Sốt co giật là một bệnh hay gặp ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi (chủ yếu ở lứa tuổi từ 12 – 18 tháng), khi có đợt sốt cao, có dấu hiệu co giật. Sốt cao co giật là cơn giật xuất hiện khi nhiệt độ cơ thể > 38oC. Cấp cứu trong cơn co giật do sốt? Cần phải ngay lập tức bằng mọi cách hạ thân nhiệt cho trẻ: nới rộng quần áo; đặt trẻ ở trong phòng thoáng khí, tránh gió lùa; chườm mát toàn thân; đặt viên đạn hạ sốt vào hậu môn cho trẻ để dự phòng sốt tăng lên. Viên đạn đặt hậu môn này có thành phần là paracetamol, liều lượng tùy vào tuổi và cân nặng của trẻ. Ngày dùng không quá 4 lần đặt. Nếu với tất cả các phương pháp trên đều không có hiệu quả, cơn giật kéo dài > 5 phút, cần đưa trẻ đến bác sĩ khám để dùng thuốc cắt cơn giật. Thuốc dự phòng cơn co giật khi sốt cao Phương pháp tốt nhất là tránh cho trẻ không bị sốt. Nếu trẻ bị sốt thì cần kiểm soát chặt chẽ để thân nhiệt không vượt quá 37,5oC, có thể dùng cho trẻ paracetamol và aspirin xen kẽ nhau với liều phù hợp lứa tuổi, mặt khác, cần điều trị nguyên nhân gây sốt. Trên thực tế, việc kiểm soát chặt chẽ thân nhiệt không dễ dàng vì nhiệt độ có thể tăng lên rất nhanh. Do đó, trong một số trường hợp, nếu trẻ xuất hiện 2 hay nhiều cơn co giật khi sốt cao, có thể cho trẻ uống thuốc chống co giật trong thời gian từ 18 – 24 tháng. Thuốc hay được sử dụng là: valproate de sodium (depakine) hoặc phenobarbital (gardenal). Valproate de sodium uống trước bữa ăn, uống vào giờ nhất định, tránh quên hoặc bỏ thuốc đột ngột. Thuốc có tác dụng không mong muốn là buồn ngủ, lú lẫn (hiếm gặp), rối loạn tiêu hóa gặp trong giai đoạn đầu của điều trị (hạn chế bằng tăng liều dần); tăng cân do ăn ngon miệng; giảm tiểu cầu (mức độ nhẹ); tăng nhẹ men gan; dị ứng da (hiếm gặp); viêm gan, hủy hoại tế bào gan rất nặng nhưng không liên quan đến liều lượng, thường xuất hiện trong 6 tháng đầu của điều trị, hay gặp ở trẻ em dưới 2 tuổi dùng đa trị liệu (phối hợp nhiều loại thuốc). Phenobarbital uống 1 lần trong ngày, uống vào một giờ nhất định, tránh quên hoặc bỏ thuốc đột ngột. Tác dụng không mong muốn của thuốc là ngủ gà, rối loạn chức năng nhận thức, kích động ở trẻ em; còi xương và nhuyễn xương (vì thoái giáng vitamin D); nhiễm độc da. Ở những trẻ đã có bệnh động kinh đang điều trị, sốt cũng là một yếu tố làm cơn giật tái diễn, do đó, ngoài việc tránh cho trẻ không bị sốt thì cha mẹ cần cho trẻ dùng thuốc kháng động kinh theo đúng chỉ dẫn của thầy thuốc. BS. Khúc Thị Nhẹn
Ðề: Xử trí khi trẻ bị sốt co giật Cháu của em hồi bé cũng vậy, cứ sốt gần 38 độ đã giật rồi, có hôm bố cháu cuống quá, sợ con cắn lưỡi nên cho tay vào miệng con, bị con cắn cho. Sau này phải đưa đi khám ở Bạch Mai, bây giờ định kỳ vẫn phải khám và làm điện não đồ lại để uống thuốc.
