Mẹ Luti ơi! Bé gái nhà em (tám tháng) đi tiểu đục lám chị à. Mấy hôm nay bé không chịu uống nước, uống sữa cũng ít. Chị giúp em các biểu hiện của viêm đường tiểu với.
Theo như em được biết thì viêm đường tiết niệu thường xảy ra với bé trai và bé gái mới sinh, thường ở bên này em thấy trẻ con khoảng hơn 1 tháng đã bị rồi là bị do hiện tường trào ngươc (reflux) nước tiểu. Hình như nó cũng giống như trẻ con đẻ ra bị trớ ấy. Bé gái bị nhiều hơn bé trai vì đường tiểu từ bàng quang ra ngoài ngắn hơn nên vi khuẩn dễ đi vào hơn. Hiện tượng chính là sốt cao và trớ. Nước tiểu có mùi. Có thể có máu trong nước tiểu (màu hồng). Khi tiểu thì không thành dòng mà nhỏ giọt. Đi tiểu thường xuyên hơn. Đau bụng và lưng. Nhưng mà biểu hiện thông thường nhất là sốt, trớ và chán ăn. Em biết bạn em có con bị từ hồi 8 tháng, cứ tưởng nào là mọc răng, nào là virus nhưng uống thuốc giảm sốt thì 1 tuần sau lại sốt lại nên đi thử nước tiểu thì bị viêm đường tiết niệu. Nói chung nếu chị thấy bé có sốt thì cách tốt nhất là thử nước tiểu. Còn cách điều trị thị phải dùng kháng sinh, sau đấy siêu âm để xem còn vi khuẩn nữa không. Còn một công đoạn nữa là bác sỹ sẽ lấy ống (tube) xuyên qua ống tiểu và bên trong để xem còn trào ngược nữa không. Nếu tất cả các test Ok thì lúc đấy mới Ok được. Và cố gắng chữa trị sớm không gì sau này sẽ ảnh hưởng đến thận. Mẹ Luti ơi, em nhớ mang máng như thế, mạn phép chị gứi tí nhé. Có gì chị bổ sung cho em