Vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong: Bà nằm quay mặt vào tường, 2 cháu nằm trùm chăn

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà đang bốc cháy, anh Anh cùng nhiều người đã tìm mọi cách để tiếp cận vào bên trong nhưng không thành công.

Vào sáng 31/11, tại hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn thương tâm khiến 3 bà cháu tử vong.

Các nạn nhân tử vong được xác định là bà Phùng Thị Kim Tâm (SN 1959) cùng 2 người cháu là Trịnh Minh Duy (SN 2011), Hà Anh Vũ (SN 2010).

Vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong: Bà nằm quay mặt vào tường, 2 cháu nằm trùm chăn - Ảnh 1.

Khu vực mọi người phá dỡ mái tôn nhà bà Tâm để tiếp cận các nạn nhân.

Là người tham gia vào công tác chữa cháy và phá cửa để giải cứu các nạn nhân nhưng bất thành ông Thủy (sống tại phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt) kể: Nơi 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là ở gác xép của căn nhà cấp bốn. 

Lối lên gác xép làm bằng sắt, còn mặt sàn gác thì được làm bằng gỗ đã bị cháy rụi. Thời điểm lên gác xép sợ bị sập nên ông Thuỷ phải rải các thanh gỗ ra sàn để làm chỗ đứng. 

Trên gác xép, ông Thuỷ thấy người bà nằm quay mặt vào góc tường, còn hai đứa trẻ nằm trùm chăn.

Còn anh Trần Hữu Anh (trú tại địa chỉ trên, một trong những nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ cháy) sợ hãi kể: Vào khoảng gần 5h sáng nay, anh cùng nhiều người dân trong hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà của bà Tâm.

Vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong: Bà nằm quay mặt vào tường, 2 cháu nằm trùm chăn - Ảnh 2.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường để di chuyển thi thể các nạn nhân ra ngoài.

 

 

Lúc này, mọi người cố phá cửa bên ngoài để giải cứu những người bên trong nhà. 

Tuy nhiên, ngôi nhà trên bị khoá trái nên người dân không thể nào tiếp cận được vào trong.

Theo anh Anh, ngôi nhà được quây kín bằng tôn nên việc cứu người gặp nhiều khó khăn.

Tới lúc đập được phần mái tôn ở khu vực gác xép nhà bà Tâ, thì cả 3 nạn nhân đều đã tử vong tại đây.

Một vị cán bộ Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ cháy thường có một mình bà Tâm sống, tối hôm qua các cháu đến chơi, thăm bà không may xảy ra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đưa thi thể nạn nhân ra ngoài khu vực xảy ra vụ cháy để lo hậu sự.

Link báo gốc: http://ttvn.vn/thoi-su/vu-chay-nha-khien-3-ba-chau-tu-vong-ba-nam-quay-mat-vao-tuong-2-chau-nam-trum-chan-8201911215110863.htm

Theo Trí Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang