Sự tự tin sẽ giúp bé gái luôn khỏe mạnh, năng động và trở nên độc lập chẳng kém gì các bé trai. Khuyến khích bé thẳng thắn Ngay từ nhỏ, bạn nên động viên bé bày tỏ mong muốn, với những câu hỏi mở: “Con muốn ăn món gì, thích mặc bộ đồ nào”. Nên xây dựng cho bé thói quen bày tỏ cảm xúc của bản thân, ngay cả khi đó là ý kiến chống lại người đối diện. Để bé chơi những môn thể thao yêu thích Ngày nay, các bé gái có thể tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào. Nếu sở thích của bé là thể dục nhịp điệu hay bóng đá, bạn nên tạo cơ hội cho bé được gia nhập một câu lạc bộ cho thiếu nhi. Không nên hạn chế bé chơi thể thao chì vì bé là con gái; thay vào đó, bạn nên nhìn vào thế mạnh của bé. Để bé tự tin về ngoại hình Khi bé hỏi: “Con có xinh không mẹ?”, bạn nên khiến bé tự tin bằng một câu trả lời “có” hoặc bạn mô tả chi tiết đặc trưng diện mạo bề ngoài như: “Con có chiếc mũi xinh giống như bố, cặp mắt đẹp giống như mẹ”. Xây dựng tính độc lập cho bé Cha mẹ nên hạn chế giúp đỡ ngay khi bé bối rối với công việc nhà. Bạn nên để bé “kêu gọi” trợ giúp trước; sau đó, bạn thử hướng dẫn lại và động viên bé hoàn thành nốt phần việc dang dở. Không nên quá lo lắng vì sự yếu ớt của bé Nếu bạn luôn miệng nói: “Con gái thì yếu ớt lắm”, nhiều khả năng bé cũng muốn ỷ lại vào cha mẹ. Bé sẽ càng ngại tham gia các hoạt động thể chất và dễ bị ốm yếu hơn. Cho bé xem sách về mẫu phụ nữ hiện đại Chọn những quyến sách tranh; sau đó, bạn chỉ cho bé thấy phụ nữ có khả năng đảm đương nhiều việc như bác sĩ, vận động viên, nhà thám hiểm. Những cuốn sách với mẫu phụ nữ khỏe mạnh là một trong những cách xây dựng sự tự tin cho bé mà không cần dạy dỗ nhiều.
Hì, bản thân e cũng là girl nhưng thật sự là từ trước tới h e rất ngại nói chuyện nhất là những chuyện riêng tư với mami e. Nhớ lại hồi bé, e nhớ là e rất tò mò, nhưng hỏi gì mẹ cũng nói là ko phải việc của con, mami chỉ dạy e những vấn đề cư xử như thế nào, chứ ít khi mami kể rằng mẹ thế này mẹ thế kia. Có lẽ vì thế mà e rất ngại thổ lộ với mami e. E tán thành với chị, h đây khi chuẩn bị xây dựng gia đình, e cũng rút cho mình một kinh nghiệm là nếu có con gái thì phải coi bé như những người bạn thật sự. Có như thế bé mới ko e dè.
Con mình nhút nhát lắm. Bé gái gần 4 tuổi rồi nhưng đi đến môi trường lạ là mẹ cứ phải bế hoặc nắm tay mẹ rất chặt. Mình cũng đang tìm cách để bé có được tự tin, không nhút nhát bằng cách thỉnh thoảng cho lên cơ quan mẹ, đi công viên, đến nhà họ hàng chơi, đi siêu thị.Mẹ nào có cách nào hay up lên nhé để còn học hỏi.