Thông tin: 4 Quy Tắc Ăn Uống Giúp Bạn Sống Thọ Khỏe Mạnh Khi Về Già

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Rubychou, 11/10/2016.

  1. Rubychou

    Rubychou Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Tuổi già luôn gắn liền với những căn bệnh như huyết áp, béo phì, tim mạch… Đó có thể là do hậu quả của việc ăn uống thất thường và thờ ơ với sức khỏe của tuổi trẻ. Để tuổi già được khỏe mạnh, không bệnh tật, sống thọ thì bạn không nên từ bỏ 4 quy tắc ăn uống dưới đây.

    http://edu.********.vn/files/image/4-quy-tac-an-uong-de-tuoi-gia-khong-benh-tat.jpg

    Không chỉ giúp bạn sống thọ, khỏe mạnh mà còn giúp bạn luôn trẻ khỏe, xinh đẹp, tâm hồn thư thái, dễ chịu.

    ÍT ĐƯỜNG, NHIỀU TRÁI CÂY
    Đường là một thành phần cực kỳ có hại cho sức khỏe. Là nguyên nhân gây nên béo phì, bệnh đái tháo đường, và làm giảm sút lượng vitamin tổng hợp được từ trong cơ thể. Đường cũng là nguyên nhân hàng đầ gây nên lão hóa nhanh ở con người. Ăn trái cây để có thêm nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ. Chất xơ tuy không có giá trị dinh dưỡng, nhưng rất cần vì nó giúp đề phòng táo bón, giúp đẩy nhanh các chất thải của sự tiêu hóa thức ăn, đưa các chất độc và cholesterol thừa ra khỏi cơ thể.

    ÍT THỊT, NHIỀU RAU
    http://edu.********.vn/files/image/4-quy-tac-an-uong-de-tuoi-gia-khong-benh-tat2.jpg


    Rau không những giàu chất giàu dinh dưỡng giúp cơ thể phát triển cân đối và tối khỏe mạnh mà còn có chứa đầy đủ các chất đạm, vitamin cần thiết để ngăn ngừa bệnh tật cho cơ thể. Ăn nhiều rau, cơ thể luôn mát mẻ, khỏe khắn, thư thái trong người. Đặc biệt, ăn càng nhiều rau xanh, con người có thể ngăn chặn tối ưu quá trình lão hóa của mình. Ngược lại nếu ăn quá nhiều thịt sẽ khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều đạm, mỡ dễ gây nên bệnh tim mạch, tổn thương dạ dày… Thịt cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh huyết áp cho con người. Vì thế, hãy hạn chế ăn thịt và tích cực ăn rau xanh nhiều hơn.

    ĂN ÍT, NHAI KỸ
    Nên ăn một lượng thức ăn vừa đủ cho cơ thể, như thế vừa giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn, tốt cho dạ dày. Đồng thời, không tạo ra lượng mỡ dư thừa nào, giúp ngăn ngừa tình trạng béo phì, bệnh tim mạch… Nhai kỹ, giúp dạ dày bớt căng thẳng khi làm việc, tránh việc tổn thương dạ dày hoặc gây viêm nhiễm bên trong… Ăn no hay không, không phải do lượng thức ăn mà là do cách ăn. Ăn từ tốn, ăn ít giúp cuộc sống nhẹ nhàng, và thư thái hơn rất nhiều.

    ĂN MẶN ÍT, CHUA NHIỀU
    http://edu.********.vn/files/image/4-quy-tac-an-uong-de-tuoi-gia-khong-benh-tat3.jpg


    Nhiều nghiên cứu đã cho thấy mối tương quan giữa việc tiêu thụ nhiều muối với bệnh cao huyết áp ở người già. Khi cơ thể hấp thụ lượng muối quá mức bình thường sẽ làm tăng áp lực của máu lên thành động mạch. Vì vậy, dùng quá nhiều muối đồng nghĩa với nguy cơ tăng huyết áp. Người bị cao huyết áp cũng có nhiều nguy cơ đột quỵ hay những vấn đề liên quan tới bệnh tim mạch. Đồng thời, khi cơ thể chứa lượng muối quá cao sẽ làm gia tăng áp lực lên thận, từ đó khiến bạn dễ bị sỏi thận. Ăn nhiều chất chua sẽ khiến bạn giảm cân nhanh, hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc tốt. Tuy nhiên, cần thận trọng nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về axit dạ dày.

    Nguồn: ******** VN
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Rubychou
    Đang tải...


  2. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    kinh nghiệm hay nhưng khoản ăn nhai kỹ thì hơi khó nhỉ giờ làm gì cũng vội vàng
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    nhai kỹ và ăn chua....mình ko ổn rồi...
     
  4. quyenquyshop

    quyenquyshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/3/2014
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Mình phải tập luyện thôi
     
  5. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Hì hì đang tập thói quen vậy, duy chỉ có nhai kỹ là chưa làm được ^^ Axit dạ dày nhiều nên cũng không ăn được đồ chua ^^
     
  6. Legolas2106

    Legolas2106 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Cái khoản ăn nhiều rau thì chắc e rằng hơi khó =))) Vì mình thích ăn nhiều thịt hơn =))) Hôm nào ăn ít thịt cái là y như rằng biết ngay, đói không làm gì được :D
     
  7. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,958
    Đã được thích:
    2,289
    Điểm thành tích:
    913
    Thời buổi hiện nay có điều kiện lại không được ăn nhiều, buồn thế chứ
     
  8. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Oh minh cũng hay ăn thế mà vân mắc dạ dày nay =)))
     
    thuy84 thích bài này.
  9. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Mắc dạ dày thì không nên ăn chua mẹ nó nhé! Mà dạ dày cũng là do suy nghĩ nhiều quá đấy.
     
  10. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    sao lại là do snghi nhiều vậy???
     
    thuy84 thích bài này.
  11. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Trước kia mọi người cứ tưởng ăn xong rồi hoạt động gây ra đau dạ dày, nhưng bây giờ khoa học chứng minh dạ dày liên quan đến thần kinh và những ai càng suy nghĩ nhiều thì càng có nguy cơ mắc chứng đau dạ dày mẹ nó nhé!
     
  12. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi hic hóa ra la vậy huhu vi minh snghi nhieu thật ạ T______T
     
    thuy84 thích bài này.
  13. heoxinh_mommy

    heoxinh_mommy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Uh noi chung la giờ ăn nhiu thịt chỉ sợ gout, ăn nhieu rau xanh và hoa quả có lợi lắm nên ăn nhiệt tình thui ^^
     
  14. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Vậy bớt suy nghĩ chút đi ha :p
     
  15. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    ít đường, nhiều rau là thói quen ăn uống hàng ngày của mình ^^
     
  16. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    dùng quá nhiều muối đồng nghĩa với nguy cơ tăng huyết áp
     

Chia sẻ trang này