Kinh nghiệm: Tác Dụng Của Hoa Hòe Trong Việc Điều Trị Bệnh Trĩ

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi BachPhuongsuckhoe247, 18/12/2023.

  1. BachPhuongsuckhoe247

    BachPhuongsuckhoe247 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2023
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hoa hòe là một trong những loài hoa đẹp và rất quen thuộc ở mọi miền trên nước ta. Đặc biệt, hoa hòe điều trị bệnh trĩ rất hiệu quả còn là một loại thảo dược có tác dụng. Điều trị bệnh trĩ bằng hoa hòe là biện pháp được áp dụng nhiều và rất dễ thực hiện ngay tại nhà. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tác dụng của hoa hòe trong việc điều trị bệnh trĩ.

    1. Hoa hòe là dược liệu gì?

    • Cây Hoa hòe còn được gọi với tên Hòe mễ, Hòe hoa mễ, Hòe hoa. Tên khoa học Sophora japonica L. - Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae (Papilionaceae).

    • Hoa hòe là cây thân gỗ, vỏ sùi, cao 5-6 mét; Lá mọc kép, so le, mỗi lá có từ 7 đến 17 lá chét; Hoa khi nở hình cánh bướm có màu vàng trắng; Quả hình giáp dài hoặc hơi cong ở giữa có hạt.

    • Cây dễ trồng, mọc hoang ở nhiều nơi trong cả nước, thường thấy ở vùng Trung Bộ, có thể trồng bằng cách giâm cành và thu hoạch sau 3-4 năm. Ngoài tác dụng làm dược liệu Hoa hòe còn có tác dụng làm chất nhuộm vàng tự nhiên cho vải.

    • Bộ phận được dùng để làm dược liệu của cây Hoa hòe là nụ hoa chưa nở, thu hái, sấy khô bảo quản và sử dụng.

    Thành phần hóa học:

    • Hợp chất phytonutrient có hoạt tính cao, có lợi cho sức khỏe.

    • Flavonoid, troxerutin và oxymatrine: Chất chống oxy hóa, hỗ trợ chức năng tim mạch, an thần,...

    • Rutin (hoạt chất quan trọng nhất trong Hoa hòe) - là một glucozid, thủy phân sẽ cho quercetin hay quercetin C15H10O7, glucoza và ramnoza; tan được trong nước, tan nhiều trong cồn và không tan trong ete clorofom và benzen.

    • Trong nụ hoa chưa nở chứa từ 6-30% rutin, rất có lợi cho hệ tuần hoàn, nếu hoa đã nở hàm lượng rutin cũng giảm đi nhiều. Vì vậy, thu hái dược liệu vào lúc có nhiều nụ to, trước mùa hoa chưa nở, thông thường vào tháng 7, 8, 9.

    2. Công dụng điều trị bệnh trĩ của hoa hòe


    Khi nghiên cứu các hoạt chất có trong hoa hòe, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một hoạt chất có tên là rutin có tác dụng rất tốt đối với người bị trĩ. Ngoài ra, còn có các thành phần khác như sophoradiol, quercetin cũng có tác dụng đối với người mắc bệnh trĩ như :

    – Làm tăng sức bền thành mạch.

    – Đề phòng sự căng giãn quá mức của các tĩnh mạch nằm bên cạnh ống hậu môn trực tràng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành trĩ.

    – Ngăn ngừa nguy cơ gây sa búi trĩ.

    – Giúp kháng khuẩn, giảm đau và tiêu viêm.

    – Giúp cầm máu trong một số trường hợp trĩ ra máu.

    – Ngăn ngừa tình trạng táo bón, giúp cho bệnh nhân dễ dàng đi ngoài hơn, làm giảm tình trạng đau và gây sa búi trĩ.

    3. Cách dùng hoa hòe chữa bệnh trĩ hiệu quả


    3.1. Điều trị bệnh trĩ bằng thuốc sắc từ hoa hòe

    Bản chất của hoa hòe đã chứa nhiều hoạt tính rất tốt cho người bị bệnh trĩ. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nguyên liệu này làm thuốc sắc uống để cải thiện các triệu chứng bệnh trĩ từ trong cơ thể. Cách sắc thuốc từ hoa hòe như sau:

    • Bước 1: Chuẩn bị 60g hoa hòe rửa sạch, để ráo nước.

    • Bước 2: Bỏ vào ấm sắc với 300ml nước, đun lửa nhỏ đến khi cạn còn khoảng 100ml.

    • Bước 3: Bạn gạn nước cốt ra uống đều đặn 2 lần trong ngày. Bài thuốc này sử dụng thường xuyên sẽ có tác dụng giảm sưng đau búi trĩ, giải nhiệt, trị nóng trong đồng thời ngăn ngừa táo bón, chống sa trĩ rất tốt.

    3.2. Hoa hòe chữa bệnh trĩ kết hợp với khổ sâm


    Khổ sâm cũng là một trong những nguyên liệu có tác dụng kháng khuẩn, chống nấm tự nhiên. Chính vì vậy, chúng có thể kết hợp cùng với hoa hòe để làm tăng công dụng chống viêm, giảm sưng đau do búi trĩ nhanh hơn. Để chữa bệnh trĩ bằng hoa hòe và khổ sâm bạn thực hiện như sau:

    Bước 1: Chuẩn bị lượng hoa hòe và khổ sâm tươi bằng nhau đem rửa sạch và phơi khô.

    Bước 2: Tán hai nguyên liệu trên thành bột, trộn chung với nhau cho đều rồi và cất vào hũ để dùng nhiều lần.

    Bước 3: Bạn lấy một ít bột thuốc trộn với nước thành hỗn hợp đặc sệt. Thoa thuốc này trực tiếp bên ngoài hậu môn mỗi ngày 2 lần để cải thiện bệnh trĩ.

    3.3. Chữa bệnh trĩ bằng hoa hòe, kinh giới cùng các dược liệu khác

    Một bài thuốc hãy để chữa bệnh trĩ từ hoa hòe chính là kết hợp một số thảo dược khác như kinh giới, chỉ xác và trắc bá than. Các loại thảo dược này đều có đặc tính sát khuẩn, tiêu viêm tốt giúp nâng cao công hiệu chữa bệnh trĩ của hoa hòe. Để làm ra bài thuốc này bạn cần thực hiện theo các bước sau:

    • Bước 1: Chuẩn bị 12g hoa hòe, 12g chỉ xác, 8g kinh giới, 12g trắc bá than.

    • Bước 2: Phơi khô các dược liệu trên và tán nhuyễn thành bột.

    • Bước 3: Hòa bột với nước uống đề đặn mỗi ngày 1 lần.

    3.4. Bài thuốc xông hậu môn từ hoa hòe chữa bệnh trĩ hiệu quả


    Việc sử dụng hoa hòe nấu nước xông hậu môn giúp chống ứ trệ khí huyết. Đồng thời làm giảm áp lực lên các tĩnh mạch ở hậu môn, chống sưng viêm và thu nhỏ búi trĩ hiệu quả. Với cách làm này các hoạt chất trong hoa hòe cũng đi theo hơi nước để tiếp cận và thẩm thấu vào sâu bên trong khu vực bị sưng đau. Từ đó chúng có thể phát huy được hiệu quả điều trị bệnh tốt nhất. Bài thuốc này được thực hiện như sau:

    • Bước 1: Chuẩn bị 20 gram hoa hòe, 40 g ngải cứu, 20 g phèn chua, 20 g chỉ xác.

    • Bước 2: Đem rửa sạch các vị thuốc đã chuẩn bị.

    • Bước 3: Cho thuốc vào ấm, đổ ngập nước vào đun sôi trong khoảng 10 phút.

    • Bước 4: Gạn nước sắc vào một cái chậu chờ cho bớt nóng.

    • Bước 5: Ngồi lên phía trên xông hậu môn đến khi nước hết bốc hơi.

    • Bước 6: Dùng nước thuốc đã nguội rửa hậu môn mà không cần rửa lại với nước sạch.

    3.5. Chữa bệnh trĩ bằng các món ăn từ hoa hòe


    Ngoài việc dùng để sắc uống, bôi ngoài, hoa hòe còn có thể dùng để chế biến thành các món ăn ngon và hấp dẫn.

    - Canh hoa hòe nấu thịt bằm

    Chuẩn bị

    – 120g thịt lợn bằm

    – 50g hoa hòe

    – Các gia vị nấu ăn

    Cách thực hiện

    – Rửa sạch hoa hòe để ráo nước. Thịt lợn bằm ướp với hạt nêm, mì chính, nước mắm, hành để 10 phút cho ngấm gia vị.

    – Xào thịt cho chín, sau đó thêm hoa hòe vào đảo đều. Thêm nước vào đun sôi.

    – Nấu đến khi hoa hòe đủ chín thì dừng lại, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng và đem ra thưởng thức.

    Món ăn này rất thích hợp cho người thường xuyên bị táo bón và người bệnh trĩ đi ngoài ra máu.

    - Hoa hòe xào thịt gà

    Chuẩn bị

    – 200g hoa hòe tươi

    – 150g thịt gà

    – 1 quả trứng gà

    – 1 quả cà chua

    – Tỏi và ngò

    Cách thực hiện

    – Rửa sạch các nguyên liệu, hoa hòe đem trần với nước sôi cho chín tái.

    – Thịt gà đem thái sợi, thêm lòng trắng trứng và ướp cùng gia vị – Cà chua đem thái múi, ngò xắt nhuyễn.

