Xác định danh tính kẻ cứa cổ nữ tài xế taxi gần Đền Lừ rồi tự tử

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định được kẻ cứa cổ nữ tài xế Phạm Thị O. là Nguyễn Tuấn Long.

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế taxi bị cứa cổ gần khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cơ quan công an đã xác định danh tính nạn nhân là chị Phạm Thị O. (SN 1980, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) còn đối tượng gây án sau đó tự tử là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

 

  • Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả 2 người đã được người dân khẩn trương đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 14/5, người dân khi lưu thông qua khu vực trước cửa số nhà 431, đường Tam Trinh, đoạn gần đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của 1 phụ nữ trong xe taxi.

Khi tiến lại gần chiếc xe để kiểm tra, mọi người phát hiện 1 phụ nữ ngồi trên ghế lái bị thương nặng ở cổ, còn người đàn ông lao từ trong xe ra ngoài dùng dao tự tử.

Lúc này, một tổ công tác của cảnh sát cơ động đi ngang qua đã cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết người phụ nữ bị sát hại nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện cả 2 đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Theo Trí thức trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang