Ngọt ngào Valentine trắng với món quà đầy ý nghĩa

Bên nhau cùng đón một mùa Valentine trắng cho nửa kia của mình bằng những món quà đặc biệt nhé…

Ở Nhật, ngày này được gọi là "White Day", là ngày mà nam giới nhận được chocolate vào ngày Valentine thì sẽ tặng lại quà cho nữ giới như một hình thức để cảm ơn.

Ở Nhật ngày Valentine đã trở thành "ngày nữ giới tặng chocolate cho nam giới", vì vậy đã hình thành nên ngày tặng quà lại như thế này. Đây là ngày kỷ niệm chỉ có ở Nhật, một nơi luôn coi trọng nghĩa lý "trả lại những gì đã nhận được".

Tại sao lại gọi là Valentine trắng?

Vào khoảng những năm 1960 khi ngày Valentine trở nên phổ biến tại Nhật Bản, nam giới vẫn chưa có văn hóa tặng quà lại cho nữ giới. Văn hóa "tặng lại món quà khác thay cho chocolate" dần xuất hiện. Tuy vậy ngày 14/3 vẫn chưa được gọi là "White Day".

Những tài liệu vẫn còn lưu lại thể hiện White Day đã được bắt đầu vào năm 1980. Cửa hàng bánh ngọt lâu đời "Ishimura Manseido" và Hiệp hội sản xuất bánh kẹo toàn quốc đã tổ chức "Ngày White Day lần thứ nhất" vào ngày 14/3 năm đó, dần dần mở rộng ra khắp cả nước.

Những năm gần đây, không chỉ có Nhật mà cả 1 số quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc,...ngày này cũng dần trở nên phổ biến.

Nguồn gốc cái tên white day cũng có 1 số ý kiến khác nhau, nhưng dường như lý do là vì "Hình ảnh thuần khiết, trong sáng cảm nhận được từ sắc trắng thể hiện rõ ràng tình yêu của đôi lứa".

Ý nghĩa ẩn sau từng món quà

Vào ngày Valentine Day ở Nhật Bản, người ta thường tặng nhau chocolate. Vậy vào ngày White Day thì nên tặng lại món quà gì là phù hợp?

whiteday_20160212a

Thông thường vào ngày White Day, người ta thường tặng nhau marshmallow, cookies, hoặc kẹo,...Tuy nhiên, mỗi loại bánh kẹo đều mang ý nghĩa được ẩn giấu bên trong nó, vì vậy các bạn cần chú ý khi tặng quà. Tôi xin lần lượt giới thiệu ý nghĩa được ẩn giấu trong từng loại bánh kẹo này.

1.Bạn thích marshmallow hay không thích?

whiteday_20160212b

Trước khi ngày White Day chính thức bắt đầu vào những năm 1970, người ta rất thích tặng quà lại cho nhau bằng marshmallow. Marshmallow bọc chocolate có nghĩa là "chàng trai tặng lại món quà bọc tình yêu (chocolate) đã nhận được từ cô gái bằng tình cảm thuần khiết (marshmallow)". Tuy nhiên, ngày nay marshmallow = không bị tan chảy, nên nó lại cũng mang thông điệp là "tôi không thích bạn".

Khi bạn tặng cho người mình thích, bạn nên tránh thì sẽ an toàn hơn.

2.Cookies...Chúng ta hãy là bạn nhé

whiteday_20160212c

Cookies mang nghĩa gì nhỉ? Đặc trưng của cookies là cảm giác khi ăn giòn tan mà marshmallow hay kẹo candy không có. Cảm giác này khiến chúng ta liên tưởng đến "mối quan hệ nhẹ nhàng", hay "mối quan hệ đơn thuần". Vì vậy nó có nghĩa là "mối quan hệ bạn bè".

3.Bạn thích kẹo candy

whiteday_20160212d

Kẹo có nghĩa là "tôi thích bạn". Lý do là vì kẹo = vị ngọt sẽ kéo dài mãi trong miệng. Nếu người nhận được "chocolate tình yêu" tặng lại kẹo cho người tặng thì người tặng chắc hẳn sẽ rất vui.

Ngoài ra, trong số các loại bánh kẹo, macaron là loại bánh cao cấp có nghĩa là "bạn là một người đặc biệt". Mỗi loại bánh kẹo sử dụng làm quà tặng đều có ý nghĩa riêng của nó thật thú vị có phải không?

Tuy vậy, ý nghĩa được ẩn giấu bên trong mỗi loại bánh kẹo mà tôi đã giới thiệu trong bài viết này ngay cả người Nhật cũng có nhiều người không biết. Vì vậy, các bạn gái cho dù có nhận được marshmallow thì cũng đừng buồn nhé.

Mặc dù không được tổ chức náo nhiệt như ngày Valentine nhưng ngày White Day ở Nhật cũng có nhiều sự kiện được tổ chức, tại các cửa hàng cũng có 1 góc đặc biệt được dành riêng cho ngày này. Nếu các cặp đôi đang phân vân chọn quà trong ngày này thì hãy thử trải nghiệm những món quà ý nghĩa của ngày White Day nhé.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang