Cần giúp: Gấp Gấp,bé Bị Táo Bón Giúp Em Với

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi xinthathu, 20/4/2009.

Tags:
  1. xinthathu

    xinthathu Banned

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Có mẹ náo có số điện thoại của chương trình tư vấn Sức khỏe Nhi KHoa ko?chị bạn em sinh em bé nhưng em bé bị táo bón mấy ngày lại hải thụt 1 lần nên cần được BS tư vấn ,em cần gấp lắm các mẹ giúp em nhanh nhé.
    Xin cảm ơn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xinthathu
    Đang tải...


  2. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Mẹ làm gì khi con táo bón?

    Một số trẻ em giảm số lần đại tiện bình thường, rất sợ đi tiêu vì đau, phân rắn hoặc quá to. Trẻ sơ sinh được coi là táo bón khi đi tiêu dưới 2 lần/ngày. Với trẻ bú mẹ, số lần này là trên 2 ngày/lần và trẻ lớn trên 3 ngày/lần. Có nhiều nguyên nhân gây chứng bệnh này; đa số dễ khắc phục.


    Nguyên nhân do tổn thương thực thể ở đường tiêu hóa: Ðó là các dị tật bẩm sinh: phình to đại tràng, bệnh suy giáp trạng. Khi mắc các bệnh này trẻ thường bị táo bón rất sớm từ ngay sau khi đẻ. Ngoài ra còn do các nguyên nhân mắc phải như: trẻ bị nứt hậu môn, bị trĩ, nên trẻ đi ngoài bị đau gây co thắt hậu môn.

    Tổn thương thực thể ở đường tiêu hoá gây táo bón hiếm gặp, thường chỉ chiếm 5% trong các nguyên nhân gây táo bón).

    Nguyên nhân cơ năng: Là táo bón loại bỏ các nguyên nhân thực thể về giải phẫu bao gồm các nguyên nhân sau:

    - Sai lầm trong chế độ ăn uống: Cho trẻ uống ít nước dẫn đến thiếu nước. Chế độ ăn không hợp lý: quá nhiều chất đạm, ít chất xơ do ăn ít rau xanh, quả chín, pha sữa quá đặc, ăn chưa đủ số lượng hàng ngày, trẻ ăn sữa bò dễ bị táo bón hơn sữa mẹ, mẹ bị táo bón con bú sữa cũng dễ bị táo bón.

    - Trẻ lớn có thói quen nhịn đại tiện do sợ bẩn hoặc ngại đi đại tiện.

    Xử trí

    - Cho trẻ ăn đủ số lượng hằng ngày.

    - Cho trẻ uống nhiều nước trong ngày.

    - Cho trẻ ăn nhiều rau xanh và hoa quả: chọn các loại rau có tính chất nhuận tràng như rau khoai lang, mồng tơi, rau dền, củ khoai lang. Khi nấu bột và cháo, phải băm nhỏ cho trẻ ăn cả cái. Cho trẻ ăn các loại quả: chuối tiêu, đu đủ, bưởi, cam, quýt, thanh long... Khi trẻ đã bị táo bón không nên ăn cà rốt, hồng xiêm, táo...

    - Có thể dùng nước cốt khoai lang sống: khoai lang gọt vỏ, rửa sạch, đem giã nhỏ vắt lấy nước cho trẻ uống.

    - Trẻ ăn sữa bò bị táo bón: pha sữa loãng hơn bình thường một chút, có thể pha thêm 1 thìa cà phê nước quả (cam, quýt) vào cốc sữa cho trẻ, hoặc dùng nước cháo pha sữa cho trẻ từ 5 tháng trở lên.

    - Mẹ bị táo bón cho con bú thì phải điều trị táo bón cho mẹ: ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước.

    - Xoa bụng cho trẻ theo khung đại tràng từ phải sang trái ngày 3-4 lần vào khoảng cách giữa 2 bữa để kích thích làm tăng nhu động ruột.

    - Tập thói quen ăn nhiều rau trong bữa ăn: thái nhỏ nấu canh, luộc rau cho trẻ ăn trước. Trẻ lứa tuổi mẫu giáo cần 100-150g rau/ngày. Cho trẻ ăn cả múi các loại quả: cam, quýt, bưởi, ăn đu đủ, chuối tiêu, thanh long...

    - Tập cho trẻ đi đại tiện đúng giờ quy định, chọn thời gian lúc nào trẻ không vội vã, nên chọn sau bữa ăn vì lúc này nhu động ruột hoạt động tăng, nên tránh bắt trẻ ngồi bô hoặc ngồi hố xí quá lâu.

    - Các trường hợp táo bón do nứt hậu môn: rửa sạch hậu môn, bôi dung dịch bạc nitơrat 2%.

    - Ðiều trị các bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, thiếu máu... nếu có.

    - Khi đã dùng các biện pháp trên không có hiệu quả thì mới dùng thuốc và thụt tháo.

    - Cho trẻ uống dầu parafin: 5-10ml (trẻ nhỏ), 10-20ml (trẻ lớn) vào buổi sáng.

