Các chuyên gia về sức khỏe cho rằng trẻ em được nuôi dưỡng bằng những loại thực phẩm đã được đề nghị trong tháp dinh dưỡng thì không cần thiết phải bổ sung vitamin vì những khẩu phần ăn như thế đã cung cấp hầu như đầy đủ các chất dinh dưỡng mà trẻ cần. Điều này chưa hoàn toàn thuyết phục. Là những thành phần mà cơ thể cần cho các hoạt động chức năng và quá trình phát triển bình thường, vitamin luôn có 2 mặt: tốt và gây hại Những câu hỏi Trước hết, có rất nhiều yếu tố có thể tác động vào phương cách chế biến thức ăn và dẫn đến kết quả là một số vitamin sẽ biến mất khỏi thực phẩm. Hơn nữa, trẻ em cực kỳ “kén cá chọn canh”, vì thế chúng có thể sẽ hấp thụ quá ít chất dinh dưỡng cho nhu cầu hằng ngày. Câu hỏi đặt ra là: Trong những trường hợp như vậy, các bậc cha mẹ có cần phải cung cấp cho trẻ các chế phẩm vitamin nhằm bổ sung cho những vitamin bị “thất thoát” trong bữa ăn của các em hay không? Có an toàn và hiệu quả không khi phải bổ sung vitamin cho trẻ? Vitamin là những thành phần mà cơ thể cần cho các hoạt động chức năng và quá trình phát triển bình thường của cơ thể. Vậy nên, từ già trẻ, lớn bé đều cần vitamin để giữ cho cơ thể khỏe mạnh cũng như phòng ngừa bệnh tật. Vì thế, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nếu trẻ em không thể có đầy đủ các vitamin từ thực phẩm thì việc sử dụng các chế phẩm bổ sung vitamin là điều cần thiết. Hai mặt của việc bổ sung vitamin Thế nhưng, đây có phải là điều hiển nhiên không? Một số chuyên gia về sức khỏe khác lại cho rằng các chế phẩm bổ sung vitamin là không cần thiết đối với trẻ em. Hơn nữa, việc sử dụng vitamin một cách dư thừa có thể gây hại cho sức khỏe nhiều hơn những lợi ích cố hữu của nó. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về việc bổ sung vitamin cho trẻ, dưới đây là những mặt tốt và mặt gây hại của việc bổ sung vitamin cho trẻ. 1 - Mặt tích cực Những người bảo vệ quan điểm cần bổ sung vitamin cho trẻ đã đưa ra những bằng chứng khoa học về lợi ích của vitamin đối với sức khỏe: - Vitamin thúc đẩy sự tăng trưởng tế bào: Khi trẻ phát triển và tăng trưởng, cơ thể cũng như vậy. Để các tế bào tăng trưởng một cách hoàn hảo, trẻ rất cần vitamin. Vitamin cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của các tế bào máu và những mô khác trong cơ thể. - Vitamin là những chất chống ôxy hóa: Phần lớn vitamin “hành nghề” như những chất chống ôxy hóa trong cơ thể. Cho nên, vitamin cũng đóng vai trò như một hệ thống phòng thủ, ngăn chặn tiến trình ôxy hóa trong cơ thể cũng như hạn chế hoặc vô hiệu hóa những tác động có hại của các axít béo chưa bão hòa; đồng thời các chất kháng ôxy hóa này chống lại các gốc tự do. Nhờ đó, trẻ được bảo vệ một cách hiệu quả trước bệnh tật. - Hỗ trợ tiêu hóa: Một vài chế phẩm vitamin có chứa thêm chất xơ. Những chất xơ này có vai trò hỗ trợ quá trình tiêu hóa của cơ thể. Thiếu chất xơ ở trẻ có thể gây ra những bệnh về đường ruột, thậm chí nặng hơn là chứng rối loạn tuần hoàn. 2 - Mặt tác hại Ngược lại, các chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe với những nghiên cứu khoa học đã chứng tỏ rằng sự bổ sung vitamin cho trẻ cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe, cụ thể: - Chức năng tim, phổi suy giảm: Hãy lấy một dẫn chứng về sự thặng dư vitamin A. Nếu trẻ em được bổ sung quá