Thông tin: Xâm Nhập Mặn Sẽ Tăng Cao Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Và Tp.hcm

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Kienyei, 11/3/2025.

  1. Kienyei

    Kienyei Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết!

    Tham gia:
    21/12/2023
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Dự báo, thời kỳ cao điểm xâm nhập mặn, có khả năng xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ, nhất là tại khu vực ven biển, xâm nhập mặn sâu vào các cửa sông có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    [​IMG]
    ĐBSCL diễn ra nhiều đợt xâm nhập mặn

    Cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tình hình xâm nhập mặn vùng ĐBSCL mùa khô năm 2024-2025 cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Các đợt xâm nhập mặn có xu thế gia tăng bắt đầu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh từ tháng 12-2024. Từ tháng 12-2024 đến 3-2025, tại khu vực ĐBSCL đã diễn ra ba đợt xâm nhập mặn tăng cao.

    Chiều sâu xâm nhập mặn 4g/l cao nhất từ đầu mùa hạn mặn cuối năm 2024 đến nay trên sông Vàm Cỏ từ 40-50 km, trên các cửa sông Cửu Long từ 45-60 km, trên sông Cái Lớn từ 30-40 km.

    Các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung từ 10-3 đến 15-3 và 29-3 đến 2-4. Các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn tập trung từ 10-3 đến 15-3 và từ 27-4 đến 1-5. Từ cuối tháng 5-2025, xâm nhập mặn ở ĐBSCL giảm dần. Vùng bán đảo Cà Mau và ven biển Tây mặn cao nhất năm xuất hiện vào tháng 4-5, ở mức xấp xỉ hoặc nhỏ hơn cùng kỳ năm 2024.

    Trên địa bàn TP.HCM, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, cảnh báo thời tiết hạn dài ba tháng khu vực TP.HCM (từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025). Xu thế chung xác suất xuất hiện La Nina trong ba tháng đầu năm 2025 khoảng 50- 55%.

    "Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2025, khả năng trung tính có xác suất cao hơn so với La Nina, khả năng xuất hiện El Nino gần như không đáng kể. Lượng mưa trên khu vực Nam Bộ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025 cao hơn trung bình nhiều năm. Mưa do đối lưu nhiệt bắt đầu xuất hiện ở một vài nơi trên khu vực trong khoảng từ giữa tháng 3 trở đi.

    Do đó, sẽ có sự chênh lệch đáng kể về lượng mưa giữa các khu vực nhỏ. Trên địa bàn TP, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm không nhiều. Riêng khu vực trung tâm TP, cao hơn trung bình nhiều năm đáng kể, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2025 xấp xỉ và cao hơn TBNN"- ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin.

    ĐỌC TIẾP

    Nguồn tin: Báo Pháp Luật TP.HCM
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kienyei
    Đang tải...


Chia sẻ trang này