Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, dễ mắc cúm hơn và có nguy cơ biến chứng nặng hơn do một số yếu tố sau: 1. Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện: Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ chưa phát triển đầy đủ, thiếu kinh nghiệm chống lại virus cúm, khiến chúng dễ bị nhiễm bệnh hơn. Trẻ bú mẹ được hưởng kháng thể từ sữa mẹ, nhưng khả năng bảo vệ này giảm dần sau 6 tháng tuổi. 2. Tiếp xúc gần với trẻ khác: Trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc gần với các bạn cùng trang lứa ở trường học, nhà trẻ, nơi vui chơi, tạo điều kiện lý tưởng cho virus lây lan. Trẻ nhỏ chưa có ý thức về việc che miệng khi ho, hắt hơi, thường xuyên đưa tay lên mắt, mũi, miệng, khiến virus dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. 3. Môi trường thuận lợi cho virus cúm: Thời tiết lạnh, hanh khô của mùa đông xuân là môi trường lý tưởng cho virus cúm sinh sôi và phát triển. Trẻ thường xuyên ở trong nhà, nơi không gian kín, ít thoáng khí, tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh chóng. 4. Các yếu tố nguy cơ khác: Trẻ sinh non, nhẹ cân, suy dinh dưỡng, mắc các bệnh mãn tính như hen suyễn, tim mạch, tiểu đường... có nguy cơ mắc cúm nặng hơn. Trẻ chưa được tiêm phòng cúm đầy đủ. Để phòng tránh cúm cho trẻ nhỏ, cha mẹ cần: Đảm bảo tiêm phòng cúm đầy đủ và đúng lịch cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Rửa tay thường xuyên cho trẻ bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, chơi đùa. Hướng dẫn trẻ che miệng khi ho, hắt hơi bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy, sau đó bỏ khăn giấy vào thùng rác và rửa tay sạch sẽ. Vệ sinh đồ chơi, vật dụng cá nhân của trẻ thường xuyên bằng dung dịch khử trùng. Cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người bệnh, nơi đông người, đặc biệt là trong mùa dịch cúm. Khi trẻ có dấu hiệu mắc cúm như sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi... cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Xem thêm: https://www.acare.abbott.vn/khoang-trong-mien-dich-o-tre-va-nguy-co-nhiem-benh-mua-dong-xuan/