nhiều vitamin A hơn liều được đề nghị thì sẽ bị những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Một dẫn chứng khác là vitamin D, sự thặng dư loại vitamin này có thể làm tăng sự tái hấp thu của calcium khiến hàm lượng calcium trong máu tăng cao. Và một khi điều này xảy ra, chức năng của những “phần mềm” trong cơ thể như tim, phổi sẽ bị suy giảm đáng kể. - Trẻ em sẽ “ghiền” vitamin: Rất nhiều bậc cha mẹ có khuynh hướng thay thế những chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ bằng những chế phẩm bổ sung vitamin bán đầy ở siêu thị. Vì thế, phương cách mà họ nghĩ là tốt và có lợi là cứ việc mua vitamin cho trẻ em uống. Nên nhớ rằng vitamin bổ sung từ các dạng chế phẩm bao giờ hàm lượng cũng nhiều hơn rất nhiều so với vitamin có được từ thực phẩm. Hơn nữa, việc sử dụng vitamin không được giám sát ở trẻ em thường dẫn đến quá liều. Mặt khác, trẻ em sẽ bị “ghiền” vì các chế phẩm bào chế cho trẻ em bao giờ cũng ngọt ngào thơm tho! Tóm lại, các bậc cha mẹ cần biết rằng vitamin bao giờ cũng có 2 mặt “công và tội” như tất cả loại thuốc khác. Dược sĩ Nguyễn Bá Huy Cường Nguồn: NLĐ/Dân Trí
Ðề: Vitamin cho trẻ - Công và tội Cái gì cũng vậy,Vừa đủ thì tốt mà hơi quá đã là hại.Nhất là bổ sung Vitamin cho trẻ cần cẩn trọng theo chỉ định của Bác sĩ.
Ðề: Vitamin cho trẻ - Công và tội Bé nhà mình bị nhỡ dịp uống vitamin A của phường, mn tư vấn cho mình xem nên cho bé uống loại gì với!
Ðề: Vitamin cho trẻ - Công và tội tốt nhất là nên cho trẻ ăn uống tốt + với việc uống sữa mỗi ngày để đảm bảo đủ dưỡng chất và phát triển trí tuệ cho bé, chứ còn uống thuốc hay vitamin gì gì em cũng ko thích đâu
Ðề: Vitamin cho trẻ - Công và tội Bạn nên bổ sung dưỡng chất cho con thông qua các thực phẩm hàng ngày chứ không nên bổ sung bằng các viên uống vitamin cho bé . Thực chất nếu bé không thiếu vitatamin không ảnh hưởng gì nhưng các bà mẹ tốt nhất là bổ sung qua thực phẩm cho bé nhé.
Ðề: Vitamin cho trẻ - Công và tội Đúng rồi thiếu thì có hại còn thừa cũng có hại thiếu vitamin thì bé không lớn được còn thừa thì bé lại dễ gây bệnh khác.
Ðề: Vitamin cho trẻ - Công và tội Mìh cũng đồng ý với cách này của mẹ. Nên bổ xung từ những thức ăn đang dạng hằng ngày, không nên quá lạm dụng vào thuốc và các thực phẩm hỗ trợ
Ðề: Vitamin cho trẻ - Công và tội Việc sử dụng thuốc bổ sung vitamin không thay thế được thức ăn, mà vẫn phải ăn uống đầy đủ, cân bằng các nhóm thực phẩm. Trong các loại vitamin, vitamin A và D không được dùng thừa, dùng quá liều vì sẽ tích lũy lại trong cơ thể và có thể gây ngộ độc. Nếu dùng loại vitamin đa sinh tố (multivitamin) ngày uống 1 viên thì không được chứa quá 5.000 đơn vị quốc tế (IU) vitamin A và không quá 400 IU vitamin D. Nếu dùng loại dung dịch uống, phải lấy số giọt hoặc thể tích (số ml) theo đúng bản hướng dẫn sử dụng thuốc. Nên cho trẻ dùng dạng lỏng như dung dịch uống vì vừa dễ uống vừa dễ hấp thu. Không nên dùng vitamin C liều quá cao (hơn 1g/ngày) vì có thể gây tiêu chảy, loét đường tiêu hóa, sỏi thận khi dùng dài ngày.
Ðề: Vitamin cho trẻ - Công và tội Nhà em coi trọng việc bổ sung các dưỡng chât, vitamin cho trẻ qua đường hấp thụ ăn uống, còn bổ sung qua đường thuốc men thì hạn chế lắm ạ.
Ðề: Vitamin cho trẻ - Công và tội Bổ sung vitamin cho trẻ thì nên thông qua các loại thực phẩm an toàn!