    - Thụt tháo: là biện pháp cuối cùng. Ðó là dùng nước ấm cho pha glyxerin: 30-40ml đối với trẻ dưới 1 tuổi và 100-250ml đối với trẻ trên một tuổi.

    Khi nào cần đưa trẻ táo bón đi bệnh viện?


    - Táo bón kéo dài trên một tuần, thay đổi chế độ ăn không có tác dụng.

    - Táo bón sau khi trẻ mới sinh, bụng chướng.

    - Táo bón ảnh hưởng đến sức khỏe: kém ăn, gầy sút, suy dinh dưỡng, kèm theo nôn.

    ThS. Lê Thị Hải, Sức khoẻ & Đời sống
     
    MeThienY, memit050408lyla thích.
  3. sua_xach_tay

    sua_xach_tay Thành viên mới

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Theo tớ, nếu chị của bạn đang chó bé dùng thêm sữa ngoài thì nên đổi loại sữa nhé, mua loại nào mát mát ý, vì có thể loại sữa đó không hợp với bé. Thân mến! :)
     
  4. dothiminhquy1985

    dothiminhquy1985 Banned

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cac chi oi . be nha em moi dc 2 thang ma 2 ngay be moi di tieu mot lan vay co phai be bi tao bon ko . co nguyen nhan nao do sua me nong wa khien be bi tao ko a? bien phap nao de be khoi bi tao bon . em nen an thuc an j de giup be ko bi tao bon ?
     
  5. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    bạn ơi,bé mới 2 tháng mà còn bú sữa mẹ thì lâu lâu bị vậy ko sao đâu.
    bạn nên ăn nhiều rau,trái cây,uống nhiều nước...đừng ăn đồ nóng...vừa tốt cho mẹ vừa tốt cho bé....
    Nếu tình trạng trên kéo dài thì nên đi bác sĩ .
     
  6. Maymummim

    Maymummim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    286
    Điểm thành tích:
    173
    Nếu con đi phân tốt, mềm, đẹp thì kg sao mẹ nó ạ. Em nên ăn nhiều rau quả, ăn nhiều củ quả sẽ vừa tốt cho mẹ, bé vừa có sữa ngon để bé ti, giúp con put- out tốt nữa đấy. :p:p
    Ah, theo chị thấy thì mỗi lần mẹ ăn hoa quả, loại nào có nhiều mũ, thì y như rằng bé con ị phân rắn hơn:confused::confused:
     
  7. Nhi-Anh

    Nhi-Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ ko nên thụt nhiều sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến về sau đấy. Người lớn mình thụt nhiều còn có vấn đề nữa là trẻ em. Em có cách này mách mẹ, nếu bé nhà mình vẫn bị táo. Be nhà em thinh thoang bị táo em vẫn thường làm.
    Mẹ dùng 1 ít oil baby xoa lên vùng bụng của em bé. rồi dùng 2 ngón tay từ từ massage từ phải qua trái xung quanh rốn. 1 tay thì nhấc 2 chân em bé lên. Nếu chưa được thì mẹ lấy đầu của cái cặp nhiệt độ,cho 1 ít baby oil rồi thụt nhẹ vào hậu môn em bé. Rồi massage bụng như cách trên. Nặng hơn nữa thì mua xilanh bơm khoang 1ml mật ong vào hậu môn em bé.Thế là ổn.. Những cách đó là an toàn nhất mẹ a. Đừng dùng thụt thuốc nhá, Hại lắm đó. Mẹ còn cho em bé ti ti thì mẹ chịu khó ăn nhiều rau vào và cho em bé uống thêm nước ấm nhé. Chúc em bé của mẹ tiêu hóa tốt, hay ăn chóng nhớn nhá,
     
    MeThienY thích bài này.
  8. trang_0908130366

    trang_0908130366 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Thụt nhiều bé sẽ mất cảm giác rặn đấy, ko nên thụt

    Bé táo đôi khi để ý xem lượng ăn có đủ ko nữa, có khi bé ăn ít quá nên lượng output ít theo chẳng hạn

    Bạn ko nói bé bao tháng, nếu bé nhỏ thì bú sữa mẹ cần ăn nhiều chất xơ, mát hoặc sữa ngoài thì đổi loại mát còn nếu bé lớn hơn ăn dặm thì bé đc ăn đủ dầu mỡ
     
  9. daolenhi

    daolenhi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    1,468
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103

    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=75888

    bạn thử vào toppic này đọc nhé!
    mong bạn sẽ tìm được những biện pháp hữu hiệu từ đây! :D
     
  10. pikachu031

    pikachu031 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/5/2009
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà em được 1 tháng tuổi bú mẹ hoàn toàn mà 3ngayf nay rồi chẳng đi tiêu được,em cũng áp dụng cách là xoa bụng con,ngâm nước nóng vậy mà vẫn không ăn thua đang tính fair đi thụt cho con thôi nhìn bé dặn mà ko đi được thương quá.
     
