99% Mọi Người Đang Tự Làm Hại Da Mặt Của Mình (rửa Mặt Bằng Khăn)

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi huongmuahe00, 23/12/2016.

  1. huongmuahe00

    huongmuahe00 FROM SKINGYM, WITH LOVE!

    Tham gia:
    18/11/2016
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Một thói quen hoàn toàn sai lầm mà hầu hết mọi người đều mắc phải:

    Sử dụng khăn để vệ sinh mặt mỗi ngày đã trở thành thói quen của nhiều người Việt Nam, tuy nhiên theo các chuyên gia y tế thì đây là hành động sai lầm.

    Làn da là bộ phận không chỉ bảo vệ cơ thể bên trong, giúp ổn định thân nhiệt, chống mất nước, giảm các tác nhân độc hại từ môi trường, đón nhận cảm xúc mà còn tạo nên vẻ đẹp cho mọi người.

    Trong đó, khuôn mặt là nơi có vùng da mỏng nhất trên cơ thể nhưng đóng vai trò thẩm mỹ quan trọng, Tuy nhiên, da mặt cũng là nơi chịu rất nhiều tác nhân có hại từ môi trường. Vì vậy, việc bảo vệ, chăm sóc vùng da này là điều các chị em phụ nữ đều rất quan tâm.

    Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý, việc rửa mặt đúng cách cũng giúp chúng ta bảo vệ làn da mặt hiệu quả.

    Theo thống kê thì cứ 100 người Việt Nam thì có 99 người mắc phải thói quen này, đó là dùng khăn và chậu để rửa mặt. Nghiêm trọng hơn khăn thường được phơi trong nhà vệ sinh, phòng tắm kín ánh nắng hoặc thậm chí sử dụng quá lâu ngày.

    Nếu không được vệ sinh thường xuyên, chậu rửa và khăn mặt sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn phát triển. Bên cạnh đó, việc treo khăn trong nhà vệ sinh rất dễ bị nhiễm nấm mốc gây hại cho da.

    Làm thế nào để rửa mặt đúng cách?

    Vì vậy, các chuyên gia y tế cho rằng chúng ta nên rửa mặt bằng tay (đã được vệ sinh) dưới vòi nước sạch, sau đó thấm lại bằng khăn khô. Khi rửa, bạn nên dùng hai bàn tay mát xa da mặt, xoa bóp đều toàn bộ khuôn mặt. Chỏm mũi, hai bên khóe trán là những nơi dễ bám bụi nên cần phải lưu ý để tẩy sạch chất bẩn.

    Bên cạnh đó, ngoài việc thường xuyên giặt, phơi nắng, khăn mặt cũng cần được thay khi mất độ mềm mạị xơ cứng. Nếu cố tình sử dụng những chiếc khăn đã “hết đát”, chúng sẽ dễ dàng gây tổn thương cho da của bạn. Mỗi người cũng nên chuẩn bị một chiếc khăn mặt riêng, không nên sử dụng của người khác để hạn chế lây nhiễm vi khuẩn. Do lớp da mặt mỏng dễ bị tổn thương nên bạn chỉ cần rửa từ 3-5 phút là đủ làm sạch.

    Việc rửa mặt đúng cách sẽ giúp làn da được sạch đều, và có môi trường để hấp thu và nuôi dưỡng các dưỡng chất cần thiết để có làn da khỏe đẹp. Có một phương pháp giúp bạn làm sạch da mặt tối ưu được các chuyên gia y tế thế giới công nhận và kiểm duyệt đó chính là : Skinym

    Bằng cách tập thể dục cho da đều đặn và khoa học, bằng ứng dụng công nghệ chăm sóc da hàng đầu thế giới – Laser Revlite SI và ánh sáng sinh học Fotofacial – Skingym không chỉ làm hóa hơi bụi bẩn nằm sâu bên trong da mà còn giúp da sáng đều, săn chắc và khỏe đẹp.

    Đặc biệt, các chị em phụ nữ cũng cần lưu ý, trước khi ngủ chúng ta cần phải làm sạch da. Lớp bụi bẩn, dầu nhờn tích tụ trên da suốt đêm sẽ là nguyên nhân khiến khuôn mặt bạn xuất hiện mụn gây mất thẩm mỹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongmuahe00
    Đang tải...


  2. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,413
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    cái này quá chuẩn luôn :D
     
  3. habaotrang98

    habaotrang98 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    ôi chắc cả 99,9% dùng khăn mất đi ạ
     

Chia sẻ trang này