Trẻ được bố quan tâm sẽ thông minh hơn

(lamchame.vn) - Theo nghiên cứu được tạp chí Nhi khoa của Cộng hòa Pháp công bố, người cha đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển cả về thể chất và tinh thần của con nhờ sử dụng những biểu đạt đa dạng và tạo ra nhiều thử thách trong khi chơi với con.

Đối với trẻ em nói chung

Các nhà khoa học của Ủy ban Nghiên cứu các khía cạnh tâm lý xã hội về Sức khỏe Trẻ em của Pháp cho biết, nếu người mẹ mang đến cho trẻ sự thoải mái và ổn định thì người cha lại kích thích trẻ theo một cách khác. Các ông bố thường tạo ra nhiều thử thách hơn trong các trò chơi, dẫn dắt định hướng trong các trò chơi khiến trẻ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Điều này giúp chúng giảm lo âu, tạo cho chúng sự hưng phấn vui vẻ, đồng thời phát triển khả năng sáng tạo.

Các nhà nghiên cứu cũng quan sát thấy rằng người cha thường sử dụng những biểu đạt đa dạng hơn đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhờ vậy mà kích thích sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Con trẻ bị kích thích bởi giọng nói vừa trầm lắng vừa mạnh mẽ của người cha. Do đó, chúng sẵn sàng tiếp nhận những ngôn từ và biểu tượng trong cuộc sống.

 

Sự hiện diện của người cha còn khuyến khích trẻ tiếp cận với những người xung quanh một cách dễ dàng hơn và giúp trẻ tăng khả năng tương tác xã hội một cách hài hòa. Theo các nhà khoa học, người cha có vai trò hàng đầu trong việc xây dựng cấu trúc tâm lý của trẻ. Với hình ảnh của người cha đại diện cho sức mạnh uy quyền trong gia đình, đứa trẻ tự hình thành cấu trúc tâm lý, nhân cách, xây dựng quyền tự chủ và tự tin hơn về hình ảnh của bản thân. Và khi đứa trẻ lớn lên, cấu trúc tâm lý này có thể thay đổi và tiến triển bên ngoài khuôn khổ của gia đình.

Vì vậy sẽ rất ý nghĩa nếu người cha dành thời gian với con cái của mình như dùng bữa cùng con, đưa trẻ đến công viên, nói chuyện với trẻ, đọc truyện cho trẻ, lắng nghe trẻ... Những hoạt động này còn cần thiết đối với trẻ hơn nữa trong trường hợp ở những gia đình ly hôn và gia đình tái hôn có con sống cùng, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh. Họ chỉ ra rằng dù bất kể hoàn cảnh gia đình như thế nào thì sự hiện diện của một người đàn ông trưởng thành đối với con trẻ cũng rất quan trọng. Như vậy, người cha đã ly hôn, người ông hay người chú người bác đều có thể đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ và họ nên dành thời gian cho con trẻ.

 

Trẻ cá biệt nói riêng

Đối với những đứa trẻ cá biệt như trẻ có biểu hiện rối loạn hành vi quá hiếu động, giảm tập trung, bướng bỉnh, hỗn hào, … nhất là bé trai, luôn hiếu động do vậy rất cần có sự chăm sóc, quan tâm và ảnh hưởng của người cha nhiều hơn. Do thiếu tự tin và không kiểm soát được bản thân nên trẻ gặp nhiều khó khăn trong phát triển trí tuệ và đòi hỏi người cha cần phải có những hình thức giáo dục phù hợp. Trẻ thường có tính khí thất thường hay bốc đồng và vượt qua những kỷ luật bình thường nên đòi hỏi người cha cần tạo ra sự cương quyết, công bằng cho sự phát triển của trẻ.

Những trẻ này cần tuân thủ những ranh giới nghiêm ngặt, ranh giới này được nới rộng từng chút tùy vào mức độ phát triển của trẻ. Lúc này, vai trò người cha ở đây được coi là người giữ kỷ luật chứ không phải là người thường xuyên đưa ra những hình phạt. Sự có mặt của người cha tạo cho trẻ cảm giác an toàn để những lúc cần thiết cả gia đình có thể trông cậy vào. Người cha luôn luôn phải cân bằng giữa tư cách là người giữ kỷ luật đồng thời là người bạn tâm tình mỗi khi trẻ cần sự giúp đỡ, khuyên nhủ hoặc những lúc trẻ muốn vui chơi.

 

Tuy nhiên, hiện nay do công việc bận rộn, các ông bố thường về nhà muộn, lúc trẻ đã ngủ do vậy dẫn đến tình trạng có ít thời gian gần gũi, chơi với trẻ, việc này khiến trẻ rất thiệt thòi. Vì vậy, các bậc làm cha hãy cố gắng tranh thủ thời gian quan tâm, thương yêu, dưỡng dục con hơn nữa để góp phần tích cực trong việc giáo dục, nuôi dưỡng cho sự phát triển con trẻ.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang