Thông tin: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi metinthoi, 10/6/2013.

  1. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,789
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Bệnh nhân viêm mũi dị ứng có nguy cơ bị hen gấp 3 lần người bình thường. Viêm mũi dị ứng cần được chẩn đoán và điều trị sớm để tránh biến chứng chuyển sang hen.

    Trò chuyện với thầy thuốc do Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe TP HCM tổ chức mới đây, Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cho biết, viêm mũi dị ứng và hen suyễn là hai bệnh có mối liên quan mật thiết. Một số nghiên cứu cho thấy 80% bệnh nhân hen có viêm mũi dị ứng và 30% bệnh nhân viêm mũi dị ứng có hen suyễn.

    Bệnh nhân viêm mũi dị ứng có nguy cơ bị hen suyễn cao hơn người bình thường. Ảnh: redorbit

    "Viêm mũi dị ứng là yếu tố gây khởi phát cơn hen, nguyên nhân 27% cơn hen ở trẻ em. Bệnh nhân viêm mũi dị ứng có nguy cơ bị hen gấp 3 lần người bình thường. Viêm mũi dị ứng ảnh hưởng chất lượng cuộc sống bệnh nhân hen và là yếu tố nguy cơ cho kiểm soát hen, làm gia tăng các triệu chứng hen", bác sĩ Lan chia sẻ.

    Theo bác sĩ Lan, viêm mũi dị ứng và hen có quá trình viêm giống nhau và xảy ra trên niêm mạc tương tự nhau. Viêm mũi dị ứng có thể tác động lên hen và ngược lại. Tuy nhiên cấu trúc niêm mạc đường hô hấp trên và dưới lại khác biệt nhau, ví dụ niêm mạc mũi có nhiều mạch máu hơn, trong khi phế quản lại có sự hiện diện của cơ trơn. Vì vậy biểu hiện của viêm mũi dị ứng và hen suyễn sẽ khác nhau. Ở bệnh nhân hen có sự co thắt phế quản trong phổi, còn ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng có sự giãn mạch gây nghẹt mũi.

    Bệnh nhân viêm mũi dị ứng thường chuyển từ thở mũi sang thở miệng, gây ảnh hưởng đường thở, từ đó dễ dẫn đến bệnh hen. Nhiều bệnh nhân phải điều trị song song, kết hợp cả hai bệnh rất vất vả. Vì vậy, cần gặp bác sĩ khi các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi kéo dài hơn hai tuần. Cần đến bệnh viện khẩn cấp khi có dấu hiệu ngưng thở lúc ngủ nặng hoặc sốc phản vệ. Khi bị viêm mũi dị ứng cần điều trị sớm để tránh biến chứng, tránh chuyển sang hen, tránh làm nặng bệnh hen. Bệnh nhân viêm mũi dị ứng nên khám tầm soát hen và ngược lại. Để phòng ngừa bệnh, cần được chích ngừa cúm và chích ngừa viêm mũi dị ứng.

    Khi điều trị hen và viêm mũi dị ứng, cần tránh các tác nhân kích thích như khói bụi, phấn hoa, mạt nhà, thức ăn gây dị ứng, lông thú, nấm mốc... Nếu triệu chứng nặng, nhiều dị nguyên, phơi nhiễm kéo dài, khó kiểm soát môi trường cần sử dụng các loại thuốc đặc hiệu theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bệnh nhân hen cần được điều trị bằng các thuốc ngừa cơn, cắt cơn. Bệnh nhân viêm mũi dị ứng cần rửa mũi, sử dụng thuốc xịt mũi, thuốc kháng dị ứng. Nếu triệu nặng, các cách điều trị đặc hiệu thất bại, có thể dùng liệu pháp miễn dịch đặc hiệu bằng cách chích dưới da và nhỏ dưới lưỡi.

    Khi điều trị hen suyễn, bệnh nhân cần lưu ý phải được theo dõi, hạ liều định kỳ mỗi 3 tháng một lần theo chỉ dẫn của bác sĩ. Trẻ con sau một thời gian điều trị có thể ngưng thuốc nhưng với người lớn, bệnh rất dễ tái phát nên cần được hạ liều đến khi dùng liều thấp nhất là 1 nhát thuốc mỗi tuần.

    Bác sĩ Lan cho biết, nhiều bệnh nhân hen suyễn tử vong vì chủ quan, cứ tưởng bệnh đã hết nên không sử dụng thuốc ngừa cơn cũng như mang theo thuốc cắt cơn bên mình. Mới đây, một bà nội trợ tại TP HCM đã tử vong trong khi đang nấu ăn, cơn hen tái phát đột ngột, thuốc cắt cơn lại không mang bên mình mà để trên lầu nên không kịp lấy.

    Theo bác sĩ Lan, sự chẩn đoán bệnh ban đầu là rất quan trọng. Nhiều bệnh nhân không phải hen nhưng bị chẩn đoán thành hen, dùng nhiều corticoid trị bệnh rất nguy hiểm.
    Một số biểu hiện của viêm mũi dị ứng

    là chảy nước mũi, thường là trong và loãng, hắt hơi từng tràng dài, nghẹt mũi, ngứa mũi, có thể kèm viêm kết mạc mắt. Các triệu chứng này thường phối hợp với nhau và kéo dài trên 1 giờ sau khi gặp tác nhân gây dị ứng. Nếu bệnh kéo dài sẽ đưa đến nghẹt mũi kinh niên. Nghẹt mũi càng ngày càng nặng, dẫn đến việc thở bằng miệng, ngủ ngáy và có thể ngưng thở lúc ngủ. Có thể dẫn đến các rối loạn hành vi như mất ngủ, tiểu dầm, mộng du, có thể thay đổi về hành vi như kém tập trung, cáu gắt, học kém và ngủ dục ban ngày. Trẻ dễ bị cảm cúm, nhiễm trùng tai, viêm tai giữa và khó lành hơn. Trẻ bị hít khói thuốc lá cũng làm triệu chứng dị ứng nặng hơn.
    Biểu hiện của hen suyễn

    là ho, khò khè, khó thở. Khi thấy một trong các biểu hiện sau đây cần nghĩ đến hen và đến gặp bác sĩ, yêu cầu được đo hô hấp ký để chẩn đoán bệnh:

    - Ho khi gặp dị nguyên, chất ô nhiễm trong không khí.

    - Ho, khò khè sau vận động.

    - Ho về đêm làm khó chịu.

    - Ho khi lạnh, thay đổi thời tiết, giao mùa.

    - Khò khè tái đi tái lại nhiều lần.

    - Bị cảm xâm nhiễm vào phổi hoặc cảm hơn 10 ngày mới khỏi.

    - Ho, khò khè, khó thở vào một mùa nhất định trong năm.

    - Dùng thuốc hen, suyễn thì giảm triệu chứng.

    Lê Phương

    (Nguồn VnExpress - wish.vn sưu tầm)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi metinthoi
    Đang tải...


  2. in_dai_ca

    in_dai_ca Mẹ Ỉn (83) con Ỉn (2007)

    Tham gia:
    23/8/2007
    Bài viết:
    6,294
    Đã được thích:
    907
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    Con bé nhà tớ cứ khóc hoặc trớ là chảy nước mũi. Triệu chứng giống như trên, thường hay bị kèm viêm kết mạc mắt nữa. Tớ ko dùng thuốc mà chỉ rửa mũi cho con thôi. Rửa mũi thì không khỏi nhanh mà có khi cả tuần hoặc chục ngày sau con mới k hỏi hẳn nhưng rất lành.
    Đọc bài này sợ quá. Mình phải cẩn thận giữ cho con hơn mới được.
     
  3. mèo bự

    mèo bự Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    hic hic có những cái cứ chủ quan, đọc xong chắc về phải để ý hơn nữa ạ, thanks Bác chủ
     
  4. mèo bự

    mèo bự Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    vâng những cái nho nhỏ ,nghĩ là ốm vặt nên nhiều lúc không để ý hết được ý ạ. mà thời tiết này là phải ẩn thận >< chứ nắng rồi mưa mình còn ốm dật dẹo nữa là các con.
     