  11. MeThienY

    MeThienY Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    83
    Khoan đã dùng biện pháp thụt mẹ nó ah, mẹ nó ở đâu? có biết trái bồ kết thời xưa ông bà hay dùng để gội đầu không? Nếu có thì mẹ nó nướng trái bồ kết lên, sau đó tán thành bột, rồi dùng cọng rau lang(ra khoai í) tước cái vỏ đi, chấm tí bột bồ kết rồi chọc nhẹ vào hậu môn bé lát sau bé sẽ đi thôi. Cách này nhiều người làm có hiệu quả lắm đấy nhé.
    Mà mẹ phai ăn nhiều chuối hay đu đủ vào nhé, như vậy bé dễ đi tiêu hơn.
    Chúc bé khỏe.
     
  12. caycon

    caycon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà mình lúc chưa đầy tháng mà 4ngay không đi, minh hỏi bác sĩ nhi bác ý bày cho thế này và mình làm rất hiệu quả: bạn mua 1 cái xilanh, bỏ kim nhọn di, bơmmaaj ong vào ống sau đó bơm vào hậu môn em bé, mấy giây sau là đi ngoài ngay, mình là duy nhất 1 lần thôi, twf đấy ko thấy táo bón nữa. Mình cũng bày cho mấy ngwowif rồi làm đều rất tốt, bạ thử xem nhé, không hề làm em bé đau đâu.
     
  13. missu13

    missu13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/12/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mình không rõ bạn nói đi tieu đây là em bé đi tiểu tiện hay đại tiện... nhưng theo mình đọc trên website babycenter thì trẻ sơ sinh trong tháng đầu tiên 1 ngày sẽ ỉa ít nhất là 3 lần, số lần sẽ giảm đi sau khi bé tròn 1 tháng, từ lúc đó trở đi đối với bé bú mẹ nếu bé không ỉa trong 1 ngày thì cũng không có gì là bất thường và đến khi bé bắt đầu ăn dặm (khoảng 6 tháng) thì việc đại tiện của bé sẽ đều và thường là ít nhất 1 lần/ngày.

    Nhưng mọi người thì hay nói là mấy tháng đầu nếu bé chỉ ỉa 1-2 lần/ngày thì đã là bị táo bón rồi... À mà mẹ ăn đồ nóng cũng có khả năng khiến cho trẻ bị táo. Để cẩn thận thì mẹ bé cứ tăng cường ăn rau, hoa quả, uống nhiều nước.
     
  14. daolenhi

    daolenhi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    1,468
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    hihi. mẹ missu13 ơi,đọc qua thấy mẹ có vẻ nhiều baby quá ;)

    :D
     
  15. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    em thấy cho bé ăn sữa chua bé out put thích lắm, phân vàng đẹp chị ạ
     
  16. Syringa

    Syringa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi ôi, Bé dưới 8 tháng chưa ăn được sữa chua đâu, chỉ bú mẹ thôi chứ .

    Mình thấy với các mẹ đang trong thời kỳ cho con bú thì quan trọng nhất là lưu ý chế độ ăn của mẹ thôi: ăn đủ chất, nhiều rau, quả và mẹ uống nhiều nước nữa. Massage cho bé cũng cần lắm nhé, massage vùng bụng theo chiều kim đồng hồ mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ nhu động ruột của bé, bé sẽ không bị táo đâu.
     
    Sửa lần cuối: 18/12/2009
  17. TuanKhanh

    TuanKhanh 1 ngụm Tequila thôi !

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    1,627
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Oái 8 tháng là bé ăn được sữa chua rồi chứ mẹ nó. 8 tháng bé cũng ăn dặm được nhiều nhiều rồi chứ sao lại chỉ bú mẹ?;)

    Chỉ có bé tí ti chưa ăn dặm thì mới quan trọng chế độ ăn của mẹ. Tớ cũng ủng hộ ý kiến mátxa cho bé, cách này hiệu quả cực kỳ đối với con gái tớ ngày bé. Có đợt (tầm con chừng 2-3 tháng) cứ 4-5 ngày mới đi 1 lần, output bình thường nhưng bé phải rặn è è đỏ hết cả mặt lên. Sau đó mẹ cứ ngày nào cũng matxa cho con và thay đổi chế độ ăn của mẹ nhiều xơ hơn (nhiều rau quả), uống nước nhiều hơn, thì con lại đều đều output mỗi ngày một cách nhẹ nhàng ngay.
     
    Sửa lần cuối: 18/12/2009
  18. missu13

    missu13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/12/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi... mỗi cái thằng nhóc "chuẩn bị tòi ra" (và đến giờ thì tòi ra rồi) mới là đứa tớ ấp ủ đủ 9 tháng 10 ngày thôi.. còn số còn lại là con của mấy bà chị gái nhưng mà tớ chăm ẵm từ lúc chúng nó bé tí xíu và iu như con đẻ ấy...
     
  19. nancy2008

    nancy2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ thử uống nước diếp cá xay ra xem nhé. Cho thêm chút đường cho dễ uống.
     
  20. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ bé nên ăn chuối, ăn rau ngót và đu đủ....Nói chung là các loại rau củ quả mát để bé bú. Còn với bé nếu ăn dặm rồi thì cũng nên cho con ăn các đồ mát, hạn chế ăn nhiều cà rốt và thịt bò trong giai đoạn này.
     

Chia sẻ trang này