Các mẹ ơi, hiện nay em thấy có nhiều mẹ áp dụng phương pháp nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật. Học theo người Nhật, nhiều mẹ Việt đã cho con uống sữa đậu nành và ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ đậu nành hàng ngày. Em cũng được biết người Nhật dùng đậu nành hàng ngày và hầu như ít bệnh ung thư nhất trong các nước phát triển có lẽ vì thế mà nhiều mẹ Việt học tập chăng? Ở Việt Nam mình đậu nành cũng thông dụng, nhưng hình như mình chưa đưa vào thực đơn của trẻ hàng ngày các mẹ nhỉ? Trước giờ em cứ nghĩ sữa đậu nành chỉ là thức uống giải khát chứ không nghĩ nó có nhiều dinh dưỡng như các loại sữa khác. Nhưng gần đây em có đọc được một bài báo khá hay về sữa đậu nành. Trong bài báo đề cập thông tin khá khách quan và khoa học về dinh dưỡng đậu nành. Các chuyên gia cho biết dinh dưỡng đậu nành không chỉ lành tính mà còn tốt cho phát triển về thể chất, trí tuệ của trẻ và giúp phòng ngừa nhiều nguy cơ tim mạch và ung thư nữa đấy. Các mẹ biết không, đậu nành rất giàu vitamin A, E, K, sắt, kẽm và phốt-pho, rất tốt cho sức khỏe nhé. Không những thế đậu nành chứa đạm thực vật chất lượng cao với 8 axit amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, chất béo không no omega 6 của đậu nành rất tốt cho tim mạch. Nhờ vậy, đậu nành giúp giảm 8-16% các triệu chứng tim mạch như hiện tượng cholesterol xấu trong máu, huyết áp cao, xơ cứng động mạch, tắc nghẽn động mạch vành hay tai biến mạch máu... Canxi trong sữa đậu nành có hàm lượng khá cao 123mg/100g, hấp thu tốt ngang với hàm lượng canxi 113mg/100g trong sữa bò. Nếu được bổ sung thêm vitamin D3 và kẽm, có thể thúc đẩy hệ xương phát triển và gia tăng chiều cao của trẻ. Không những thế hàm lượng mangan trong sữa đậu nành được ghi nhận là 0,17mg/100g. Chất khoáng vi lượng này không chỉ giúp cơ thể tạo mô liên kết, xương, các yếu tố đông máu và hormone sinh dục, mà còn cần thiết cho hoạt động của não và tế bào thần kinh. Đặc biệt, chất Isoflavones – một hoạt chất chống oxy hóa được tìm thấy chủ yếu trong đậu nành có tác dụng giảm thiểu ung thư. Đây là một loại estrogen thực vật, có cấu trúc hóa học tương tự estrogen của người, giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do. Nghiên cứu tại Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy, sử dụng đậu nành thường xuyên giảm tới 13% tỷ lệ tử vong nói chung, 17% tỷ lệ tử vong do ung thư vú và giảm 25% tái phát ung thư vú. Có mẹ nào có con đang uống sữa đậu nành giống em không? Có mẹ nào cũng đang tìm hiểu và thấy lợi ích của sữa đậu nành với sự phát triển của trẻ nhỏ không chia sẻ cho em biết với?
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật xu hướng này đang được mọi người ưa chuộng lắm. Việc nuôi con cũng rất khó khăn, chúc mẹ tìm được nguồn dinh dưỡng tốt.
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật Sữa đậu nành rất tốt nhưng cũng k nên lạm dụng. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng k nên uống quá 500ml sữa đậu nành mỗi ngày, không được uống lúc đói, không nên pha trộn cùng các loại thức ăn khác, v.v... Nhà mình sử dụng sữa đậu nành đều đặn, cả người lớn và trẻ nhỏ, mỗi ngày mỗi người sử dụng khoảng 300ml
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật Đúng vậy, sữa đậu nành thực sự tốt khi sử dụng vừa đủ. Trong đậu nành có rất nhiều protein, canxi, các axit amin ... rất cần thiết cho sức khỏe nhưng lạm dụng quá thì ngược lại.