  5. mèo bự

    mèo bự Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    ôi để lâu quá cũng sợ ấy ạ. Cứ đi khám cho chắc Mẹ nó ạ . Bé nhà chị có hay trớ k ạ, trớ nhiều là cũng phải dể ý đấy ạ.
     
  6. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,580
    Đã được thích:
    2,136
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    e bị viêm mũi dị ứng hơn chục năm nay rùi nhưng lười đi khám, với lại dạo trước cũng đỡ, thỉnh thoảng mới bị
    nhưng đợt này có thai sao bị kinh luôn ạ, ngày nào cũng hắt hơi sổ mũi, mệt ng lém, cơ mà đang bầu bí nên e chưa đi khám được
    chắc sinh xong e pải đi điều trị ngay chứ mệt lém ạ
     
  7. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,147
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    hen kiểu này khó phát hiện lắm, triệu chứng có khác gì ho bình thường đâu nhỉ. Đọc bài thấy cũng sợ vì có lúc cũng cảm thấy ho khó thở huhu và mình thì viêm mũi hàng bao năm nay rồi chữa cũng ko khỏi.
     
  8. in_dai_ca

    in_dai_ca Mẹ Ỉn (83) con Ỉn (2007)

    Tham gia:
    23/8/2007
    Bài viết:
    6,294
    Đã được thích:
    907
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    Trớ nhiều thì nguy cơ gì hả mẹ nó?
    Con bé nhà tớ dưới 1t thì trớ nhiều lắm. Ngoài 1t con có đỡ hơn nhưng mỗi lần khóc lại trớ sạch. Trớ xong thì chảy nước mũi và kéo dài hàng tuần, chán lắm.
     
  9. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    ho kiểu hen phế quản ko hề giống ho thông thường đâu bạn ơi, ho hen thì cơn ho dài, ho rũ rượi và do bị co thắt phế quản nên sau mỗi cơn ho cảm thấy kiệt sức, nhiều khi m tưởn như ho rút cả ruột ra ý, ho hen thường ho đêm nhiều. có những đợt mình phải hít thuốc Symbicort liên tục, sau đó ổn ổn thì giảm liều dần rồi tạm ngừng dùng thuốc.
     
  10. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,147
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    ôi mẹ nó bị ạ, thế mẹ nó cho mình hỏi 1 năm mẹ nó bị kiểu khó thở vậy mấy lần? ho hen kiểu mẹ nó bảo e cũng bị nhưng trường hợp khó thở thì lại ko xẩy ra sau khi ho kiểu như vậy. Năm ngoái e bị 2 lần kiểu khó thở y như tả ở trên lần đầu đi khám ở viện tai mũi họng ông bác sĩ bảo mình là bị đờm ở phế quản nên chặn khó thở, cho thuốc long đờm thế là khỏi. Lần thứ 2 thì đúng hôm đẻ xong, mấy ngày nằm trong viện thở ko thở nổi, khò khè khò khè, nhọc lắm. Về nhà khạc ra đờm thì mới đỡ, gần 1 năm rồi chưa thấy bị lại. mẹ nó chia sẻ cho e ít thông tin với nhé. Thanks
     
  11. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viêm mũi dị ứng và nguy cơ hen suyễn

    Trộm vía là mình chưa bị khó thở, chỉ ho nhiều thôi, cứ khi nào bị thì m lại hít thuốc Sumbicort ngày 2-4 liều tùy độ nặng nhẹ, giảm liều theo tình trạng thuyên giảm của bệnh cho đến khi dứt hẳn. Nhựng đợt gần đây tớ lại bị có đờm, thở khò khè, rít rít trong cổ ý, kiểu này ho ko gay gắt như trước nhưng mà dai dẳng lắm, mãi ko khỏi hẳn được hu hu hu :((
     

Chia sẻ trang này