phòng tránh tiếp xúc với các loại virus hay vi khuẩn gây bệnh là một điều tương đối bất khả thi. Tuy nhiên, trẻ nhỏ và người cao tuổi là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất bởi vì hệ miễn dịch của họ thường dễ bị virus tấn công.

    Những người mắc bệnh tim mạch, các bệnh lý về phổi hay bất kỳ ai có hệ miễn dịch yếu cũng đều dễ mắc phải bệnh này. Ngoài ra, việc hút thuốc lá thường xuyên cũng là yếu tố nguy cơ gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp.

    viem duong ho hap.jpg

    3. Chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp tính

    Để chẩn đoán bệnh, bác sĩ thường tập trung vào việc kiểm tra hơi thở bằng cách dùng ống nghe để phát hiện ra những âm thanh bất thường trong phổi khi bạn thở. Ngoài ra, bác sĩ cũng sẽ quan sát kỹ lưỡng mũi, tai và cổ họng của bạn. Nếu bạn có dấu hiệu mắc bệnh viêm đường hô hấp dưới thì bác sĩ sẽ yêu cầu bạn chụp X-quang hoặc CT để kiểm tra tình trạng phổi.

    Các xét nghiệm kiểm tra chức năng phổi cũng đem lại nhiều lợi ích cho việc chẩn đoán bệnh. Việc sử dụng các thiết bị kiểm tra độ bão hòa của oxy trong máu sẽ giúp các bác sĩ xác định được lượng oxy mà phổi đã hấp thu. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng sẽ lấy mẫu đờm sau khi ho của bạn để tiến hành xét nghiệm, xác định loại virus hoặc vi khuẩn gây bệnh.

    Điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính

    Viêm đường hô hấp cấp tính chủ yếu là do virus gây ra. Do đó, hầu hết các phương pháp điều trị bệnh đều tập trung vào việc điều trị các triệu chứng.

    Nếu tình trạng viêm đường hô hấp do vi khuẩn gây ra, bác sĩ sẽ kê cho bạn các loại thuốc kháng sinh để điều trị.

    Biến chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính

    Những biến chứng của bệnh viêm đường hô cấp tính thường rất nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Sau đây là những biến chứng thường gặp:

    - Ngưng hô hấp: xảy ra khi phổi dừng hoạt động;

    - Suy hô hấp: xảy ra khi nồng độ CO2 trong máu quá cao do phổi không còn hoạt động tốt;

    - Bệnh suy tim xung huyết.

    4. Cách ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp tính

    Bạn có thể tiêm phòng các loại vắc xin như MMR (vắc xin tổng hợp phòng sởi, quai bị và rubella) hoặc pertussis (vắc xin phòng bệnh ho gà) để hạn chế nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp.

    Ngoài ra, trong các hoạt động hằng ngày, bạn nên tránh dùng tay chạm vào mặt, đặc biệt là mắt và miệng để ngăn ngừa các vi trùng xâm nhập vào cơ thể. Bạn cũng nên đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để có một hệ miễn dịch khỏe mạnh.

    Việc từ bỏ thói quen hút thuốc lá cũng là một điều quan trọng giúp bạn phòng tránh bệnh này một cách hiệu quả.

    Viêm đường hô hấp cấp tính nếu không được điều trị dứt điểm có thể dẫn đến viêm đường hô hấp mạn tính. Điều này sẽ khiến cho việc điều trị bệnh trở nên khó khăn và kéo dài hơn.

    Để chủ động hơn trong việc điều trị các bệnh về đường hô hấp, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về việc dùng máy xông mũi họng. Với thiết bị này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm điều trị bệnh tại nhà mà không cần phải thường xuyên đi đến các cơ sở y tế.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Option1 Healthcare
    Đang tải...


Chia sẻ trang này