Mẹ Phải Biết: Các Triệu Chứng Của Bệnh Tiêu Chảy Cấp Ở Trẻ Em

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Nhan lee, 10/7/2017.

  1. Nhan lee

    Nhan lee Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2017
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Cha mẹ không chỉ chăm sóc con mà còn trở thành người bác sĩ tại gia của con mỗi khi con bị bệnh. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên nắm rõ những kiến thức cơ bản về các loại bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ.

    Bệnh tiêu chảy cấp thường xuyên xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ như khiến trẻ bị suy dinh dưỡng vì tiêu chảy kéo dài hoặc thậm chí là tử vong nếu không được điều trị và chăm sóc kịp thời. Vì vậy, kiến thức cơ bản về các triệu chứng của bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em cần được cha mẹ nắm rõ. Bài viết được trích nguồn dưới đây sẽ giúp cha mẹ hiểu rõ vấn đề này: http://dieutritieuchay.com/cac-trieu-chung-cua-benh-tieu-chay-cap-o-tre-em-la-gi/

    Các triệu chứng của bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em mẹ nên biết:

    Đi ngoài nhiều lần: Biểu hiện đầu tiên và đặc thù nhất của căn bệnh này là đi ngoài nhiều lần trong 1 ngày, trẻ đi ngoài có thể lên tới 10 lần/ ngày, với các đặc điểm chính là phân lỏng, có mùi chua, phân nhầy và nhớt

    Nôn ói: Trẻ mắc tiêu chảy có thể bị nôn liên tục hoặc 1 ngày bị nôn vài lần do tụ cầu hoặc Rota. Việc trẻ bị nôn sẽ khiến trẻ bị mất nước và clo nhanh khiến cơ thể bị kiệt sức dần dần

    Biếng ăn: Thêm một triệu chứng tiêu chảy ở trẻ em mà rất phổ biến đó là trẻ lười ăn, có thể từ chối các thức ăn hàng ngày mà trẻ vẫn thường ăn ngon, trong khi đó vì thiếu nước nên trẻ sẽ thích uống nước

    Háo nước: Chắc chắn rồi. Trẻ sẽ liên tục đòi uống nước, và trường hợp này chúng ta cũng nên cho trẻ uống thêm để bù lại số nước trẻ đã mất

    Biểu hiện về tinh thần của trẻ: Mắc tiêu chảy khiến trẻ khó chịu trong người, mệt mỏi nên sẽ sinh ra quấy khóc. Đặc biệt nếu tình trạng bệnh nặng sẽ khiến trẻ bị hôn mê li bì.

    [​IMG]

    Biểu hiện ở miệng và lưỡi: Miệng và lưỡi cũng thể hiện khá rõ ràng việc mất nước ở trẻ bị tiêu chảy. Để kiểm tra tình trạng này rất đơn giản chỉ cần rửa sạch tay và lau khô sau đó cho vào lưỡi của trẻ, nếu rút ra tay mà khô thì đó là trẻ đang bị mất nước.

    Biểu hiện ở Chân tay: Biểu hiện rõ rệt là chân tay lạnh, da có thể nổi vân tím khi trẻ bị sốc nặng. Các bố mẹ nên lưu ý đến các triệu chứng tiêu chảy để tránh cho con gặp phải tình trạng sốc nặng sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của trẻ nhỏ

    Thở gấp: Ở những trường hợp mất nước nặng do tăng chuyển hóa

    Nước mắt trẻ: Khi trẻ khóc to bạn hãy để ý xem trẻ có nước mắt không?

    Thóp thở: Ở các trẻ mất nước nhẹ và trung bình thì thóp thở lõm hơn bình thường và khi mất nước nặng thường lõm rất sâu

    Độ giãn da: Một trong những biểu hiện ở trẻ tiêu chảy đó là sự đàn hồi trên da. Nếu thử véo ở vùng đùi hoặc bụng rồi bỏ ra mà thấy nếp véo da đó mất nhanh thì tình trạng mất nước bình thường, nếu chậm sau khoảng 2 giây là mất nước nặng.

    Để xem chi tiết bài viết, các mẹ có thể truy cập http://dieutritieuchay.com/cac-trieu-chung-cua-benh-tieu-chay-cap-o-tre-em-la-gi/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhan lee
    Đang tải...


Chia sẻ trang này