Mình mới sinh bé thứ 2 được 7 tuần có chút mẹo nhỏ này chia sẻ với các mẹ sắp sinh: Mang thai đến tháng thứ 8 các mẹ chịu khó nấu mấy bữa cháo vừng ăn sẽ rất dễ sinh.Mỗi lần mình nấu môt nắm gạo+một nắm vừng được một tô nhỏ cháo cho thêm chút bột canh hoặc hạt nêm rồi ăn. Cả hai nhóc nhà mình đều ăn 3 lần nên đẻ con 3.2kg mà kg bị khâu mũi nào, lần nào cũng lên bàn đẻ có 20' là xong. Thêm nữa khi đau đẻ biết là rất đâu nhưng các mẹ cố gắng chiu đựng đừng la hét để giữ sức mà rặn.
Ðề: Để dễ sinh hơn Hay quá, thank chị em sinh con đầu lòng vừa vui vừa mong chờ nhưng mà cũng hơi sợ nữa!
Ðề: Để dễ sinh hơn bí quyết hay quá, khi nào tập 2 sẽ ăn thật nhiều mà không biết có ăn nổi không hihi....!
Ðề: Để dễ sinh hơn Cảm ơn mẹ chủ thớt, những kinh nghiệm này rất ữu ích giúp các chị em mình. Ôi, người ta nói vượt cạn, mỗi lần nghĩ đến nó là ngán rồi.
Ðề: Để dễ sinh hơn Theo mình biết thì phải là vừng đen mới có tác dụng. Hồi mình sinh Phương Chi, mình được đứa bạn truyền kinh nghiệm này. Do mình sinh vào mùa đông nên ngoài chợ bán rất nhiều chè vừng đen (mình hơi lười trong khoản nấu nướng hehe). Thế là mình mua về ăn. Trộm vía mình cao có 1m5, ,mà vào bệnh viện mất khoảng 1h30p là mình đẻ được. Tuy cũng phải khâu nhưng thế là mình mừng lắm. Sau khi đẻ mình vẫn ăn vừng đen vì nó tốt cho tiêu hóa (sau khi đẻ rất dễ bị táo bón). Ít kinh nghiệm chia sẻ với các bạn.
Ðề: Để dễ sinh hơn cư nghĩ đến cảm giác như có ai xé da thit mình ra thì ngán thật nhưng khi ngắm "thiên thần' của mình thì thật hạnh phúc mẹ nó à.
Ðề: Để dễ sinh hơn Thế ah. Mình còn chịu khó đi bộ nữa. Trong 2 tuần về nhà nghỉ sinh mình mới chăm chỉ đi bộ, chứ nói thật trong quá trình bầu bí mình lười lắm. Gần đẻ mới về nhà, tối tối đi tập thể dục cùng bà ngoại luôn nên khi sinh cũng dễ hơn ( theo mình nghĩ là như vậy). Đang chuẩn bị lên kế hoạch tập 2 năm sau đây, ko biết có được ko nữa hehe
Ðề: Để dễ sinh hơn Tí về mình đi chợ mua vừng luôn và ngay! ^^ mà nấu với gạo nếp hay gạo tẻ nhỉ? tẻ đc hok?
Ðề: Để dễ sinh hơn à mà e còn 3 tháng nữa, ăn giờ có sớm không? e nghe nói tầm chục ngày trước sinh hãng ăn cơ mà nhỉ? ^^
Ðề: Để dễ sinh hơn thế sắp đến ngày đẻ có nên đi bộ ko các mẹ? tớ gần 39 tuần rùi,đang mong bé chào đời quá đây, ah mà ăn vừng đen còn kịp ko ta?
Ðề: Để dễ sinh hơn mình có thêm kinh nghiêm nữa là mấy ngày gần sinh ( ngày sát ngày sinh cũng dc) các mẹ ăn canh khoai sọ ý (nấu ninh với sương) nó cũng dễ đẻ gần đẻ thì đi bộ nhiều chút (mình sắp sinh) :d
Ðề: Để dễ sinh hơn mẹ em khi sinh em trai em cũng ăn nhiều vừng đen và hạt dẻ lắm các mẹ ạ. Trẻ sinh ra thông minh, hiếu động và nhanh nhẹn hiểu biết hơn những đứa trẻ khác (điều này em đã kiểm chứng 3 thằng nhóc nhà em rồi) nên bây h e đang ôm sushj trong bụng cũng năng ăn hạt dẻ và vừng đen
Ðề: Để dễ sinh hơn em mới có bé mà đã ăn rồi chị ạ,. căn bản e k tiêm phòng nên ăn vừng để phòng bệnh luôn
Ðề: Để dễ sinh hơn kiểu này e phải mua cả vừng đen lẫn vừng trắng tích cực chén mới đc,e gần 8 tháng rùi. Mà baby của e bs bảo phải tầm 4kg trở lên...huhu
Ðề: Để dễ sinh hơn Kinh nghiem của các mẹ hay quá. GIờ tớ đang bước sang tuần 36 rồi. mai phải nhờ mẹ mua vừng đen về nấu cháo và khoai sọ về ninh thôi. Tích cực ăn để chào đón con yêu nào hihi
Ðề: Để dễ sinh hơn mùa này ăn canh khoai sọ thì bứ lắm chị ạ. có MẸ LONG bán chè khoai đấy. ngon bổ rẻ, thay đổi cách ăn cho mát mẻ mà có ship tận nơi, chị cứ lượn qua nhà mẹ long xem )
Ðề: Để dễ sinh hơn Chị ơi cho em hỏi vừng này là vừng đen ạ? Em cũng sắp sinh rồi nên cũng muốn học hỏi luôn ạ, thanks chị nhiều nhé!