Sữa mẹ luôn được xem là “thực phẩm” thiết yếu và bổ dưỡng không thể thay thế đối với các bé sơ sinh. Vì sao vậy? 1. Chỉ cần lượng sữa mẹ đủ cho nhu cầu của bé thì cơ thể bé đã được cung cấp đủ lượng vitamin. 2. Trong sữa mẹ có lượng lactoza phong phú rất cần thiết cho quá trình phát triển của bé. Ngoài ra còn có tỉ lệ canxi phù hợp, rất dễ hấp thu. 3. Chất sắt có trong sữa mẹ được xếp vào “top” những chất dễ dàng hấp thu nhất nên cơ thể bé có thể “thâu tóm” được đến 50% hàm lượng chất này. Vì thế tuy sữa mẹ không có nhiều chất sắt nhưng lại đủ dùng cho nhu cầu của bé. 4. Sữa mẹ có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Hơn nữa, tùy theo từng giai đoạn phát triển của bé mà thành phần của sữa mẹ được tự động biến đổi tương ứng. Hàm lượng chất béo và protein có trong sữa mẹ lại đặc biệt có lợi cho sự phát triển chiều cao và dễ dàng được hấp thu vào cơ thể bé, không giống như protein có trong sữa bò. 5. Sữa mẹ còn chứa hàm lượng nước phong phú, vì thế ngay cả trong những ngày nóng nực, chỉ cần bú mẹ cũng đã giúp bé được giải nhiệt. 6. Sữa mẹ có nhiệt độ thích hợp, đảm bảo an toàn vệ sinh, vô trùng và có thể đáp ứng nhu cầu của bé một cách nhanh chóng, bất kể lúc nào và ở đâu. Bởi vậy sữa mẹ được coi là phương pháp nuôi con vừa tiện lợi vừa kinh tế. 7. Khi được “bảo quản” trong bầu ngực mẹ, sữa mẹ không bị biến đổi chất và luôn luôn tươi mới. Hơn nữa, khi bé càng mút thì sữa ra càng nhiều. 8. Đáng chú ý là trong sữa mẹ, đặc biệt là trong sữa non có các tế bào bạch cầu hoạt tính, các kháng thể miễn dịch và một số nhân tử miễn dịch khác có tác dụng phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Các tế bào và kháng thể này còn được ví như một liều thuốc kháng sinh có thể bảo vệ cơ thể bé trước nguy cơ bị nhiễm bệnh viêm phổi. Ngoài ra, các bà mẹ cũng nên biết nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp tình cảm mẹ con thêm sâu đậm. Bởi khi bú mẹ, bé sẽ nghe thấy nhịp đập của trái tim người mẹ mà bé đã rất quen thuộc trong 9 tháng 10 ngày. Thêm nữa, bé sẽ được tiếp xúc trực tiếp và cảm nhận mùi hương, sự thân mật trên cơ thể mẹ. Đây chính là một trong những yếu tố rất có lợi cho sự phát triển tinh thần và thể chất của bé một cách ổn định, khỏe mạnh, thuận theo tự nhiên. Cũng cần chú ý rằng, khi cho con bú bằng sữa mẹ, tử cung sẽ được phục hồi như cũ, đồng thời hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng. Một vài thông tin bổ ích chia sẻ với các mom!!!!!!!!
Ðề: 8 sự thật bất ngờ về sữa mẹ Nhiều mẹ bjo thế mà. Nhất là nếu đi làm thì sẽ càng phải vắt ra bình, để con tập làm quen với bình bú.chứ k chịu bú bình khổ mẹ, khổ con.
Ðề: 8 sự thật bất ngờ về sữa mẹ Sữa mẹ rất tốt, con em rất mê, và nói không với sữa bình, hu hu. đau đầu lắm các mẹ ah
Ðề: 8 sự thật bất ngờ về sữa mẹ giờ thị trường tràn ngập các loai sữa , hương vị nên rất hấp dẫn các bé
Ðề: 8 sự thật bất ngờ về sữa mẹ nhóc nhà mình cũng toàn ti mẹ thôi ko chịu ăn sữa ngoài. trộm vía chấu ko bị ốm vặt bao giờ, hi
Ðề: 8 sự thật bất ngờ về sữa mẹ Mình là người ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ lắm lắm. Theo mình sữa mẹ chả gì tốt hơn, chả gì thay thế được. Hạnh phúc nhất là làm mẹ mà lại đc cho con bú, được nuôi con lớn bằng dòng sữa ngọt ngào của chính mình
Ðề: 8 sự thật bất ngờ về sữa mẹ Em thích cho con bú mẹ kết hợp với bú ngoài nữa chị ạ. Giờ bé được 11 tháng em gần như hết sữa rồi, bé nhà em bú chỉ để đỡ nhớ thôi.
Ðề: 8 sự thật bất ngờ về sữa mẹ cái này mình nghe ông bà xưa nói rằng, sữa mẹ khi đã ra ngoài không khí thì không nên cho bé uống nữa. Tại vì mình cảm thấy sữa mẹ trong cơ thể thì ấm và mới hơn khi mình vắt ra. Đó là ý kiến riêng của mình.
Ðề: 8 sự thật bất ngờ về sữa mẹ Mình ủng hộ nuôi con bằng sữa mẹ, 6 tháng đầu nên cho bé nên cho bé ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ, các tháng tiếp theo cho bé ăn kèm thêm sữa ngoài kết hợp cùng.