Vấn đề tình cảm của các bố mẹ giành cho con cái nhiều quá, đó là rất tốt tuy nhiên đôi khi nếu thiếu đi điều kiện cần và đủ thì sẽ thành không tốt, có thể vì yêu con mà bỏ qua các lỗi làm của con, một phản ứng không tốt của con đối với ông bà, một hành động xấu như lấy đồ của người khác, một lời nói tục... vì yêu con mà đôi khi lại bỏ qua những vấn đề này có thể làm con hư, thành thói quen xấu, thực ra khi bé thì bé chỉ hiểu đó là hành động theo bắt chước thôi, nhưng về ý nghĩa khác còn làm mất lòng với những người lớn khác đặc biệt như ông bà và người lớn thân trong gia đình. Bố mẹ vì thương con nhưng lại bảo vệ cái sai của con, không chấn chỉnh bé, theo dõi bé những khi hành xử không tốt với người lớn. Đôi khi bảo vệ con quá khi được ông bà góp ý, hay có thái độ thì lại quay ra thái độ là ông bà hay ai đó cứ coi trọng hóa vấn đề trong khi nó còn là trẻ nhỏ... Hãy luôn công tâm, yêu thương luôn tốt nhưng cần có chừng mực để nuôi dưỡng con nhưng cũng rèn rũa dạy bảo con để con ngoan con trưởng thành, để luôn cân bằng các mối quan hệ trong gia đình. Biết đúng, biết sai, biết nghĩ cho người khác nữa sẽ giúp một gia đình tốt cho con phát triển.