Những điều bạn nói cũng đúng thôi nhưng để dạy con được thì khó lắm. Còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như không gian, môi trường sống của gia đình, rồi ngay cả ở lớp con tiếp xúc với bạn bè nữa. Những điều bé tiếp nhận từ bố mẹ không phải là duy nhất. Nên các bố mẹ cần phải nỗ lực nhiều hơn và nhiều hơn nữa
HÃY NÓI VỚI CON BẠN RẰNG: Con chỉ cần biết điểm mạnh của mình để phát huy nó. Và điều quan trọng nhất, hãy tìm được đam mê của mình, Và hạnh phúc , vậy thôi. Bởi học tập suy cho cùng cũng chỉ là 1 phương tiện, chứ không phải 1 đích đến -------------------------------------- “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn ĐÁNH GIÁ một con cá QUA khả năng trèo cây của nó, nó sẽ SỐNG cả đời mà Cá TIN RẰNG nó thật sự thấp kém.“ Đích đến cuối cùng của cuộc đời các con là: sống Hạnh phúc và có ích với cộng đồng, xã hội. Bằng cách nào, con sẽ chọn!