Nguồn gốc Vu lan viết tắt của từ Vu-lan-bồn là cách phiên âm Phạn - Hán của từ Ullambana có nghĩa là “Treo ngược lên” còn được hiểu là Lễ báo hiếu được xuất phát bởi Phật giáo. Đây là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Là ngày báo hiếu, nhắc nhở thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những thế hệ người đi trước. Theo giáo lý đạo Phật, việc báo hiếu ở đây là báo hiếu đối với cha mẹ, không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác, bởi Phật giáo luôn nhìn nhận con người trong vòng luân hồi nhân quả. Đồng thời, hướng con người đến “chân, thiện, mỹ” với những giá trị nhân văn như: “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Xuất phát từ sự tích đại để tử của Phật Thích Ca Đại Đức Mục Kiều Liên, thấy mẹ mình là bà Thanh Đề do lúc sống gây nhiều nghiệp ác nên sau khi qua đời phải sống kiếp ngạ quỷ. Theo lời Phật dạy, ông đã làm lễ cúng vào ngày rằm tháng 7 để nhờ sự hợp lực của chư tăng mười phương (sau lúc chư tăng mãn hạ). Nhờ đó mà Đại Đức Mục Kiều Liên không những đã giải thoát được mẹ mình khỏi kiếp nạn mà còn giải thoát cho các vong hồn bị giam cầm ở âm cung. Theo lời Phật dạy và nhìn tấm gương của Mục Kiều Liên, nhiều người đã làm theo nên từ đó Lễ Vu lan ra đời. Lễ Vu lan vào ngày nào? Lễ Vu lan là ngày rằm tháng 7 Âm lịch (15/7) do lúc này các chư tăng mãn hạ sau ba tháng an cư kiết hạ nên phải lễ vào ngày này để có sự hợp sức của các chư tăng mới mong thành công. Lễ Vu lan là tên gọi khác của Ngày Xá tội vong nhân? Nhiều người thường nhầm lẫn điều này và cho rằng Lễ Vu lan là tên gọi khác của Ngày Xá tội vong nhân vì cùng bắt nguồn từ Phật giáo cũng như cùng làm lễ vào rằm tháng 7. Tuy nhiên đây lại là 2 lễ hoàn toàn khác nhau. Lễ Vu lan là ngày....<xem tiếp>