    – Phi tỏi cho thơm sau đó cho thịt gà vào xào chín, cho hoa hòe đã trần vào đảo cùng.

    – Sau đó thêm cà chua và rau ngò vào đảo đều, tắt bếp và bày ra đĩa thưởng thức.

    4. Một số lưu ý khi sử dụng hoa hòe


    Khi thực hiện điều trị bệnh trĩ bằng hoa hòe, cần lưu ý những điều sau:

    + Biện pháp điều trị trĩ bằng hoa hòe cần nhiều thời gian để phát huy công dụng. Vì vậy cần phải kiên trì thực hiện để có hiệu quả tốt nhất.

    + Trường hợp bệnh có biểu hiện đau nặng, sa búi trĩ kèm theo lở loét và chảy máu nặng, bạn nên đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị phương pháp phù hợp.

    + Bên cạnh sử dụng hoa hòe điều trị trĩ, bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học để hỗ trợ trong quá trình điều trị có kết quả tốt.

    + Hoa hòe là dược liệu có tính hàn, vì vậy những người có biểu hiện của tỳ vị hư hàn như đau bụng do lạnh, kém ăn, chậm tiêu… không nên sử dụng hoặc hạn chế sử dụng hoa hòe, nếu sử dụng thì nên kết hợp các dược liệu có tính ấm để cải thiện tình trạng trên.

    + Đối với những người bị huyết áp thấp, sử dụng hoa hòe có thể gây chóng mặt, choáng.

    + Đối với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không dùng hoa hòa để điều trị bệnh trĩ.

    + Hoa hòe có dược tính tốt nhất là lúc hoa còn đang hé nụ, chưa nở bung ra.

    + Khi sử dụng hoa hòe điều trị bệnh trĩ, cần theo dõi tình hình của bệnh, nếu tình trạng tốt hơn thì tiếp tục sử dụng. Nếu tình trạng không tiến triển, thậm trí nặng hơn thì nên ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị theo lời khuyên của bác sĩ.

    Trên đây là một số chia sẻ về tác dụng của hoa hoè trong việc điều trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho các bạn những bài thuốc hữu ích từ hoa hòe giúp bạn khắc phục và điều trị bệnh trĩ hiệu quả nhất. Chúc bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc.

    Giới thiệu đến bạn: Bi-Hem Max - Xua tan nỗi lo bệnh trĩ nội, trĩ ngoại

    Bi-HEM Max giải pháp hồi phục các động, tĩnh mạch giãn nở ở trực tràng 100% tự nhiên, giúp co, kéo, giảm viêm, sưng và sa các búi trĩ, điều trị cả trĩ nội và trĩ ngoại. Tăng cường sức bền thành mạch, điều trị chứng suy và giãn tĩnh mạch. Giảm đau, rát, ngứa hậu môn, đi ngoài ra máu, chảy máu khi đại tiện. Bổ sung chất xơ, điều trị chứng táo bón, rối loạn tiêu hoá, ăn không tiêu, chướng bụng, đầy hơi, kiết lỵ, làm mát gan, nhuận tràng, giảm các triệu chứng của bệnh trĩ. Tăng cường sức đề kháng, chống viêm, chống tái phát bệnh trĩ.

    Công dụng của Bi-Hem Max:

    Bi-HEM Max giải pháp hồi phục các động, tĩnh mạch giãn nở ở trực tràng 100% tự nhiên, giúp co, kéo, giảm viêm, sưng và sa các búi trĩ, điều trị cả trĩ nội và trĩ ngoại:

    + Tăng cường sức bền thành mạch, điều trị chứng suy và giãn tĩnh mạch.

    + Giảm đau, rát, ngứa hậu môn, đi ngoài ra máu, chảy máu khi đại tiện.

    + Bổ sung chất xơ, điều trị chứng táo bón, rối loạn tiêu hoá, ăn không tiêu, chướng bụng, đầy hơi, kiết lỵ, làm mát gan, nhuận tràng, giảm các triệu chứng của bệnh trĩ.

    + Tăng cường sức đề kháng, chống viêm, chống tái phát bệnh trĩ.

    Đối tượng sử dụng: Người bị trĩ nội, trĩ ngoại. người bị trĩ cấp với các triệu chứng như: chảy máu khi đi đại tiện; đau rát, ngứa vùng hậu môn và trực tràng; búi trĩ sa ra ngoài. Những người phẫu thuật hoặc can thiệp bệnh trĩ, phòng tái phát. Người bị rối loạn tiêu hoá, táo bón, viêm đại, trực tràng mãn tính. Những người bị suy giãn tĩnh mạch cấp và mãn tính…

    Hotline tư vấn: 0962 876 060 - 0968 805 353 - 0978 307 072
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BachPhuongsuckhoe247
    Đang tải...


Chia sẻ trang này