Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Cả nhà mình cũng rất hay ăn dưa bở.mình thường mua về dầm đá.không ngờ loại dưa này lại có nhiều tác dụng đến vậy.Vậy thì phải tích cực ăn thôi.
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Mình cũng thi thoảng mua về dầm đường, đá nhưng chồng con chả ai thích ăn, đành ăn một mình vậy.
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Hóa ra quả này có nhiều công dụng thế, mình cũng thường xuyên ăn quả này, bây giờ đang vào mùa rồi
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe và AN TOÀN nữa cho đủ 5 tiêu chí, dưa bở hình như không cần cho thuốc trừ sâu Nhiều thứ phải học ăn, nghĩa là ăn dần dần lâu rồi quen vị và học hỏi cách chế biến phối hợp sẽ thích ăn. Bơ, sầu riêng, hào là một ví dụ khác
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe đang màu dưa bỏa rồi, mình thì thích măm dưa bở dầm sữa tươi
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe em với ox thích quả này lắm, ox em lần nào cũng phải làm nguyên quả bảo ăn như vậy mới đã hiii
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Em cũng toàn ăn kiểu này, hì, ăn ngọt mát dã man, cơ mà lão ck nhà em lại k thích, kêu là dầm nhìn be bét, nhìn đã k muốn ăn, hic. nản thía!
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Mình bị nghiện món này những ngày hè rồi, mong rằng sẽ tốt cho sức khỏe.
Ðề: Bưởi: Những người sau tuyệt đối không ăn Mình bị bệnh về tiêu hóa đường ruột, nhưng mà lại cứ thích ăn bưởi, có lẽ phải cai từ từ mất thôi.
Ðề: Bưởi: Những người sau tuyệt đối không ăn Ăn bười giảm cân rất tốt, nhưng mà tiếc e bị đau dạ dày, hic hic
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Món này ngon, bổ, rẻ mà thường không có thuốc sâu các mẹ nhé, nếu mua được ở quê thì tốt, còn vẫn có khả năng họ dùng thuốc bảo quản cũng như là hóa chất biến dưa xanh thành dưa chín đợt cao điểm.
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Loại quả này tốt như thế nhưng mình lại chẳng thích ăn tẹo nào cả. Thôi giờ cũng phải tập ăn cho quen dần. thuốc bổ ở quanh ta ngon, bổ, rẻ
Ðề: Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Không sợ lắm đâu mn ạh, vì loại dưa này thường thì không cần phun thuốc, dưa phát triển tốt, nhưng vẫn có thể có hóa chất bảo quản, hoặc dùng thuốc để làm cho chín nhanh.
Quần độn mông: Thủ phạm gây viêm nhiễm phụ khoa . Các bài viết khác: Bổ sung sắt cho bà bầu Bưởi: Những người sau tuyệt đối không nên ăn Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Bắt tay bác sĩ nguy hiểm như hút thuốc lá? Cách ăn bí đao vô cùng hại sức khỏe nhưng rất nhiều người mắc 5 thực phẩm "tối kỵ" không ăn cùng thịt gà 3 thực phẩm bạn hay ăn mà không ngờ chúng chứa nhiều thạch tín 3 tác hại không ngờ của rau ngót cho sức khỏe của bạn Bạn nên biết: Cách dùng mướp đắng để giảm 60% nguy cơ ung thư Quần độn mông: Thủ phạm gây viêm nhiễm phụ khoa Những nguy cơ ít ngờ vì tránh nắng quá kỹ “Điểm mặt” những lợi ích tuyệt vời của dưa hấu Lợi ích tiềm ẩn của đu đủ xanh Lỗi kết hợp thuốc và thực phẩm có thể gây chết người Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 1]: Bệnh táo bón ở trẻ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 2]: Đái dầm ở trẻ nhỏ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 3]: Mồ hôi trộm ở trẻ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 4]: Biếng ăn ở trẻ Hiện nay nhiều chị em phụ nữ lệ thuộc vào chiếc quần độn mông. Sản phẩm này không chỉ giúp chị em phụ nữ có được vòng ba "nẩy nở" mà còn giúp họ tự tin hơn. Tuy nhiên cũng nhiều câu chuyện cười ra nước mắt vì... chiếc quần. Giải pháp của những chị em sở hữu vòng ba khiêm tốn Chị Vũ Thị Trang trú tại Nguyễn