Thông tin: Xáo tam phân chữa được bệnh gì?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi comviet2009, 16/1/2013.

  1. comviet2009

    comviet2009 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    XÁO TAM PHÂN CHỮA BỆNH GÌ

    Xáo tam phân có các thành phần chính flavonoid, saponin, alcaoid và chủ yếu là courmarin và triterpenoid. Những thành phần chính của cây xáo tam phân có tác dụng ức chế, tiêu diệt đối với năm dòng tế bào ung thư: ung thư gan Hep-G2, ung thư đại tràng HTC116, ung thư vú MDA MB231, ung thư buồng trứng OVCAR-8 và ung thư cổ tử cung Hela (mạnh nhất với ung thư gan Hep-G2 và ung thư cổ tử cung). Ngoài ra, các thí nghiệm cũng cho thấy xáo tam phân ít độc tố nên khá an toàn khi sữ dụng.



    RỄ CÂY XÁO TAM PHÂN

    Flavonoid là nhóm hợp chất có nhiều tác dụng sinh học, cụ thể là chống oxy hóa. Do có khả năng dập tắt các gốc tự do như OH, ROO (là yếu tố gây biến dị, hủy hoại tế bào, ung thư, tăng nhanh sự lão hóa,...) nên nó có tác dụng tốt trong việc tiêu diệt một số loại tế bào ung thư, đồng thời flavonoid tạo phức hợp với các ion kim loại nên ngăn cản các phản ứng oxy hóa mà những ion đó là enzym xúc tác. Các nghiên cứu cho thấy flavonoid có tác dụng bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa xơ vữa động mạnh, tai biến mạch máu não, lão hóa, thoái hóa gan, tổn thương do bức xạ.



    Xáo tam phân được người dân Ninh Vân, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa truyền nhau là sữ dụng sắc thuốc uống thì có thể chữa được bá bệnh, trong đó bao gồm cả bệnh ung thư, căn bệnh mà giới Y học chưa tìm ra được phương pháp điều trị cho các bệnh nhân mắc phải.

    Người đầu tiên biết đến cây xáo tam phân để chữa bệnh ung thư đó là Lương Sinh ở Ninh Giang, Ninh Vân , tỉnh Khánh Hòa. Anh Sinh bộc bạch: “ Tôi năm nay mới 30 tuổi thôi. Tên Lương Sinh là tên gọi thông thường ngoài đời còn trong giấy khai sinh tôi tên Lương Hồng Kiệt. Tuy 30 tuổi nhưng bài thuốc này tôi đã biết tường tận từ hơn 10 năm trước nhờ sự chân truyền của dòng họ. Cách đây gần 2 năm, tôi đi làm công trình xây dựng trong Ninh Vân. Trong một lần tình cờ gặp ông Hăng ở quán nước, nhìn sắc mặt, bộ dạng, nước da và thấy ông buồn bã tôi đoán ngay là ông bị u xơ gan giai đoạn cuối. Hỏi ra thì ông Hăng bảo bệnh viện trả về, đang sống nốt những ngày cuối cùng, gia đình đã chuẩn bị mua quan tài để lo hậu sự cả rồi. Sau khi xem thêm bệnh án của ông ấy thì tôi bảo cứ yên tâm, tôi sẽ kiếm thuốc chữa cho. Mấy ngày sau đó tôi xin nghỉ việc đi lấy xáo tam phân sắc thành thuốc cho ông ấy uống, bốc thang đặc biệt nên uống vào buổi sáng, buổi trưa bệnh chuyển biến ngay. Mấy ngày sau, bụng ông xẹp dần, nước da hồng hào trở lại. Ít lâu sau ông Hăng khỏi hẳn”.

    Hiện nay, người dân ở Ninh Hòa, Khánh Hòa đang đổ xô đi đào cây xáo tam phân để bán làm cho cây xáo tam phân trở nên nóng và giá của xáo tam phân được đẩy lên cao, có lúc lên gần 1 triệu đồng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi comviet2009
    Đang tải...


Chia sẻ trang này