Nhiều cặp đôi thường nhầm lẫn giữa khái niệm vô sinh và hiếm muộn, dẫn đến lo lắng không cần thiết hoặc chậm trễ trong việc thăm khám. Dưới đây là sự khác nhau rõ ràng giữa hai tình trạng này: Hiếm muộn Là tình trạng sau 1 năm chung sống, quan hệ đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai nhưng chưa có con. Có thể là hiếm muộn nguyên phát (chưa từng mang thai) hoặc hiếm muộn thứ phát (đã từng mang thai nhưng sau đó khó có con lại). Vẫn còn khả năng có thai nếu tìm được nguyên nhân và hỗ trợ kịp thời. Vô sinh Là khi nam hoặc nữ không còn khả năng có con do nguyên nhân y học (ví dụ: không có tinh trùng, không còn trứng, không có tử cung…). Khả năng mang thai tự nhiên gần như bằng 0, cần các biện pháp y học đặc biệt hoặc nhận con nuôi. Lời khuyên: Nếu chưa rõ mình thuộc nhóm nào, hãy đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác. Nhiều trường hợp tưởng “vô sinh” nhưng thực tế chỉ là hiếm muộn và hoàn toàn có thể mang thai tự nhiên khi điều trị đúng hướng. >> Tham khảo: Khi nào cần khám vô sinh hiếm muộn và khám những gì? Gợi ý địa chỉ uy tín: Phòng khám Sản Phụ Khoa Dr Thành Sơn – hơn 10.500+ cặp đôi hiếm muộn nhiều năm đã đón con yêu tự nhiên. Chuyên hỗ trợ các trường hợp buồng trứng đa nang, suy buồng trứng, tinh trùng yếu/dị dạng, tắc vòi trứng, lưu sảy thai, IUI/IVF thất bại. Đăng ký tư vấn online miễn phí tại đây