Ai thích thưởng thức trà hoa vào bàn luận nào>>

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nguyenthuyts, 25/1/2013.

  1. nguyenthuyts

    nguyenthuyts Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ đã bao giờ vừa thưởng thức trà, vừa được ngắm nhìn những loại hoa trong tách ? Hãy cùng mình thưởng thức các loại trà hoa nghệ thuật, vừa giúp bạn bảo vệ sức khỏe, thư giãn, và giúp mang lại cho bạn những cảm nhận mới mẻ nhất.
    Có rất nhiều loại trà hoa để bạn lựa chọn. Hương thơm tinh tế, dịu êm. Thưởng thức một lần sẽ không thể nào quên.
    Trà hoa có nhiều tác dụng kích thích thị giác và khứu giác, thanh nhiệt, giảm béo, giảm căng thẳng, nhức đầu, lo âu,…

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ai đã từng thưởng thức loại trà nào, hương vị ra sao, hãy vào đây để chia sẻ nhé>>
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenthuyts
    Đang tải...


  2. nguyenthuyts

    nguyenthuyts Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trà hoa và công dụng

    Trong các loại trà hoa, trà hoa nhài có hương thơm nồng nhất. Uống trà này giúp an tâm, khỏe tỳ, giảm đau dạ dày hoặc tiêu hóa không tốt. Trà hoa nhài cũng rất tốt cho phụ nữ, làm làn da trơn láng, dung nhan sáng ngời và giảm đau bụng kinh.

    [​IMG]

    Trà hoa hồng
    Trà hoa hồng tính ôn, hàm chứa phong phú vitamin, có công dụng hoạt huyết điều kinh, thông gan thoáng khí, cân bằng nội bài tiết, đồng thời có tác dụng điều chỉnh và cân bằng gan, dạ dày, tiêu trừ mệt mỏi, cải thiện thể chất.
    Ngoài ra, trà hoa hồng còn có tác dụng giảm nhẹ bệnh huyết quản tim, làm đẹp, dưỡng dung nhan, giúp ích cải thiện da khô, tẩy trừ vết thâm nám trên da. Thường ngày lấy 6-10 búp trà hoa hồng khô, cho vào trong cốc trà, thêm nước nóng vào và uống là được, Đương nhiên nếu kèm thêm với một ít táo đỏ thì sẽ tăng thêm hương vị của trà và có tác dụng bổ dưỡng khí huyết.
    Lưu ý: Trà nhài và trà hoa hồng đều có tác dụng điều khí, vì vậy phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt nên thận trọng khi dùng để tránh trường hợp hành khí hoạt huyết gây ra kinh nguyệt quá nhiều.

    Trà hoa cúc
    Trà hoa cúc có tác dụng dưỡng gan, cân bằng gan, thanh lọc gan và sáng mắt, đặc biệt thích hợp uống vào mùa xuân. Đồng thời còn có tác dụng bài trừ độc tố, mạnh khỏe có thể, trừ trà giảm nhiệt, thông phong thanh nhiệt, lợi hầu tiêu viêm, sưng, có công hiệu chống lại hoặc bài trừ các chất hóa học có hại tích tụ trong cơ thể hoặc các tia phóng xạ.
    Ngoài ra trà hoa cúc còn khống chế nhiều vi khuẩn gây bệnh, tăng cường tính đàn hồi cho vi huyết quản, làm chậm nhịp tim, giảm thấp huyết áp và cholesterol, đồng thời có lợi cho khí huyết, làm trơn đẹp da, dưỡng tóc…. Uống trà hoa cúc có thể kết hợp với cẩu khởi sẽ tăng cường được công lực dưỡng âm.
    Lưu ý: Do trà hoa cúc thuộc tính hàn lạnh, vì vậy người mắc chứng tay chân lạnh, tì hư, hay đau bụng đi ngoài không nên uống.

    Trà hoa kim ngân
    Trà hoa kim ngân tính hàn vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, làm tản phong nhiệt, tiêu sưng viêm. Trà hoa kim ngân có thể giảm nhẹ được các triệu chứng như viêm đường hô hấp, cảm do vi rút, viêm amidan và viêm răng lợi, đồng thời cũng có tác dụng giảm nhẹ viêm đường ruột, đau do mụn nhọt, trợ giúp ngăn chặn kiết lỵ, lợi tiểu dưỡng gan.
    [​IMG]
    Lưu ý: Trà hoa kim ngân thích hợp uống khi xuất hiện các triệu chứng cảm nhẹ bên ngoài, nếu cảm quá nặng thì cần phải kết hợp với thuốc để chữa trị.

    Trà chanh
    Trà chanh có hương thơm lan tỏa và có tác dụng diệt trừ và phóng chống vi khuẩn, từ cổ chí kim đểu được các nhà y học ưa chuộng, dùng để diệt trừ vi khuẩn, điều chỉnh tuần hoàn máu. Thường xuyên uống trà chanh có thể trợ giúp cải thiện chứng thiếu máu, điều hòa dạ dày đường ruột, điều tiết bài tiết chất béo và giảm thấp mỡ máu, làm chậm tốc độ suy yếu thần kinh. Uống trà chanh hàng ngày có tác dụng phòng chống bệnh tật, tăng cường sức đề kháng, đồng thời đạt được hiệu quả “có bệnh chữa bệnh, không bệnh phòng chống được bệnh tấn công”.
     

Chia sẻ trang này