Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà ở Hoàng Mai khiến 3 bà cháu tử vong

Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng họ không thể mở cửa do đã khoá trái.

 

Xe cứu thương di chuyển thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm xảy ra trên phố Nguyễn Chính (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ngày 2/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết: Qua điều tra ban đầu xác định, các nạn nhân tử vong trong vụ cháy do ngạt khói. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy là do chập điện.

Trước đó, vào khoảng gần 5h ngày 1/12, đám cháy bất ngờ bốc lên tại nhà bà Phùng Thị Kim Tâm (SN 1959, trú tại phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng họ không thể mở cửa do đã khoá trái. Do xung quanh ngôi nhà quây kín bằng tôn nên người dân phải dùng thang trèo từ nhà khác lên tiếp cận hiện trường.

Mọi người dùng búa cố đập cửa cứu các nạn nhân tuy nhiên cả ba bà cháu đều đã tử vong thương tâm tại khu vực gác xép tầng 2.

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang