Con em lười ăn quá hay con lười ăn, ăn chậm, ăn ngậm là những than thở của nhiều bà mẹ hiện nay. Cùng với kỳ vọng con lớn nhanh hay nói thẳng là sợ vất vả của các bà mẹ mong bé lớn lên mẹ sẽ đỡ vất vả hơn nhiều bố mẹ, ông bà đã đưa con đi ăn rong. Điều này sẽ trở thành thói quen cho bé, nếu không đi rong trẻ sẽ không chịu ăn. Có khi bố mẹ, ông bà còn phải bày trò, hát hò để dỗ bé ăn. Nhiều nhà khác thì mở tivi hoặc cho con chơi điện thoại để con chịu ăn... Nếu tiếp tục như vậy trẻ sẽ không tập trung vào bữa ăn và ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa của bé. Khi ép ăn, cho ăn rong với hy vọng đủ hoặc thừa dinh dưỡng để con nhanh lớn, khoẻ hơn thì có tác dụng ngược lại, trẻ bị stress sợ ăn, ăn chậm, tăng stress cho bố mẹ, và bố mẹ lại stress và ép con hơn và tạo thành vòng tròn áp lực. Kết quả cả mẹ và con thiệt, và mẹ không lười được mặt khác khi đi ăn rong có nhiều người qua lại khiến bụi bẩn bay vào thức ăn gây mất vệ sinh. Hơn nữa không thể ngày nào cũng đưa trẻ ra ngoài ăn được vì có những ngày công việc hoặc trẻ ốm đau, thời tiết không thuận lợi... Khi bố mẹ hiểu rằng mình phải chăm chỉ hơn, bất chấp khó khăn cho con tự do thoải mái trải nghiệm, chấp nhận trẻ bôi trát cầm nắm... thì dần dần con chủ động hơn thì về lâu dài con sẽ ăn theo nhu cầu nên khoẻ mạnh hơn, bố mẹ đỡ mất công chăm sóc. Tóm lại cần tạo cho bé thói quen ăn uống ngay từ lúc mới tập ăn. Cho bé cùng ăn với cả nhà, có thể cho bé tập bốc để khám phá các món ăn. Dần dần để con tự xúc và tôn trọng sở thích ăn uống của con. Có thể rủ bé cùng chuẩn bị nấu cơm với mẹ để tạo sự thích thú của con với bữa ăn. Xem thêm : 3 Bí Quyết Giúp Trẻ Hết Biếng Ăn Tại Nhà. Đánh vật mỗi lần cho con ăn Cách hay trị tật ăn ngậm của bé
e cũng ko ủng hộ quan điểm ăn rong, cần Cho bé cùng ăn với cả nhà, có thể cho bé tập bốc để khám phá các món ăn. Dần dần để con tự xúc và tôn trọng sở thích ăn uống của con
Trẻ giờ rất nhanh, chỉ cần cho nó ăn rong 1 lần thôi là kiểu gì nó cũng đòi lần tiếp. Mà có khi chẳng phải đòi, đơn giản bé ko ăn, bố mẹ lại tiếp tục bài cũ để cho bé ăn, thì đảm bảo rằng những lần sau bé tiếp diễn. Bố mẹ nhiều thời gian còn đỡ, chứ nhà mình chỉ có mỗi bà, không theo con được kiểu đấy. Cứ phải tập cho bé ngồi 1 chỗ ăn là tốt nhất, và dần tạo cho bé thói quen đó.
Nhà e cũng trải qua thời kỳ con lười ăn. mặc dù vậy, e nhất quyết k cho con ăn rong. Giờ cháu đã có thói quen tốt,
Riêng e thì dù con có ko ăn e cũng ko cho con đi rong đâu, đi rong á có khi mấy tiếng mới xong. chán lắm