Ðề: Xử trí khi trẻ bị sốt co giật Bé lớn nhà mình từng có 1 lần bị sốt co giật chỉ vì viêm họng mà cả nhà đã không chú ý đến. Nửa đêm con sốt, co giật, mặt mày tím tái, mắt nhắm nghiền, răng ngậm chặt. Chồng mình vội vàng đưa ngón tay vào miệng con vì sợ con cắn vào lưỡi. Ở nhà hết viên paracetamol nhét hậu môn, mình pha vội gói thuốc hạ sốt rồi đổ vào miệng con, cô giúp việc lấy khăn chườm mát rồi vợ chồng mình đưa con đi cấp cứu. Thật sự chưa bao giờ mình trải qua cảm giác sợ hãi đến thế, vừa đi vừa sợ mình đến muộn Vào viện được bác sỹ cho thở oxy, lúc đó mới hết tím tái. Một lúc sau nàng ta đã lại nói cười vui vẻ, như chưa từng có gì xảy ra
Ðề: Xử trí khi trẻ bị sốt co giật Bé lớn nhà mình cũng bị sốt co giật nhưng 39độ thì mới bị co giật, lúc răng con nghiến chặt mình cho tay vào cho con cắn mà chẳng thấy đau, theo các bài báo nói thì khi bé co giật thì nên cho khăn vào miệng bé chứ không nên cho vật cứng không có hỏng răng bé, còn vụ uống thuốc thì nên nhét đít. Mỗi lần con ốm là đêm lại không ngủ được chỉ sợ bé co giật, hơn 38 độ là mình cho uống thuốc hạ sốt ngay lập tức.
Ðề: Xử trí khi trẻ bị sốt co giật hix trộm vía con nhà mình chưa bị thế này nhưng mà sốt đến co giật thực sự phụ huynh rất run ah
Ðề: Xử trí khi trẻ bị sốt co giật mình thấy đi khám bsy bảo 38,5 dộ mới uống thuốc, nhưng mà thường cứ con sốt 38 độ mình đã cho con uống hạ sốt rôi, mình rất sợ hiện tượng để con sốt cao co giật
Ðề: Xử trí khi trẻ bị sốt co giật Nhà mình đã từng trải qua một lần bé sốt cao không thể hạ. Sau đó đựoc thêm một kinh nghiệm quí báu là nên dự trữ hai loại thuốc hạ sốt có hoạt chất khác nhau. Vì có thể bé dùng efferagal ko được thì sẽ cho dùng Ibuprofen. Biết là có tác dụng phụ, nhưng bác sỹ bảo vậy còn hơn là để bé lên cơn co giật Bài học xương máu của mẹ làm cho con phải mệt (
Trẻ bị sốt co giật sẽ để lại nhiều biến chứng về sau, dễ ảnh hưởng đến thần kinh, trí não của trẻ. Nhà mình có cháu họ từ bé bị sốt co giật, lớn lên 8T đi học k minh mẫn, đc ng ta mách thuốc uống mật kỳ đà, giờ đã hết, khỏe mạnh và nhanh nhẹn bình thường. Mình có ng nhà ở Malai có mật kỳ đà gửi về, ai có nhu cầu thì pm mình. Các mẹ có thể tham khảo công dụng mật kỳ đà trên mạng để cân nhắc
Ðề: Xử trí khi trẻ bị sốt co giật Anh chồng mình bán thuốc, mấy lần con sốt mọc răng anh ấy dặn là chú ý thường xuyên đến cháu, nếu cháu sốt cao thì cho uống thuốc và cho cháu cầm chiếc chìa khóa bằng kim loại, hoặc vật gì bằng kim loại có thể cầm đc. Như thế nó sẽ truyền nhiệt sang đấy tránh co giật, trộm vía bé nhà mình chưa bị thế bao h
Ðề: Xử trí khi trẻ bị sốt co giật thường con mà cứ 38 độ mẹ đã cho uống hạ sốt là ko nên, phải 38.5 độ, vì nếu cứ quen 38 độ cho con uống là sau này con sẽ quen trạng thái như thế, cứ 38 độ là phải uống thuốc rồi, quá là bị co giật luôn đấy, các mẹ để ý nhé.