Khang, Hà Nội than thở, chị Trang công tác ở cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước yêu cầu chị em phải ăn mặc quần, áo sơ mi đóng thùng. Chị Trang có chiều cao 1,64 mét, cân nặng 52 kg, trông thoảng qua các thông số có vẻ rất cân đối. Tuy nhiên, chị Trang thừa nhận "thân hình chữ V của mình". Chị Trang kể mình chỉ to nửa thân trên còn chân và mông nhỏ. Chuyện mông nhỏ khiến chị khốn khổ. Viêm nhiễm phụ khoa vì quần độn mông Chị than thở "Mặc quần vải, hơi rộng đi làm nhìn cứ như cái tăm cắm củ khoai, quần dúm dó". Chị Trang ngại đi lại nhiều vì nhược điểm đó. Tuy nhiên sang mùa hè năm nay, chị tìm được cứu cánh cho mình là chiếc quần độn mông. Mỗi lần mặc quần độn mông, chị thấy vòng ba của mình cải tiến thêm được vài size, nhìn mông nở, tròn căng hẳn ra. Niềm vui chưa được bao lâu, đến tuần trước, chị Trang cảm nhận rõ khu vực vòng ba của mình có vấn đề. Mỗi lần mặc chiếc quần dày cộp, đi làm về chị thấy vòng ba ngứa râm ran. Cảm giác ngứa ngày càng ăn sâu vào khu vực nhạy cảm. Ngứa nhiều, khi đi ngủ chị gãi cho sứt cả da để thỏa cơn ngứa. "Cô bé" cũng ăn vạ ngứa ngáy theo. Chị Trang đi khám, bác sĩ cho biết bị viêm da phải sử dụng kháng sinh và kem bôi mông. Một tuần nay, chị đoạn tuyệt với hai chiếc quần độn mông mới đặt mua của mình. Trường hợp của chị Nguyễn Thu Hoài cũng tương tự. Hoài làm y tá cho phòng khám tư nhân. Cô phải mặc đồng phục blue. Thân hình nhỏ, vòng ba hình vuông nên Hoài luôn ao ước có được vòng ba nẩy nở để mặc quần cho đẹp. Nhìn đồng nghiệp mặc đồng phục, Hoài luôn thèm. Hoài mua mấy chiếc quần độn mông vừa size về mặc. Mùa hè năm ngoái, cô mặc an toàn nhưng sang đến năm nay, Hoài không hiểu vì sao cô mặc vào là bị ngứa ngáy khu vực tam giác vàng. Hoài khám, bác sĩ cho biết cô bị viêm phần phụ và khuyên cô nên từ bỏ chiếc quần độn mông. Hoài kể "năm ngoái em làm ở phòng lạnh nên ít toát mồ hôi. Bước sang năm nay, em làm công tác đón tiếp bệnh nhân ở sảnh tầng 1, nóng nực mồ hôi tuôn nhiều, ướt cả chiếc quần độn mông. Có lẽ ra mồ hôi nhiều nên dẫn đến ngứa ngáy, viêm nhiễm". Quần độn mông, chồng chê cũng mặc Chị Nguyễn Thị Mai trú tại Thanh Xuân, Hà Nội cũng khốn khổ vì quần độn mông. Chị Mai kể vòng ba khiêm tốn, khổ vì dáng mình mỏng, ngực thưa. Vòng 1 đã được chị dùng áo nâng ngực nên tạm ổn. Còn vòng ba, chị phải thường xuyên sử dụng các loại quần độn mông để tăng kích cỡ lên. Mỗi lần có thêm chiếc quần độn mông, chị Mai tự tin hơn khi diện váy hay quần suông. Chị Mai kể "Nhiều lần ông xã trêu đùa hàng giả này chỉ trưng ở ngoài, dù mình ngại nhưng thấy đẹp hơn nên chỉ cười cho vui". Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị Mai thấy vùng kín nhiều khí hư, hôi, ngứa rát. Chị đi khám, bác sĩ bảo không mặc quần độn mông nữa sẽ hết và chị kiểm tra thì đúng như thế. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà cho biết, hiện nay có khá nhiều chị em chọn quần độn mông như một giải pháp hữu hiệu nhất để làm đẹp vòng 3. Bản thân chiếc quần độn này không có lỗi nhưng rất nhiều người mặc không đúng cách dẫn đến bị viêm da vùng mông, nhất là lại mặc trong những ngày nóng, nhiều mồ hôi. Nếu mặc quần quá chật, quá bí trong thời gian quá dài thì người mặc rất dễ bị mẩn ngứa. Đối với khu vực nhạy cảm, mùa nóng, môi trường âm đạo bị ẩm, mồ hôi ra không được hút sẽ khiến vi khuẩn hoạt động rất mạnh gây nấm ngứa. Có những chị em mặc dù bác sĩ dặn nên bỏ hẳn quần độn mông nhưng vì thẩm mỹ nên cố mặc và liên tục bị viêm nhiễm. Bác sĩ Dung khuyên chị em phụ nữ không nên lạm dụng. Chỉ dùng quần độn mông khi nào thật cần thiết để tăng phần gợi cảm. Còn việc mặc quá lâu, trong thời gian dài chiếc quần ôm sát này cũng dễ gây viêm da và gây hậu quả khó lường. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại quần độn mông. Có loại chất liệu bằng silicon, có loại chất lượng bằng bông mút trần. Giá từ vài chục nghìn đồng cho đến 400 - 500 nghìn đồng, hàng của các thương hiệu nổi tiếng đều có. Quần độn mút có giá 50 đến 80 nghìn đồng/chiếc. Đa số chị em đều thích quần chất liệu silicon với tiêu chí nhìn thật hơn cả “hàng” thật. Theo Infonet.vn http://giadinh.net.vn/suc-khoe/quan-don-mong-thu-pham-gay-viem-nhiem-phu-khoa-2014060403019752.htm Các bài viết khác: Bổ sung sắt cho bà bầu Bưởi: Những người sau tuyệt đối không nên ăn Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Bắt tay bác sĩ nguy hiểm như hút thuốc lá? Cách ăn bí đao vô cùng hại sức khỏe nhưng rất nhiều người mắc 5 thực phẩm "tối kỵ" không ăn cùng thịt gà 3 thực phẩm bạn hay ăn mà không ngờ chúng chứa nhiều thạch tín 3 tác hại không ngờ của rau ngót cho sức khỏe của bạn Bạn nên biết: Cách dùng mướp đắng để giảm 60% nguy cơ ung thư Quần độn mông: Thủ phạm gây viêm nhiễm phụ khoa Những nguy cơ ít ngờ vì tránh nắng quá kỹ “Điểm mặt” những lợi ích tuyệt vời của dưa hấu Lợi ích tiềm ẩn của đu đủ xanh Lỗi kết hợp thuốc và thực phẩm có thể gây chết người Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 1]: Bệnh táo bón ở trẻ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 2]: Đái dầm ở trẻ nhỏ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 3]: Mồ hôi trộm ở trẻ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 4]: Biếng ăn ở trẻ .
Những nguy cơ ít ngờ vì tránh nắng quá kỹ . Các bài viết khác: Bổ sung sắt cho bà bầu Bưởi: Những người sau tuyệt đối không nên ăn Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Bắt tay bác sĩ nguy hiểm như hút thuốc lá? Cách ăn bí đao vô cùng hại sức khỏe nhưng rất nhiều người mắc 5 thực phẩm "tối kỵ" không ăn cùng thịt gà 3 thực phẩm bạn hay ăn mà không ngờ chúng chứa nhiều thạch tín 3 tác hại không ngờ của rau ngót cho sức khỏe của bạn Bạn nên biết: Cách dùng mướp đắng để giảm 60% nguy cơ ung thư Quần độn mông: Thủ phạm gây viêm nhiễm phụ khoa Những nguy cơ ít ngờ vì tránh nắng quá kỹ “Điểm mặt” những lợi ích tuyệt vời của dưa hấu Lợi ích tiềm ẩn của đu đủ xanh Lỗi kết hợp thuốc và thực phẩm có thể gây chết người Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 1]: Bệnh táo bón ở trẻ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 2]: Đái dầm ở trẻ nhỏ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 3]: Mồ hôi trộm ở trẻ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 4]: Biếng ăn ở trẻ Nhận thức về tác hại của tia cực tím đang ngày càng tăng trong những năm gần đây, vì tia cực tím làm tăng nguy cơ ung thư da. Tuy nhiên xu hướng tránh nắng quá kỹ cũng khiến nhiều trẻ bị thiếu vitamin D. Số trường hợp còi xương tăng BS. Toru Yorifuji, Bệnh viện đa khoa thành phố Osaka (Nhật) cho biết ông gặp ít nhất một trẻ bị còi xương hoặc hạ can xi huyết mỗi tháng. “Chúng ta đã rất vất vả để xóa sổ căn bệnh này từ 20 năm trước, nhưng tôi có ấn tượng là số ca bệnh đang tăng ngày càng nhiều”, ông nói. Cả hai bệnh đều do thiếu vitamin D, mà nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân bị “cớm nắng”. Những nguyên nhân khác gồm trẻ ngày càng được nuôi bằng sữa mẹ, vốn có lượng vitamin D thấp, và nhiều trẻ phải tránh ăn một số loại thực phẩm do bị dị ứng. Được hoạt hóa trong gan và thận, vitamin D giúp cơ thể hấp thu can xi, làm xương vững vàng và cơ bắp chắc khỏe. Rất khó hấp thu đủ vitamin D chỉ từ thực phẩm đơn thuần, nhưng cơ thể tự sản sinh được vi chất này khi tiếp xúc với tia cực tím. Giảm nồng độ can xi trong máu do thiếu vitamin D có thể gây co giận do hạ can xi huyết ở trẻ dưới một tuổi, cũng như làm biến dạng cấu trúc xương, bao gồm chân vòng kiềng - một triệu chứng của còi xương, ở trẻ 1 - 3 tuổi. Để điều trị phải bổ sung vitamin D đều đặn trong ít nhất vài tháng. Theo BS. Yorifuji, nhiều bà mẹ đưa con đến bệnh viện đã rất ngạc nhiên và cho biết: “Chúng tôi tránh ánh nắng vì tôi tin là nó không tốt cho cơ thể. Tôi không hề biết là có những bệnh này”. Bị ảnh hưởng phần nào bởi nỗi “ám ảnh” về làn da trắng, phụ nữ ngày càng tích cực tránh nắng hơn trong những năm gần đây. Hệ quả là trẻ em con của những bà mẹ thiếu vitamin D này dễ có khối xương thấp hơn. Một khảo sát thấy rằng 20% số trẻ sơ sinh đẻ thường bị tình trạng thiếu vitamin D. “Không chỉ trẻ em, mà cả những phụ nữ có khả năng mang thai và người già xương yếu cũng cần phải cẩn thận”, BS Yorifuji cảnh báo. Không có hướng dẫn rõ ràng về lượng phơi nắng thích hợp, vì mức độ tùy thuộc vào địa điểm, điều kiện thời tiết và thời gian trong ngày. Do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh, bao gồm ung thư và đục thủy tinh thể, nên sự cân bằng chính là chìa khóa. “Bạn không nhất thiết phải ra ngoài trời và tắm nắng. Lượng thích hợp là lượng ánh nắng mà da được tiếp xúc khi bạn mặc quần áo phù hợp theo từng mùa”, Ryoichi Kamide, bác sĩ da liễu ở Bệnh viện Hihuno Clinic Ningyocho, Tokyo cho biết. Nguy cơ dị ứng Trong những năm gần đây, những phản ứng dị ứng với tia cực tím đang nhận được nhiều chú ý. Ở nhiều trường hợp, một số thuốc và hóa chất đặc biệt trên da tương tác với tia cực tím, dẫn tới phản ứng độc hoặc phản ứng dị ứng. Một dạng dị ứng ánh nắng hay gặp là phát ban đa hình thái do ánh sáng (PMLE), thường biểu hiện là những nốt ban gây ngứa trên vùng da hở. Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 5% số phụ nữ bị bệnh này, với những triệu chứng nhẹ thường khỏi sau vài ngày. Các hóa chất trong thuốc cũng có thể khởi phát triệu chứng. Ví dụ, bệnh viêm da tiếp xúc ánh nắng gây nổi ban trên da khi ra nắng ở vùng da dán cao ketoprofen – thường dùng để điều trị đau hoặc viêm. Bệnh nhân bị cao huyết áp cần đặc biệt chú ý đến tình trạng mẫn cảm ánh nắng do thuốc. Sử dụng các thuốc ARB và hydrochlorothiazide - thường dùng để điều trị cao huyết áp có thể gây ra các triệu chứng trên da từ nhẹ đến bỏng nắng nặng khi da bị tiếp xúc với tia cực tím. Do đó điều quan trọng nhất là phải biết về những tác động tốt và xấu của ánh nắng mặt trời và có cách đáp ứng điều độ hợp lý. Theo Dân Trí http://giadinh.net.vn/suc-khoe/nhung-nguy-co-it-ngo-vi-tranh-nang-qua-ky-20140606045214965.htm Các bài viết khác: Bổ sung sắt cho bà bầu Bưởi: Những người sau tuyệt đối không nên ăn Dưa bở: Loại quả 10 "tốt" cho sức khỏe Bắt tay bác sĩ nguy hiểm như hút thuốc lá? Cách ăn bí đao vô cùng hại sức khỏe nhưng rất nhiều người mắc 5 thực phẩm "tối kỵ" không ăn cùng thịt gà 3 thực phẩm bạn hay ăn mà không ngờ chúng chứa nhiều thạch tín 3 tác hại không ngờ của rau ngót cho sức khỏe của bạn Bạn nên biết: Cách dùng mướp đắng để giảm 60% nguy cơ ung thư Quần độn mông: Thủ phạm gây viêm nhiễm phụ khoa Những nguy cơ ít ngờ vì tránh nắng quá kỹ “Điểm mặt” những lợi ích tuyệt vời của dưa hấu Lợi ích tiềm ẩn của đu đủ xanh Lỗi kết hợp thuốc và thực phẩm có thể gây chết người Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 1]: Bệnh táo bón ở trẻ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 2]: Đái dầm ở trẻ nhỏ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 3]: Mồ hôi trộm ở trẻ Các bệnh thường gặp ở trẻ [Phần 4]: Biếng ăn ở trẻ .
Ðề: Những nguy cơ ít ngờ vì tránh nắng quá kỹ Cái gì cũng có nguy cơ thế này thì chít. Làm kiểu gì cũng không xong.