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật Ngoài ra, tôi thấy có sữa đậu nành dành riêng cho trẻ nữa, không biết lợi ích của sữa đó nữa thế nào?
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật trẻ cần những dưỡng chất như DHA, vitamin, canxi ... thì sữa đậu nành dành riêng cho trẻ sẽ có các thành phần dinh dưỡng đó.
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật Xu hướng cho bé ăn dặm bằng hình thức uống sữa cũng đang phổ biến hiện nay. Mặc dù, các loại sữa tràn lan trên thị trường và khó khăn lựa chọn sữa cũng làm các mẹ suy nghĩ nhiều nhưng tiêu chí ngon-bổ-rẻ vẫn được nhiều mẹ chọn dùng. Để trẻ phát triển tốt cả thể chất và tinh thần thì thành phần dinh dưỡng như: protein, canxi, các vitamin và DHA rẩt được quan tâm. Các yếu tố đó đều hội tụ trong sữa đậu nành Fami Kid và giá thì rất hợp túi tiền. Mọi người tham khảo nhé.
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật Hơn nữa, có sữa đậu nành Fami Kid dành riêng cho trẻ thì tuyệt quá. Về an toàn thực phẩm thì không lo rồi và rất phù hơp, tiện lợi cho trẻ mang theo đến trường hay đi chơi.
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật Công dụng của đậu nành thì thật tuyệt, phòng chống ung thư, tim mạch ... lại rất giàu dinh dưỡng. Quả thực đây là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe.
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật Vậy là fami kid là sữa đậu nành dành riêng cho trẻ à. Có sữa riêng cho trẻ thì thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của trẻ quá.
Ðề: Xu hướng áp dụng nuôi con khoa học theo kiểu các mẹ Nhật Như mình được biết thì sữa đậu nành nhiều mẹ việt Nam vẫn không giám cho con ăn bởi trong sữa đậu nành có chất làm giết chết tinh trùng nam giới.Không nên dùng quá nhiều sữa đậu nành trong ngày, bởi cơ thể sẽ phải tiêu hoá protein quá mức sinh ra các triệu chứng như chướng bụng, đi ngoài... Lượng dùng thích hợp với người lớn là nửa lít/ngày.
Tôi thấy dạo gần đây nhiều mẹ học theo cách dạy con của mẹ Nhật lắm. Công nhận cách dạy con của mẹ Nhật rất hay, bản thân mình cũng đang học hỏi và áp dụng dần dần, tùy chỉnh cho phù hợp với gia đình mình. mà người Nhật hay dùng đậu nành trong bữa ăn. Hiệu quả lắm các mẹ à.
Đậu nành rất giàu vitamin A, E, K, sắt, kẽm và phốt-pho, rất tốt cho sức khỏe nhé. Không những thế đậu nành chứa đạm thực vật chất lượng cao với 8 axit amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, chất béo không no omega 6 của đậu nành rất tốt cho tim mạch. Nhờ vậy, đậu nành giúp giảm 8-16% các triệu chứng tim mạch như hiện tượng cholesterol xấu trong máu, huyết áp cao, xơ cứng động mạch, tắc nghẽn động mạch vành hay tai biến mạch máu... nên việc dùng sữa đậu nành là phương án tốt cho sức khỏe.
sữa dành riêng cho trẻ thì quá tốt. Như vậy, trẻ được cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển.
Đúng vậy, canxi trong sữa đậu nành có hàm lượng khá cao 123mg/100g, hấp thu tốt ngang với hàm lượng canxi 113mg/100g trong sữa bò. Nếu được bổ sung thêm vitamin D3 và kẽm, có thể thúc đẩy hệ xương phát triển và gia tăng chiều cao của trẻ.
vitamin nhóm B: B1, B2, B6, Biotin sẽ giúp cho quá trình chuyển hóa của trẻ tốt hơn. Như vậy thì đậu nành rất tốt cho hệ tiêu hóa.
sữa đậu nành dành riêng cho trẻ là lựa chọn tối ưu rồi, vừa cung cấp dinh dưỡng lại an toàn thực phẩm. Fami kid chắc được nhiều mẹ tin dùng.