Giáo dục có thể giúp chúng ta chấm dứt đói nghèo. Giáo dục cung cấp cho trẻ em những kỹ năng cần thiết để tồn tại và phát triển, mở ra cánh cửa tươi sáng đến với công việc và rất nhiều lợi ích khác mà các em cần để sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Thực tế, UNESCO báo cáo rằng nếu tất cả học sinh ở các quốc gia thu nhập thấp chỉ có kỹ năng đọc cơ bản, ước tính có 171 triệu người có thể thoát khỏi vòng xoáy đói nghèo. Và nếu tất cả người lớn hoàn thành chương trình giáo dục trung học, chúng ta có thể cắt giảm tỷ lệ đói nghèo toàn cầu hơn một nửa. 1. Xung đột và bạo lực Xung đột là một trong những lý do chính khiến trẻ em không được đến trường, USAID ước tính có khoảng 125 triệu trẻ em không được đến trường đang sống trong vùng xung đột. “Theo VTV, ước tính của Liên hợp quốc cho thấy, hiện nay có khoảng 400 triệu trẻ em trên toàn cầu, tức là cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ đang sống trong xung đột hoặc phải chạy trốn khỏi các khu vực xung đột. Nhiều em đang bị thương, bị giết hoặc bị xâm hại tình dục. Một số trẻ em đang bị các lực lượng hoặc nhóm vũ trang tuyển dụng. Liên hợp quốc đã xác minh hơn 315 nghìn vụ vi phạm nghiêm trọng về quyền trẻ em ở các khu vực có xung đột từ năm 2005 đến năm 2022.” “Mới nhất, đã có hơn 4.500 trẻ em đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10/2023. Ước tính, trung bình mỗi 10 phút có 1 đứa trẻ ở Gaza tử vong.” Giáo dục là một phao cứu sinh vô cùng hiệu quả đối với trẻ em trong xung đột. Giáo dục bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột sức lao động bằng những công việc tay chân cực khổ và các kẻ lừa đảo, đồng thời mang lại cho các em kiến thức và kinh nghiệm ứng phó trong các hoàn cảnh khó khăn. Trẻ sẽ biết lựa chọn những con đường đúng đắn và tốt đẹp để sống. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong việc giảm nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, bất chấp luật nhân đạo quốc tế, các trường học đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trong nhiều cuộc xung đột gần đây. Nhiều phụ huynh đã chọn cách cho con em mình ở nhà vì lý do này. Mặc dù bảo vệ được tính mạng nhưng thời gian và cách thức giáo dục trở lại gặp rất nhiều khó khăn. Theo UNESCO, hai năm đầu tiên của cuộc khủng hoảng Syria đã xóa sạch mọi tiến bộ về giáo dục của đất nước kể từ đầu thế kỷ 21. Việc khôi phục lại những năm tháng đã mất này cũng tốn nhiều thời gian và công sức hơn, với nhiều trẻ em Syria cần được chăm sóc tâm lý xã hội, cản trở quá trình học tập "bình thường". Không may, khi xung đột kéo dài hơn, chúng cũng đe dọa tạo ra nhiều thế hệ bị mất mát. 2. Bạo lực học đường Bạo lực học đường là một tệ nạn mà bất kỳ quốc gia nào cũng gặp phải. Một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc phát hiện ra rằng, trong khi 102 quốc gia đã cấm hình phạt thể xác đối với học sinh trong trường học, lệnh cấm đó không phải lúc nào cũng được thực thi. Nhiều trẻ em đã phải đối mặt với bạo lực tình dục và bắt nạt trong lớp học, từ các bạn học hoặc thậm chí là giảng viên và nhân viên. Trẻ em thường sẽ chuyển trường hoặc bỏ học hoàn toàn để tránh những tình huống này. Khi các em tiếp tục ở lại trường, tình trạng bạo lực mà các em trải qua có thể ảnh hưởng đến tâm lý, các kỹ năng xã hội và lòng tự trọng đáng kể. Nó cũng có tác động tiêu cực đến thành tích học tập và nhân cách của trẻ. Nhiều khả năng các em sẽ có xu hướng rơi vào sự cám dỗ của các con đường không lành mạnh. 3. Trẻ em gái bị thiệt thòi Ở nhiều quốc gia trên thế giới, trẻ em gái không được cha mẹ cho phép tiếp cận với giáo dục hơn trẻ em trai. Điều này bất chấp mọi nỗ lực và tiến bộ xã hội - giáo dục đã đạt được về việc thúc đẩy tăng số lượng trẻ em gái đến trường trong những năm gần đây. Theo UNESCO, có tới 80% trẻ em gái trong độ tuổi đi học hiện đang nghỉ học có khả năng sẽ không bao giờ được đến trường. Đối với trẻ em trai, con số đó chỉ là 16%. Tỷ lệ này cao nhất trong các khu vực đói nghèo. Bên cạnh đó, nhiều trường học không có nhà vệ sinh (chưa kể đến nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ). Điều này thường có nghĩa là các bé gái phải nghỉ học nhiều hơn khi đến kỳ kinh nguyệt. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng các bé gái trên toàn thế giới phải nghỉ học tới 20% số ngày do đói nghèo và kỳ thị kinh nguyệt. Hơn nữa, các bé gái cũng có thể bị ép phải bỏ học để giúp đỡ gia đình hoặc kết hôn. Các bé gái kết hôn sớm hoặc kết hôn ép buộc thường bỏ học để chăm sóc gia đình mới của mình. Theo Liên hợp quốc, 33% bé gái ở các quốc gia có thu nhập thấp kết hôn trước tuổi 18. Chỉ hơn 11% kết hôn trước tuổi 15. Nhận thức được những gì đang diễn ra trong thế giới giáo dục là sẽ giúp cha mẹ nắm bắt được tình hình giáo dục trẻ em hiện nay, từ đó đưa ra những phương pháp và giải pháp giáo dục hiệu quả cho con. =>Xem thêm: https://thebookland.vn/blog/9-van-de-lon-ma-giao-duc-tre-em-dang-phai-doi-mat-2024