Thi thể một em bé nổi lên mặt nước nghi là nạn nhân vụ mẹ ôm con tự tử ở Hải Phòng

Sáng 8/11, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể bé trai khoảng 4 tuổi. Em bé này nghi là nạn nhân bị mẹ ôm theo nhảy cầu cách đây 3 ngày.

Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi phát hiện thi thể cháu bé, rất nhiều người dân tập trung đến hiện trường bày tỏ sự xót xa. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm để xác minh danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, qua nhiều nhận dạng bằng cảm quan thì người dân nhận định đây rất có thể là nạn nhân của vụ việc.

Thi thể một em bé nổi lên mặt nước nghi là nạn nhân vụ mẹ ôm con tự tử ở Hải Phòng - Ảnh 1.
 

Thi thể một em bé nổi lên mặt nước nghi là nạn nhân vụ mẹ ôm con tự tử ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Người dân phát hiện thi thể bé trai khoảng 4 tuổi

Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 5/11, vợ anh Th. là chị L.T.T. (SN 1985) chở 2 con trai (SN 2009 và 2015) bằng xe máy nói đi mua quần áo cho con. Sau đó, chị T. đi về hướng đầu huyện Tiên Lãng. 

Đến 19h cùng ngày, gia đình nhận thông tin chị T. chở 2 con lên cầu Khuể (thị trấn Tiên Lãng) tự tử. Tuy nhiên, bé trai lớn vùng vẫy thoát ra được, còn chị T. ôm con thứ hai nhảy xuống sông, để lại thư tuyệt mệnh trong cốp xe.

Được biết, anh Th. và chị T. lấy nhau năm 2008, cuộc sống gia đình khó khăn nhưng hai vợ chồng hòa thuận, luôn bảo ban nhau làm ăn. Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị T. không xảy ra mâu thuẫn gì.

 

 

 

Theo Helino

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang